Trang chủ Hữu nghị
16:20 | 31/07/2019 GMT+7

Hải Dương vận động được 25 tỷ đồng viện trợ phi chính phủ trong 6 tháng đầu năm

aa
Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương được chú trọng, tổng giá trị viện trợ trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu lên tới 25 tỷ đồng, tăng 6 lần so với cùng kỳ năm 2018.
Vụ 3 anh em đuối nước thương tâm ở sông Kinh Thầy: 2 vợ chồng hiếm muộn, mãi mới sinh được cậu con trai 100 đặc sản Việt Nam: Ghé Hải Dương, Hải Phòng thưởng thứ 4 món ăn nổi tiếng được ghi danh Hải Dương với những đặc sản cứ nhắc tên là nhớ ngay
hai duong van dong duoc 25 ty dong vien tro phi chinh phu trong 6 thang dau nam
Trao tặng xe lăn cho các đối tượng tàn tật trên địa bàn huyện Kinh Môn, tháng 4/2019. Nguồn: Đài phát thanh huyện Kinh Môn

Trong những năm qua có thể thấy tình hình thế giới, tình hình khu vực ASEAN và tình hình trong nước có nhiều biến chuyển, thay đổi mạnh mẽ. Điều đó vừa tạo ra những thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có những khó khăn, áp lực cho các cơ quan, tổ chức làm công tác vận động viện trợ phi chính phủ nói chung và Liên hiệp Hải Dương nói riêng. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2019, Liên hiệp Hải Dương đã vận động được hơn 1,086 triệu USD (tương đương xấp xỉ 25 tỷ đồng) từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông qua 14 dự án viện trợ, tăng 647% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các dự án tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, y tế và giáo dục đào tạo. Trong đó, chương trình hỗ trợ chủ yếu tập trung vào xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học; giúp đỡ những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vươn lên vượt khó. Cụ thể, sau gần một năm xây dựng, tháng 4 vừa qua, Liên hiệp Hải Dương đã phối hợp cùng tổ chức Good People International (GPI – Hàn Quốc) khánh thành công trình “Trung tâm học tập văn hóa cộng đồng thôn Tống Thượng” (xã Quang Trung, huyện Kinh Môn) với tổng mức đầu tư trên 1,6 tỷ đồng, mang lại nhiều niềm vui cho bà con nơi đây đồng thời cũng là biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam – Hàn Quốc.

Liên hiệp đã phối hợp cùng trường Đại học Hải Dương và tổ chức GPI tiếp tục triển khai dự án “Lớp học thú vị” cho các em sinh viên tại trường Đại học Hải Dương dưới sự tài trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOICA và hãng hàng không ASIANA với ngân sách dự kiến hơn 86.900 USD (tương đương 2 tỷ đồng). Đây là năm thứ 5 triển khai dự án, với mục tiêu cung cấp cho các học viên kiến thức về các môn Tin học, tiếng Anh, tiếng Hàn, Kế toán và Dịch vụ, dự án đã mang lại cơ hội việc làm cho hàng trăm phụ nữ trong tỉnh. Ngoài ra, trong thời gian qua, tổ chức GPI tiếp tục hỗ trợ cho 362 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoàng Hoa Thám, phường Văn Đức (Chí Linh) và xã Cẩm Chế (Thanh Hà) với tổng số tiền trong 6 tháng đầu năm là 23.608 USD (tương đương 543 triệu đồng).

hai duong van dong duoc 25 ty dong vien tro phi chinh phu trong 6 thang dau nam
Lễ cắt băng khánh thành Trung tâm Văn hoá cộng đồng tại thôn Tống Thượng, xã Quang Trung (Kinh Môn). Nguồn: Báo Hải Dương

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp Hải Dương đã tiếp nhận và phân phối 520 chiếc xe lăn mới với tổng trị giá 28.249 USD (xấp xỉ 650 triệu đồng) do tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (Humanitarian Services for Children of Vietnam – HSCV), tổ chức Sứ mạng xe lăn nhân đạo (Free Wheelchair Mission - FWM) và tổ chức Trả lại tuổi thơ (Giving it Back to Kids - GIBTK) tài trợ, mang lại món quà có ý nghĩa thiết thực cho những người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, giúp họ cải thiện cuộc sống và hòa nhập hơn với cộng đồng. Ngoài ra, tổ chức HSCV đã trao tặng 23 suất học bổng với tổng trị giá 1.956 USD (45 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

