Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
08:46 | 14/12/2022 GMT+7

Hãy yêu Việt Nam như người Việt từ lâu đã thích xem phim Bollywood, tập Yoga và mê ẩm thực Ấn Độ

aa
Đó là thông điệp mà Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải nhắn gửi tới đại biểu, quan khách, bạn bè Ấn Độ có mặt tại Không gian Văn hóa Việt Nam, diễn ra ngày 13/12 tại thủ đô New Delhi.
40 tập phim tài liệu “Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển” 40 tập phim tài liệu “Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển”
Ngày 23/11, Báo Nhân Dân giới thiệu bộ phim tài liệu “Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển”, do Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Nhân Dân sản xuất sẽ chính thức phát sóng rộng rãi trên các kênh, truyền hình trong cả nước từ ngày 1/12, nhân dịp 40 năm ra đời Công ước về Luật biển của Liên hợp quốc và 10 năm Luật Biển Việt Nam.
Đa dạng các chính sách thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài Đa dạng các chính sách thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 30/11, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương và Bộ Ngoại giao cùng phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài” theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội, kết hợp trực tuyến tại một số điểm cầu tại các nước.

Sự kiện là điểm nhấn ngoại giao văn hóa trong chuỗi hoạt động Ngày Việt Nam ở nước ngoài 2022 nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (1972-2022)

Tham dự sự kiện Không gian Văn hóa Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải; Tổng giám đốc Hội đồng Quan hệ văn hóa Ấn Độ (ICCR) Kumar Tuhin; đại diện các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, đại biểu, khách mời đến từ Ấn Độ...

Phát biểu khai mạc Không gian Văn hóa Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải khẳng định, nền văn minh Ấn Độ và Việt Nam đã có mối quan hệ mật thiết từ hàng ngàn năm trước. Ấn Độ là một trong những cái nôi văn hóa lớn của nhân loại. Việt Nam với 4.000 năm lịch sử, bề dày văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc, là nơi giao thoa của nhiều dòng văn hóa lớn, trong đó có văn hóa Ấn Độ.

Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022:
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại lễ khai mạc "Không gian Văn hóa Việt Nam", ngày 13/12.

Sự giao thoa văn hóa còn được thể hiện trong kiến trúc, mỹ thuật với những công trình tuyệt mỹ mang đậm dấu ấn văn hóa Ấn Độ tại Thánh địa Mỹ Sơn, các di tích đền tháp ở Nha Trang, Phú Yên, sự giao lưu giữa các tăng ni và pháp lữ...

Đặc biệt, sự giao thoa còn thể hiện ở mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ người dân Việt Nam và Ấn Độ, tiêu biểu là tình hữu nghị giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà lãnh đạo của Ấn Độ. Đây là nền tảng vững chắc để Việt Nam và Ấn Độ cùng nhau vun đắp và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia, dân tộc.

Theo Đại sứ Nguyễn Thanh Hải, với Không gian văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, Đại sứ quán mong muốn giới thiệu đến người dân Ấn Độ những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam, cùng hòa mình vào các di sản vật thể và phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận tại Việt Nam.

Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022:
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải và Tổng giám đốc ICCR Kumar Tuhin tại sự kiện.

"Thời gian trôi nhanh nhưng khoảnh khắc thì tồn tại mãi mãi. Thông qua Không gian văn hóa, chúng tôi mong muốn phần nào giới thiệu nét đẹp văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, đồng thời cùng nhau ôn lại những thời khắc lịch sử, từng bước đi trong quan hệ giữa hai quốc gia.

Tôi tin rằng các hoạt động trải nghiệm, triển lãm tranh, ảnh, gian hàng ẩm thực… sẽ tạo thành một không gian đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, giúp gắn kết cộng đồng hai quốc gia cũng như bạn bè Ấn Độ nói chung và những người yêu nghệ thuật, cái đẹp và các nghệ sĩ, nhà văn Ấn Độ nói riêng, cùng trải nghiệm nền văn hóa đặc sắc của Việt Nam, từ đó hiểu và gần gũi hơn với Việt Nam.

Hãy yêu Việt Nam như người Việt từ lâu đã thích xem phim Bollywood, tập Yoga và mê ẩm thực Ấn Độ", Đại sứ Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Theo Đại sứ, sự kiện Không gian Văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ lần này sẽ góp phần quan trọng tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, củng cố và làm phong phú thêm mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ.

Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022:
Biểu diễn độc tấu đàn bầu tại "Không gian Văn hóa Việt Nam".

