Hà Nội: Bãi rác Nam Sơn mở cửa trở lại, dự kiến 19/7 dọn xong rác ùn ứ
Ông Vũ Cường, Phó Tổng Giám đốc Urenco, cho biết chiều 17/7, người dân 2 xã Nam Sơn và Hồng Kỳ (Sóc Sơn, Hà Nội) đã tháo lều bạt, thu dọn bàn ghế để xe chở rác ra vào Khu xử lý chất thải Nam Sơn. Hoạt động thu gom rác được khôi phục như bình thường.
Tuy nhiên, lượng rác ùn ứ sau 4 ngày bãi rác Nam Sơn bị phong tỏa là rất lớn. Urenco dự kiến ngày 19/7 mới thu dọn xong lượng rác tại các điểm tập kết tạm thời.
Bãi rác Nam Sơn được xây dựng từ năm 1999 trên địa bàn 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ của huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Với diện tích hơn 157 ha, nơi đây tiếp nhận phần lớn rác thải của Hà Nội với khoảng 5.000 tấn trên tổng số 6.500 tấn mà thành phố phát sinh mỗi ngày.
Khu vực bán kính 0-500m quanh bãi rác Nam Sơn được xác định là vùng ảnh hưởng môi trường và khoảng 2.000 hộ dân sinh sống tại đây thuộc diện phải di dời. Tổng diện tích di dời là gần 400 ha, gồm cả đất ở và đất nông nghiệp.
![]() |
| Xe chở rác ra vào bãi rác Nam Sơn (Ảnh: PLO) |
Tuy vậy, vì nhiều nguyên nhân, tiến độ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với đất ở còn chậm. Do không đồng tình với tiến độ đền bù, GPMB, từ hôm 12/7, một số người dân đã tụ tập ngăn xe chở rác ra vào khu xử lý.
Việc người dân thôi chặn xe là kết quả của cuộc đối thoại giữa lãnh đạo thành phố, UBND huyện Sóc Sơn với người dân vào sáng 17/7 - ông Nguyễn Công Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Kỳ cho hay.
Đại diện người dân cho rằng giá bồi thường hỗ trợ GPMB đất nông nghiệp và đất ở của họ thấp hơn nhiều so với giá mua đất tái định cư. Người dân cũng kiến nghị xem xét lại việc tính vị trí đất của người bị thu hồi và vị trí được nhận tại khu tái định cư cũng như việc bồi thường tài sản, hoa màu trên đất...
Về phía lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn yêu cầu huyện Sóc Sơn tập hợp đầy đủ kiến nghị của người dân để báo cáo UBND thành phố tháo gỡ.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị UBND huyện và các xã cùng người dân tiếp tục giám sát, theo dõi việc tổ chức thực hiện chính sách trên tinh thần bảo đảm quyền lợi tối đa cho người dân; đồng thời, ngăn chặn các trường hợp trục lợi.
Đề xuất của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà về việc sẽ thu phí rác thải theo kg thay vì ... |
Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi quy định thu phí rác thải sinh hoạt theo kilogam, hướng tới mục tiêu các hộ ... |
Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội cho biết tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại các quận ... |
Tin bài liên quan
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô
Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại
Hà Nội di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh Thủ đô
Các tin bài khác
Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Đọc nhiều
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