Công tác vận động viện trợ phi chính phủ của Trung tâm hợp tác hữu nghị trực thuộc Liên hiệp Hải Dương cũng được chú trọng, các chương trình viện trợ tập trung vào lĩnh vực xây dựng, sửa sang trường học, các học bổng khuyến học, tặng quà cho các em nhỏ… mang lại nhiều niềm vui cả về vật chất và tinh thần cho trẻ em địa phương. Cụ thể, Trung tâm đã phối hợp với Hội hữu nghị Việt-Pháp tỉnh Hải Dương vận động tổ chức Hoa Trắng (Fluer Blanche - Pháp) tài trợ 18.000 EUR (gần 500 triệu đồng) để xây sửa chữa cơ sở vật chất cho trường Tiểu học Phượng Kỳ (huyện Tứ Kỳ).

Thời gian tới, Liên hiệp Hải Dương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động viện trợ PCPNN trong địa bàn tỉnh, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức PCPNN như GPI, Trung tâm giao lưu văn hóa Việt - Hàn (KCCC), COPION (Hàn Quốc), Tzu Chi (Đài Loan), HSCV (Mỹ)… Tranh thủ hợp tác với các đối tác có tiềm năng như KOICA, hãng hàng không ASIANA để vận động những dự án có giá trị lớn.

Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức vận động viện trợ, tăng cường tiếp cận với các tổ chức, nhà tài trợ tiềm năng, hướng các nhà tài trợ vào các dự án có quy mô lớn, bền vững và dài hạn; mở rộng đối tượng kêu gọi, thu hút viện trợ từ Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế. Chủ động đề xuất với UBND tỉnh cử đoàn của Liên hiệp (phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các Sở, ban, ngành) tham gia chương trình xúc tiến kêu gọi bạn bè quốc tế có quan hệ hữu nghị với tỉnh và các tổ chức phi chính phủ quan tâm hỗ trợ công tác an sinh xã hội của tỉnh./.

Xem thêm

hai duong van dong duoc 25 ty dong vien tro phi chinh phu trong 6 thang dau nam GPI và lớp học thú vị cho sinh viên nữ Đại học Hải Dương

Với nội dung đào tạo thiết thực, đội ngũ giảng viên nhiệt tình, có trình độ, "Lớp học thú vị Việt Nam" giúp sinh viên ...

hai duong van dong duoc 25 ty dong vien tro phi chinh phu trong 6 thang dau nam Đối ngoại nhân dân góp phần nâng cao vị thế của tỉnh Hải Dương trong quá trình hội nhập

TĐO - Sáng 18/10, tại Hải Dương, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Hải Dương (Liên hiệp Hải Dương) đã tổ chức Đại ...

hai duong van dong duoc 25 ty dong vien tro phi chinh phu trong 6 thang dau nam Độc đáo khu vườn đọc sách miễn phí tại Hải Dương

Ông Phạm Văn Xuân là cán bộ công tác trong quân đội vừa về hưu, hiện ở Khu 1, phường Việt Hòa, thành phố Hải ...

Mai Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2023 đạt 228,6 triệu USD

Viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2023 đạt 228,6 triệu USD

Sáng ngày 28/02/2023, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Ủy ban) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và trao đổi về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban, chủ trì.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương ra mắt trang thông tin điện tử

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương ra mắt trang thông tin điện tử

Ngày 23/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương đã tổ chức ra mắt Trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thông tin đối ngoại.
Dệt bức tranh hữu nghị, cùng gắn kết tấm lòng

Dệt bức tranh hữu nghị, cùng gắn kết tấm lòng

Với vị trí địa lý đặc thù “không rừng, không biển, không biên giới”, tỉnh Vĩnh Long dệt nên bức tranh về gắn kết tình hữu nghị, vận động phi chính phủ nước ngoài bằng những “nét riêng” phù hợp với địa phương. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long (Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long) là cầu nối quan trọng trong việc tăng cường hợp tác với đối tác nước ngoài để thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân, cũng như thúc đẩy lĩnh vực giao thoa văn hóa, an sinh xã hội.

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động