Tại đây, khách mời và bạn bè Ấn Độ đã có dịp trải nghiệm các loại hình nghệ thuật dân gian của Việt Nam như nghệ thuật làm tranh dân gian Đông Hồ, nghệ thuật nặn tò he, thưởng thức một số tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc…

Bên cạnh đó, công chúng cũng được tìm hiểu về cuộc sống, đất nước, con người Việt Nam thông qua triển lãm ảnh. Khách tham quan đặc biệt ấn tượng với những hình ảnh gần gũi, thân tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Ấn Độ. Không gian cũng dành một góc trưng bày sách Sức sống Việt Nam, Đặc san Việt Nam-Ấn Độ: Đối tác chiến lược toàn diện - ấnphẩmđặc biệt do Báo Thế giới và Việt Nam (Bộ Ngoại giao) thực hiện nhân dịp kỷ niệm dấu mốc 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Lần đầu tiên, nghệ thuật tranh sơn mài Việt được giới thiệu tại Ấn Độ thông qua nhiều hình thức: Biểu diễn tranh sơn mài do nghệ nhân Trần Anh Tuấn - giảng viên Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội thể hiện; Triển lãm tranh sơn mài khắc tái hiện các dòng tranh dân gian Hàng Trống, Đông Hồ, Kim Hoàng trong dự án Latoa của nhóm các họa sĩ yêu mến tranh dân gian và chất liệu truyền thống của Việt Nam.

Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022:
Khách tham dự thích thú tự tay làm tranh, vòng sơn mài tại gian hàng giới thiệu nghệ thuật sơn mài Việt.

Ấn Độ từ lâu được biết tới là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về đổi mới công nghệ, gia công phần mềm, các dịch vụ về công nghệ cao… Vì vậy, với điểm đến cuối cùng của chuỗi hành trình năm nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với các đối tác để đem tới cho công chúng Ấn Độ dịp trải nghiệm văn hóa Việt thông qua một hình thức đặc biệt - đó chính là triển lãm số 3D về nghệ thuật sơn mài Việt Nam và trò chơi điện tử Lạc Việt Phiêu lưu kí (Lac Viet Adventures).

Ngoài ra, khách tham quan cũng có cơ hội khám phá nét đẹp văn hóa ẩm thực Việt thông qua thưởng thức các món ăn nổi tiếng do cán bộ Đại sứ quán và đầu bếp của các nhà hàng Việt Nam tại New Delhi thực hiện.

Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022:
Gian hàng ẩm thực Việt luôn thu hút rất nhiều khách tham dự.

Chương trình Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022 được Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, các đối tác: Công ty MarknB, công ty TNHH Lê và Anh em (Le Bros) và các nhà tài trợ: Vietjet Air (nhà vận chuyển chính thức của Chương trình), Coca-Cola Việt Nam tổ chức.

Đây là lần thứ hai Bộ Ngoại giao lựa chọn Ấn Độ là điểm đến cho chuỗi chương trình Ngày Việt Nam ở nước ngoài. Trước đó, Ngày Việt Nam tại Ấn Độ lần đầu tiên diễn ra vào đầu tháng 3/2018 nhân chuyến thăm của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Ấn Độ.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022:
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022:
Các quan khách, đại biểu tham dự lễ khai mạc "Không gian Văn hóa Việt Nam".
Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022:
Biểu diễn âm nhạc dân tộc tại "Không gian Văn hóa Việt Nam".
Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022:
Khách tham quan trải nghiệm nặn tò he tại sự kiện.
Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022:
Khu vực ẩm thực ngoài trời tại "Không gian Văn hóa Việt Nam".

Công chúng có thể theo dõi những thông tin mới nhất về Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022 nói riêng và các chương trình Ngày Việt Nam ở nước ngoài 2022 nói chung trên các nền tảng:

Fanpage Ngày Việt Nam ở nước ngoài - Vietnam Days Abroad

Website: http://vietnamdaysabroad.mofa.go

Ngày Việt Nam ở nước ngoài là chương trình quảng bá quốc gia thường niên được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức từ năm 2010.

Chương trình thường diễn ra bên lề các chuyến thăm chính thức của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới các nước đối tác và nhận được sự tham gia, hưởng ứng rộng rãi của các địa phương, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đảng Cộng sản hai nước Việt Nam và Ấn Độ tích cực phối hợp trên các diễn đàn đa phương Đảng Cộng sản hai nước Việt Nam và Ấn Độ tích cực phối hợp trên các diễn đàn đa phương
Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và bang Gujarat (Ấn Độ) Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và bang Gujarat (Ấn Độ)
Theo Vân Chi/Báo Thế giới & Việt Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

