Hà Nội công bố 3 nhóm ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 trong thời gian tới
Khánh An 03/09/2021 18:59 | Cần biết


Thành phố Hà Nội vừa công bố 3 nhóm ưu tiên được tiêm vaccine Covid-19 trên địa bàn gồm người có bệnh mạn tính, trên 65 tuổi, phụ nữ đang mang thai trên 13 tuần đã hiểu rõ lợi ích, nguy cơ và đồng ý tiêm chủng.
Để sẵn sàng tiêm liều một cho nhóm nằm trong danh sách ưu tiên này, Hà Nội đã chuẩn bị 161.460 liều vaccine Pfizer vừa được Bộ Y tế phân bổ. Theo đó, 80.730 liều vaccine Pfizer dùng để tiêm mũi một. Một nửa còn lại được giữ lạid dể chuẩn bị tiêm trả liều thứ hai.
![]() |
Ảnh minh hoạ. |
Cùng với số vaccine Pfizer này, Bộ Y tế cũng phân bổ cho Hà Nội thêm 800.700 liều vaccine AstraZeneca. Số vaccine AstraZeneca sẽ tiếp tục được tiêm cho 11 nhóm ưu tiên nhưng chưa được tiêm chủng và những người cần được tiêm trả liều hai, người làm trong các chuỗi cung ứng dịch vụ thiết yếu như công nhân, nhà tang lễ, cắt tóc, gội đầu, công nhân vệ sinh và người làm tại các chuỗi cung ứng; công nhân khu công nghiệp; người lao động của các đơn vị tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội.
Ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, ngày 3/9 cho biết số vaccine này đã được thành phố phân bổ về các quận, huyện. Sở Y tế yêu cầu trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tiêm chủng ngay. Thời gian tiêm phụ thuộc vào kế hoạch của từng địa phương, có thể bắt đầu ngay trong tháng 9.
Theo thống kê tại Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 đến ngày 3/9, Hà Nội đã tiêm được 2.986.420 liều vaccine Covid-19 trong tổng số 4.313.400 liều vaccine đã được phân bổ. Ước tính tỷ lệ tiêm chủng của thành phố đạt 69,24% dân số trên 18 tuổi.
11 nhóm ưu tiên tiêm vaccine Covid-19, theo quyết định của Bộ Y tế, gồm: nhân viên y tế, người tham gia phòng chống dịch như ban chỉ đạo các cấp, nhân viên khu cách ly...; nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; lực lượng quân đội; lực lượng công an; giáo viên; người trên 65 tuổi; nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện, nước...; người mắc các bệnh mạn tính; người có nhu cầu đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài; người tại vùng dịch theo chỉ định dịch tễ. |



Đáng chú ý
Đắk Lắk đón 130 nghìn lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2023

Bài viết mới
Năm 2023: Viện Khổng Tử (Đại học Hà Nội) tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK trở lại

Đồng hồ Orient Golden Eye 2 có gì đặc biệt?

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.