Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
15:46 | 24/02/2021 GMT+7

Hai tuyển thủ Việt Nam sẽ sang Nhật Bản thi đấu tại J-Leaue 2

aa
CLB Sài Gòn sẽ gửi 2 cầu thủ là Cao Văn Triền và Trần Danh Trung sang đội bóng đang chơi ở J-League 2 là FC Ryukyu thi đấu vào tháng 7 tới.
Sài Gòn FC bất ngờ 'thay tướng' sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu Sài Gòn FC bất ngờ 'thay tướng' sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu
Ban lãnh đạo CLB Sài Gòn vừa có quyết định khá bất ngờ khi thông báo ông Vũ Tiến Thành thôi làm HLV trưởng đội bóng và chuyển sang nhiệm vụ mới.
AFC Cup 2021: Hà Nội gặp khó, Sài Gòn dễ thở AFC Cup 2021: Hà Nội gặp khó, Sài Gòn dễ thở
Theo kết quả bốc thăm vòng bảng AFC Cup 2021, Á quân V-League Hà Nội cùng bảng với cựu vương Indonesia Bali United. Còn Sài Gòn lại dễ thở với những đối thủ vừa tầm.

Văn Triền và Danh Trung sẽ sang thi đấu tại J-League 2
Văn Triền và Danh Trung sẽ sang thi đấu tại J-League 2

Chủ tịch CLB Sài Gòn, ông Trần Hòa Bình chia sẻ với báo chí thông tin này vào sáng 24/2 rằng hai cầu thủ Cao Văn Triền (tuyển thủ ĐT Việt Nam) và Danh Trung (tuyển thủ U22 Việt Nam) sẽ lên đường sang Nhật Bản vào đầu tháng 7 để hội quân cùng CLB Ryukyu.

"Chúng tôi sẽ gửi hai tuyển thủ Việt Nam sang Nhật Bản. Trong đó, tiền vệ Văn Triền của CLB Sài Gòn sẽ đi cùng tiền đạo Danh Trung của CLB Viettel.

Chúng tôi muốn hai cầu thủ này có điều kiện thi đấu cho tuyển Việt Nam vào đợt tập trung cho vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6. Trong thời gian đó, cả hai sẽ được học ngôn ngữ và văn hóa", bầu Bình chia sẻ với báo chí.

Cao Văn Triền sinh năm 1993, quê Bình Định Bình Định. Anh vừa được triệu tập vào tuyển quốc gia hồi tháng 12/2020. Tiền vệ trung tâm này đang là đội trưởng của CLB Sài Gòn và gây được ấn tượng tốt trong đợt tập trung của ĐT Việt Nam trước đó.

Thời điểm Văn Triền đi Nhật Bản cũng không ảnh hưởng nhiều khi anh vẫn có thể cống hiến cho CLB và đội tuyển Việt Nam (nếu được triệu tập trong đợt tập trung tháng 5).

Lãnh đạo CLB Sài Gòn cho biết, Văn Triền sang Nhật Bản thi đấu là vinh dự của đội bóng và vẫn sẽ được hưởng đãi ngộ tốt nhất ở đội bóng.

Trong khi đó, Danh Trung không phải là cầu thủ thuộc biên chế CLB Sài Gòn. Danh Trung sinh năm 2000 tại Hương Trà (Huế), đang thuộc biên chế nhà vô địch V-League Viettel. Danh Trung cũng đang là trụ cột của ĐT U22 Việt Nam và chuyến đi Nhật Bản sắp tới sẽ giúp cho tiền đạo trẻ này học hỏi được nhiều.

Đi cùng Văn Triền và Danh Trung là một phiên dịch người Việt được đào tạo bài bản. Phiên dịch sẽ hỗ trợ toàn diện trong chuyến đi sang Nhật này. Cả hai cũng sẽ học văn hóa, ngôn ngữ Nhật Bản trước khi đi.

Sài Gòn FC bất ngờ 'thay tướng' sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu Sài Gòn FC bất ngờ 'thay tướng' sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu
Ban lãnh đạo CLB Sài Gòn vừa có quyết định khá bất ngờ khi thông báo ông Vũ Tiến Thành thôi làm HLV trưởng đội bóng và chuyển sang nhiệm vụ mới.
V-League 2021 dự kiến quay trở lại vào giữa tháng 3 V-League 2021 dự kiến quay trở lại vào giữa tháng 3
Ngày 19/2, VFF, VPF đã có cuộc họp sắp xếp lại lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia cũng như các giải đấu khác. Theo đó, V-League 2021 dự kiến quay trở lại từ giữa tháng 3.
Văn Toàn, Văn Thanh âm tính với COVID-19 nhưng vẫn phải cách ly Văn Toàn, Văn Thanh âm tính với COVID-19 nhưng vẫn phải cách ly
Mặc dù nhóm cầu thủ HAGL quê Hải Dương như Văn Toàn, Văn Thanh, Việt Hưng đã được CDC Hà Nội ‘bật đèn xanh’ cho bay vào Pleiku để hội quân cùng HLV Kiatisak, nhưng họ vẫn phải cách ly theo quy định tại Gia Lai.
Vi Di
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kyushu, Okinawa và Nam Trung Nhật Bản

Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kyushu, Okinawa và Nam Trung Nhật Bản

Sáng 13/4, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản (TLSQ) tổ chức Lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại khu vực Kyushu, Okinawa và Trung Nam Nhật Bản.
40 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá người Việt tại Nhật Bản

40 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá người Việt tại Nhật Bản

Tại Nhật Bản vừa diễn ra vòng chung kết giải thi đấu bóng đá người Việt “FAVIJA KANTO CUP 2024”.
Tăng cường giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản

Tăng cường giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có nhiều hoạt động.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động