Trang chủ Chính trị - Xã hội
09:24 | 09/04/2021 GMT+7

Hà Nội, Quảng Nam, Đồng Nai bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới

aa
TP. Hà Nội và các tỉnh Quảng Nam, Đồng Nai vừa đồng loạt kiện toàn công tác nhân sự, công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ, lãnh đạo mới.
Bổ nhiệm nhiều nhân sự lãnh đạo mới tại Lai Châu, Quảng Ngãi và Khánh Hòa Bổ nhiệm nhiều nhân sự lãnh đạo mới tại Lai Châu, Quảng Ngãi và Khánh Hòa
12 Bộ trưởng, trưởng ngành vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm là ai? 12 Bộ trưởng, trưởng ngành vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm là ai?
Ông Đàm Công Lợi nhận quyết định (Ảnh: Hànộimới)
Ông Đàm Công Lợi nhận quyết định (Ảnh: Hànộimới)

Chiều 8/4, Huyện ủy Quốc Oai (Hà Nội) tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác nhân sự. Thừa ủy quyền, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ tới dự và trao quyết định.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, chuẩn y ông Đàm Công Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy làm Phó Bí thư Huyện ủy Quốc Oai nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Phó Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Đàm Công Lợi khẳng định sẽ tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, phát huy tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác để cùng tập thể lãnh đạo Huyện ủy Quốc Oai hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ông Phùng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang trao quyết định cho các nhân sự mới (Ảnh: Báo Quảng Nam
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang trao quyết định cho các nhân sự mới (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Sáng cùng ngày 8/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Theo quyết định, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Thiều Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Công Thương giữ chức Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai kể từ ngày 08/4/2021.

Đồng thời, ông Nguyễn Hồng Quang cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Triều - Trưởng phòng Kế hoạch - tổng hợp (Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai) giữ chức Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai kể từ ngày 08/4/2021.

Ông Nguyễn Hồng Quang yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai với nhiều chức năng, nhiệm vụ, cần nhanh chóng kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Tơ Ngôl Với (giữa) trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang (Ảnh: Báo Quảng Nam)
Ông Tơ Ngôl Với (giữa) trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Cũng tại Quảng Nam, sáng 8/4, HĐND huyện Nam Giang khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn nhân sự HĐND - UBND huyện và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Nam Giang thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Avô Tô Phương, do ông Phương vừa được điều động chuyển công tác mới tại huyện Đông Giang.

Kỳ họp cũng thông qua đề án nhân sự, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Tơ Ngôl Với - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy. Kết quả, với số phiếu tán thành 100%, ông Tơ Ngôl Với trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện.

Ông Tơ Ngôl Với sinh năm 1978, dân tộc Tà Riềng, quê quán xã Đắc Tôi, Nam Giang. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chính sách công, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, từng kinh qua nhiều chức vụ tại Nam Giang.

Hà Nội, Quảng Nam, Đồng Nai bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh nhận quyết định sáng 8/4

Cùng ngày 8/4, ông Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai chủ trì hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị, còn có: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, phê chuẩn bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, quyền Chủ tịch UBND huyện Long Thành giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Long Thành (nhiệm kỳ 2020-2025).

Nhận quyết định, bà Nguyễn Thị Thùy Linh bày tỏ sự cảm ơn đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách, đồng thời bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới TP.HCM, Kiên Giang, Khánh Hòa Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới TP.HCM, Kiên Giang, Khánh Hòa
TP.HCM, Kiên Giang và Khánh Hòa vừa triển khai các quyết định về công tác nhân sự tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo mới.
Bắc Kạn, Tuyên Quang, Nam Định, Hải Dương  có nhân sự, lãnh đạo mới Bắc Kạn, Tuyên Quang, Nam Định, Hải Dương có nhân sự, lãnh đạo mới
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự, lãnh đạo tại các tỉnh Bắc Kạn, Tuyên Quang, Nam Định và Hải Dương.
Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước
Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, vừa được các đại biểu Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hà Nội nằm trong danh sách 100 thành phố thông minh nhất thế giới năm 2024

Hà Nội nằm trong danh sách 100 thành phố thông minh nhất thế giới năm 2024

Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới (WeGO) tháng 4/2024 đã công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024.
Quảng An (Hà Nội) đứng vị trí 25 về đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Quảng An (Hà Nội) đứng vị trí 25 về đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Mới đây, Tạp chí Time Out của Anh quốc đã bình chọn đường Quảng An, Hà Nội, Việt Nam trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới năm 2024. Với vị trí ở cạnh hồ Tây, đường Quảng An mang vẻ đẹp yên bình, lãng mạn được nhiều du khách ưa thích.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động