AI và công nghệ cao mở ra dư địa hợp tác mới cho Việt Nam và Ấn Độ

AI và công nghệ cao mở ra dư địa hợp tác mới cho Việt Nam và Ấn Độ

Trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, bán dẫn và năng lượng xanh đang nổi lên như những lĩnh vực hợp tác mới đầy tiềm năng giữa Việt Nam và Ấn Độ trong bối cảnh hai nền kinh tế đều thúc đẩy chuyển đổi công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là nội dung được nhiều chuyên gia nhấn mạnh tại Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hướng tới đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Ấn Độ” tổ chức ngày 10/3 tại Hà Nội.
Việt Nam coi trọng thúc đẩy hợp tác với Cộng đồng Pháp ngữ

Việt Nam coi trọng thúc đẩy hợp tác với Cộng đồng Pháp ngữ

Chiều 6/3, tại Hà Nội, Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, đã hội đàm với bà Louise Mushikiwabo, Tổng Thư ký International Organisation of La Francophonie (OIF), nhân chuyến thăm làm việc của bà tại Việt Nam.
Đề xuất thành lập Hội hữu nghị Kazakhstan – Việt Nam

Đề xuất thành lập Hội hữu nghị Kazakhstan – Việt Nam

Trong buổi họp báo ngày 4/3, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh đã chia sẻ định hướng tăng cường hợp tác song phương trong thời gian tới, đồng thời thông tin về tiến trình thông qua nội dung Hiến pháp mới của Kazakhstan.

Các tin bài khác

Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026

Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, trong 3 ngày đầu xuân 2026 (từ 20/02 đến hết 22/02, tức mùng 4-6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Thành phố miễn phí tham quan đối với 17 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí do Thành phố quản lý.
Rộn ràng lễ hội đầu xuân tại Bắc Ninh, Hưng Yên

Rộn ràng lễ hội đầu xuân tại Bắc Ninh, Hưng Yên

Ngày 20/02 (mùng 4 Tết), hàng ngàn người dân và du khách nô nức trẩy hội tại lễ rước pháo Đồng Kỵ, lễ hội Khán hoa mẫu đơn tại Chùa Phật Tích (Bắc Ninh) và khai hội Chùa Keo (Hưng Yên). Các hoạt động diễn ra trang trọng, an toàn, đậm bản sắc văn hóa vùng Kinh Bắc và đồng bằng Bắc Bộ.
Miễn phí vé tham quan nhiều di tích nổi tiếng ở Quảng Ninh, Thanh Hóa

Miễn phí vé tham quan nhiều di tích nổi tiếng ở Quảng Ninh, Thanh Hóa

Dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Thanh Hóa miễn phí vé tham quan Di sản thế giới Thành Nhà Hồ và Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh; Quảng Ninh miễn phí tham quan Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử từ năm 2026 đến hết năm 2028.
Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026: Đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026: Đại ngàn chạm biển xanh

Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" sẽ được tổ chức với quy mô toàn quốc, gồm 244 sự kiện diễn ra suốt năm, nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, đồng thời khẳng định quyết tâm đưa du lịch trở thành trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ mới.

Đọc nhiều

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Từ một kỹ sư trẻ sang Nhật Bản lập nghiệp năm 2013, anh Đỗ Như Tuấn (SN 1988, TP.HCM) từng bước xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, kết nối hàng nghìn lao động nước ngoài với các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, anh cũng tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt và các chương trình thiện nguyện trong và ngoài nước.
Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Tối 9/3/2026, tại thủ đô Viêng Chăn, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào thuộc Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam đã tổ chức Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Lễ ra mắt Câu lạc bộ, với chủ đề “Áo dài Việt - Kết nối văn hóa, lan tỏa bản sắc”.
Cần Thơ tăng cường hợp tác với Pháp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế

Cần Thơ tăng cường hợp tác với Pháp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế

Ngày 10/3, Phó Chủ tịch UBND Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã tiếp và làm việc với ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân chuyến thăm và làm việc của ông tại địa phương.
Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội

Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội

Từng nhiều năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Tiến sĩ Michael Parsons (Australia) có dịp trực tiếp quan sát các cuộc bầu cử tại Việt Nam. Theo ông, ngày bầu cử ở nhiều địa phương mang không khí như một “lễ hội”, người dân chủ động tìm hiểu thông tin về ứng cử viên, ăn mặc trang trọng đi bỏ phiếu và tham gia sự kiện với tinh thần trách nhiệm cao.
Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Điểm nhấn của kỳ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước.
Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

UBND tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá, siết chặt kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, không để phát sinh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Trên hải trình đến Australia tham dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu-2026), Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua đường xích đạo. Nghi thức lễ qua đường xích đạo đã được tổ chức trên sân trực thăng của Tàu 016.
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
Phiên bản di động