Giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh Việt Nam và kết nối doanh nghiệp Việt- Trung
Hội nghị nằm trong khuôn khổ chương trình “Quảng Đông vươn ra biển lớn - Kết nối toàn cầu", có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan chính quyền, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội doanh nghiệp cùng đông đảo doanh nghiệp Quảng Đông và Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics, hạ tầng, thương mại và đầu tư.
![]() |
| Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ tỉnh Quảng Đông Mã Văn Phong phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: BTC) |
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Mã Văn Phong, Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ tỉnh Quảng Đông cho biết chương trình “Quảng Đông vươn ra biển lớn - Kết nối toàn cầu” được xây dựng nhằm phát huy vai trò ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Đông mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường kết nối với các thị trường toàn cầu.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BTC) |
Chủ nhiệm Mã Văn Phong nhấn mạnh việc lựa chọn Việt Nam là quốc gia danh dự đầu tiên của chương trình thể hiện sự coi trọng quan hệ hợp tác giữa Quảng Đông và Việt Nam, đồng thời là bước triển khai cụ thể các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.
Theo ông Mã Văn Phong, Quảng Đông hiện sở hữu hệ thống công nghiệp hiện đại với nhiều cụm ngành công nghiệp quy mô lớn trong các lĩnh vực sản xuất thông minh, trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới, hạ tầng xanh và logistics hiện đại. Đây đều là những lĩnh vực có tính bổ trợ cao với nhu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh của Việt Nam.
Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện của Văn phòng Ngoại vụ tỉnh Quảng Đông trong bối cảnh năm hợp tác APEC, góp phần thúc đẩy kết nối kinh tế và giao lưu doanh nghiệp giữa hai bên.
![]() |
| Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: BTC) |
Theo Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, trong đó Quảng Đông là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong số các địa phương của Trung Quốc và là một trong những nguồn đầu tư quan trọng vào Việt Nam.
Giới thiệu về môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam, Tổng Lãnh sự cho biết Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, là một trong những nền kinh tế có độ mở cao hàng đầu thế giới. Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời ưu tiên thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng cao.
Tổng Lãnh sự khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp quốc tế, trong đó có doanh nghiệp Quảng Đông, đầu tư và kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.
Tại Hội nghị, Lãnh đạo Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế tỉnh Quảng Đông (CCPIT Quảng Đông) và Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại tỉnh Quảng Đông đều đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Quảng Đông và Việt Nam trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực.
Hai bên nhận định nhu cầu phát triển của Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế số, bán dẫn, sản xuất thông minh, năng lượng xanh và logistics có tính bổ trợ cao với thế mạnh của Quảng Đông về công nghệ, công nghiệp chế tạo và đổi mới sáng tạo. Trong thời gian tới, các tổ chức xúc tiến thương mại và hiệp hội doanh nghiệp của Quảng Đông sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hai bên kết nối đối tác, thúc đẩy hợp tác đầu tư, tăng cường liên kết chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao và ngành nghề mới nổi.
Trong khuôn khổ Hội nghị, Lãnh sự Thương mại Việt Nam tại Quảng Châu Phạm Chí Cường đã trình bày chuyên đề về quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc, giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh, các chính sách thu hút đầu tư và những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Nội dung trình bày nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp Quảng Đông, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất chế tạo, năng lượng xanh, logistics và công nghiệp hỗ trợ.
![]() |
| Phiên trao đổi, hỏi đáp giữa các chuyên gia và doanh nghiệp. (Ảnh: BTC) |
Hội nghị cũng dành thời gian cho phiên trao đổi, hỏi đáp với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng, thuế, pháp lý và tư vấn đầu tư nhằm giải đáp các vấn đề doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Quảng Đông đã trực tiếp trao đổi với đại diện Tổng Lãnh sự quán, doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội nghị để tìm hiểu cơ hội hợp tác và kết nối đầu tư.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm. (Ảnh: BTC) |
Sự kiện đã góp phần tăng cường hiểu biết, kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và tỉnh Quảng Đông theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng?
Vinhomes: ‘Dừng mở rộng quỹ đất, tập trung đóng góp cho tăng trưởng’
Thông cáo báo chí: Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2026
Meiko Nhật Bản khởi công nhà máy sản xuất vi mạch điện tử trị giá 500 triệu USD tại Phú Thọ
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Tháng Nhân đạo 2026: trợ giúp gần 600 nghìn lượt người khó khăn, yếu thế
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Hội Người Việt Nam tại Jeonnam – Gwangju (Hàn Quốc) kỉ niệm 15 năm thành lập
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội









