Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Ankara, Istanbul trên nhiều lĩnh vực
| Ankara bất ngờ ra 'tối hậu thư' với Washington liên quan thương vụ F-35 Ngày ASEAN tại Ankara trang trọng và ấm tình hữu nghị |
Triển khai Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2026, từ ngày 23-27/9/2026, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do bà Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Thủ đô Ankara và thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 22/9 đến ngày 1/10/2026.
Chuyến công tác nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hà Nội với Ankara và Istanbul; tìm hiểu kinh nghiệm về phát triển đô thị thông minh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo tồn di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.
Hà Nội-Ankara thúc đẩy hợp tác đô thị, công nghệ
Tại Ankara, hai bên trao đổi về quản trị đô thị, chuyển đổi số, chính sách an sinh; đồng thời đề xuất tổ chức “Ngày Hà Nội tại Ankara” và “Ngày Ankara tại Hà Nội” gắn với giao lưu văn hóa, thương mại, ẩm thực.
![]() |
| Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Đặng Thị Thu Hà tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: T.L) |
Trưởng đoàn Phạm Thị Thanh Mai khẳng định, trên nền tảng quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1978 và Thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội với Chính quyền Thủ đô Ankara ký tháng 9/2011, Hà Nội và Ankara có cơ sở tăng cường hợp tác trong giai đoạn tới.
Hà Nội đang triển khai Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, do đó quan tâm kinh nghiệm của Ankara về phát triển đô thị thông minh, quản trị đô thị hiện đại và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Hà Nội đề nghị Ankara khuyến khích doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu đầu tư vào các dự án phát triển đô thị, hạ tầng, công nghiệp công nghệ cao. Vốn đầu tư lũy kế của Thổ Nhĩ Kỳ tại Hà Nội hiện khoảng 1,88 triệu USD.
Hai bên cũng trao đổi về chuyển đổi số, dịch vụ công số, xây dựng nền tảng dịch vụ công dân, kết nối và chia sẻ dữ liệu dùng chung, bảo đảm an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân, huy động sự tham gia của người dân và giới trí thức trong phản biện chính sách.
Đoàn khảo sát Khu công nghệ OSTİM Technopark, tìm hiểu mô hình liên kết “Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp”, cơ chế tài chính cho các trung tâm ươm tạo, chính sách thu hút đầu tư và nhân lực chất lượng cao.
Theo Tổng Giám đốc OSTİM Technopark Derya Çağlar, Thổ Nhĩ Kỳ hiện có 114 khu công nghệ cao hoạt động theo luật chuyên ngành. OSTİM Technopark thành lập năm 2015, vận hành từ năm 2018, hiện có 74 doanh nghiệp, khoảng 1.500 lao động, doanh thu xuất khẩu khoảng 56 triệu USD và khoảng 90 doanh nghiệp đang được ươm tạo.
Hà Nội đề nghị OSTİM Technopark và các doanh nghiệp thành viên nghiên cứu đầu tư, chuyển giao công nghệ, lập cơ sở sản xuất, trung tâm thử nghiệm tại Hà Nội và hợp tác với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
Mở rộng hợp tác với Istanbul về đô thị, di sản và du lịch
Tại Istanbul, Hà Nội đề xuất 3 nhóm lĩnh vực hợp tác gồm bảo tồn di sản và du lịch; quản trị đô thị; kinh tế-thương mại-khoa học công nghệ. Hai bên có thể chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, khai thác di sản được UNESCO công nhận gắn với du lịch bền vững; hợp tác về hạ tầng, đô thị thông minh, giao thông thông minh; kết nối doanh nghiệp chế tạo, sản phẩm làng nghề và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
![]() |
| Đoàn công tác cũng chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH và Công ty Du lịch MCY. (Ảnh: T.L) |
Phó Thống đốc Istanbul Cengiz Karabulut nhấn mạnh những điểm tương đồng về quy mô và vai trò đô thị giữa hai thành phố, đồng thời mong muốn tăng cường trao đổi đoàn các cấp.
Phía Istanbul cho biết thành phố có khoảng 16 triệu dân, là trung tâm thương mại, du lịch, cửa ngõ của châu Âu và châu Á, đồng thời có nhiều di sản văn hóa từ hàng nghìn năm. Thành phố chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị hiện đại gắn với bảo tồn di sản, phát triển giao thông đa phương thức, mở rộng mạng lưới metro và xử lý các dịch vụ đô thị; tỷ lệ xử lý nước thải đạt 99%.
Istanbul cũng bày tỏ quan tâm đến các dự án quy hoạch đô thị lớn của Hà Nội, vấn đề xử lý hạ tầng cũ và ứng phó thiên tai; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về quản trị đô thị, giao thông, môi trường, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.
Hai bên thống nhất thúc đẩy trao đổi đoàn để xác định nội dung hợp tác cụ thể về quản trị đô thị, phát triển đô thị bền vững, giao thông thông minh, chuyển đổi số; bảo tồn di sản và phát triển du lịch văn hóa; kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực dệt may, công nghiệp chế tạo, dịch vụ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn thăm, động viên các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam tham dự Triển lãm Du lịch quốc tế ITF Istanbul 2026. Năm nay có 09 doanh nghiệp tham gia, gấp 3 lần năm trước; gian hàng Việt Nam giới thiệu trà sen Hà Nội và bánh Trung thu, thu hút các đối tác B2B từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Tây Ban Nha, Nga, Romania và Canada.
Ngày 26/9, tại Istanbul, Đoàn chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng công ty Du lịch Hà Nội-Hanoitourist Corporation và Công ty Du lịch MCY của Thổ Nhĩ Kỳ, hướng tới tăng cường kết nối, trao đổi nguồn khách, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường, xúc tiến và quảng bá du lịch.
Tại cuộc làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn đề nghị tiếp tục kết nối doanh nghiệp Hà Nội với đối tác Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời thúc đẩy các định hướng hợp tác như kết nối Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với OSTİM Technopark, hợp tác về công nghệ đường sắt đô thị, đào tạo giữa Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Đại học Ankara và đưa sản phẩm OCOP vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.
Đại sứ Đặng Thị Thu Hà cho biết quan hệ hai nước đang phát triển tích cực, thương mại hai chiều đạt gần 3 tỷ USD; Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 23 về đầu tư tại Việt Nam với khoảng 50 dự án. Turkish Airlines có chuyến bay thẳng hằng ngày tới Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Tin bài khác
Hà Nội lần đầu đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế
Bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II: Nối dài dòng chảy di sản bằng sáng tạo






