Trang chủ Văn hóa - Du lịch
14:50 | 18/06/2015 GMT+7

Gợi ý mẹo mang đồ theo loại hình du lịch

aa
Hãy lướt qua một số gợi ý mang đồ phù hợp với từng loại hình du lịch sau đây, để vừa tận dụng tối đa va li, lại vừa mang đủ vật dụng cần thiết cho chuyến hành trình của mình!

Chắc hẳn trước mỗi chuyến đi, bạn phải loay hoay vật lộn với đống đồ đạc. Có nên mang thứ này? Có nên bỏ lại thứ kia? Những câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại khiến bạn đầu bù tóc rối. Vậy hãy lướt qua một số gợi ý mang đồ phù hợp với từng loại hình du lịch sau đây, để vừa tận dụng tối đa va li, lại vừa mang đủ vật dụng cần thiết cho chuyến hành trình của mình!

Du lịch trên thuyền

Đồ nên mang theo: đồng hồ báo thức

Ngủ trên một chiếc du thuyền và được lênh đênh trên biển, ngắm nhìn bình minh với ánh mặt trời đẹp lung linh và tràn đầy sắc màu là những điều mà không một du khách nào muốn bỏ lỡ. Do vậy, nếu muốn dậy sớm để ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển, bạn hãy mang theo một chiếc đồng hồ báo thức. Nó sẽ thực sự hữu ích cho chuyến đi của bạn, vì trên thực tế, có rất ít tàu trang bị vật dụng này trong các cabin của họ.

goi y meo mang do theo loai hinh du lich

Vẻ đẹp tinh khiết của bình minh trên biển.

Ngoài ra bạn nên mang giấy tờ cá nhân (ví, hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân), đồ dùng cá nhân (quần áo, mũ, giày dép, kính, đồ dùng vệ sinh, kem chống nắng), dụng cụ y tế (thuốc chống say sóng, thuốc cảm cúm, thuốc tiêu chảy...)

Đồ nên để lại nhà: bàn là, máy sấy tóc, máy làm tóc.....

Vì yếu tố an toàn, một số du thuyền cấm không được mang theo những vật dụng này. Tốt nhất là bạn nên để chúng yên vị ở nhà. Và chẳng có lý do gì mà khi đi du lịch bạn lại cần “quần áo lượt là” hay một mái tóc xoăn được sấy bồng bềnh cả, chỉ đơn giản bởi vì được du ngoạn đã khiến bạn trông đẹp và hạnh phúc hơn rất nhiều rồi.

goi y meo mang do theo loai hinh du lich

Nhiều tàu cấm không được mang máy sấy lên cabin.

Ngoài ra một số vật dụng khác cũng bị cấm mang theo lên tàu như máy pha cà phê, rượu, bia... Tốt nhất là bạn nên tìm hiểu trước để có kế hoạch mang đồ phù hợp nhé.

Du lịch sinh thái

Đồ nên mang theo: pin dự phòng hoặc một bộ sạc năng lượng mặt trời

goi y meo mang do theo loai hinh du lich

Pin máy ảnh của bạn vừa hết, và cửa hàng tạp hóa cũng không bán vật dụng này. Bạn đối mặt với việc không thể chụp thêm bất kỳ bức ảnh nào, cho dù khung cảnh xung quanh bạn đẹp mê hồn. Vì vậy tốt nhất bạn nên mang theo pin dự phòng hoặc bộ sạc pin năng lượng mặt trời, nếu bạn chưa thể tìm thấy một chỗ để sạc pin.

Ngoài ra một đôi giày êm chân, kính râm và kem chống nắng là ba bạn đồng hành thân thiết của bạn.

Đồ nên để lại nhà: màn chống muỗi

Hầu hết các hãng lữ hành đều trang bị vật dụng này cho du khách của mình. Thay vì mang theo vật dụng quá cồng kềnh và chiếm diện tích này, bạn nên mang theo thuốc chống sốt rét và thuốc bôi chống côn trùng.

Du lịch biển

Đồ nên mang theo: kính râm và kem chống nắng

Ngoài quần áo đi biển phù hợp, thì vật dụng không thể thiếu là kính râm và kem chống nắng. Chúng sẽ giúp bạn bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời, và giúp bạn không bị “đen nhẻm” khi đi du lịch về.

goi y meo mang do theo loai hinh du lich

Kính râm và kem chống nắng - hai vật dụng không thể thiếu khi đi biển.

Đồ nên để lại nhà: đồ trang điểm/làm đẹp

Những thứ này quá lỉnh kỉnh, và thật sự là bạn sẽ không có thời gian để make up hay dưỡng da đâu. Nếu có thì chắc mục đích đi du lịch của bạn chỉ là ngồi trong khách sạn và không đi đâu cả. Vì thế hãy tận hưởng kỳ nghỉ của mình, không make up trong một vài ngày cũng không thành vấn đề phải không nào.

Leo núi

Ngoài quần áo và đồ ăn thì sau đây là những thứ thiết yếu bạn nên mang theo:

Mũ: mũ lưỡi trai hay mũ cói là vật không thể thiếu trong chuyến du lịch dã ngoại của bạn. Không chỉ bởi công dụng che nắng, giúp đầu bạn luôn thoáng mát, mà chúng cũng là những phụ kiện thời trang.

Giày leo núi: việc chọn giầy dép khi leo núi là một trong những việc phải được bạn quan tâm nhất khi leo núi, bởi thực tế, đôi chân chính là bộ phận phải hoạt động nhiều nhất trong chuyến đi của bạn. Nên chọn loại giày nhẹ, êm, có yếu tố chống trơn trượt, chống nước và có độ bám cao.

goi y meo mang do theo loai hinh du lich

Hành trang leo núi.

Gậy: sẽ giúp đỡ cho trọng lượng cơ thể của bạn sau những hành trình leo núi mệt mỏi. Bạn có thể dùng gậy chuyên nghiệp cho leo núi, hoặc chỉ cần một cành cây chắc chắn.

Bật lửa: sẽ rất có ích cho bạn trong việc đề phòng rủi ro khi leo núi cũng như khi bạn lạc đường hay bị lạnh giữa đêm khuya.

Dao: khi đi rừng, núi sẽ rất thiếu sót nếu bạn không đem theo một con dao đa năng. Nó sẽ rất hữu ích cho bạn trong nhiều trường hợp như cắt, gọt, hay dựng lều trại...

Kem chống muỗi: kem chống muỗi sẽ giúp bạn tránh được các loại côn trùng bạn có thể gặp phải trên đường đi.

Ba lô: loại ba lô bền, chắc, nhẹ có nhiều ngăn có thể chứa được những vật dụng cần thiết để bạn dễ dàng tìm thấy vật dụng khi cần thiết.

Túi ngủ: nên chọn loại bằng nilông, không thấm nước, gọn nhẹ và tiện lợi cho việc ngủ qua đêm.

Minh Trang

Tổng hợp

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Bỏ qua những con phố không ngủ với các hàng quán nhậu san sát, 18h tối thứ Sáu, Trần Nhã Khoa, một gen Z đến từ Gia Lai đã cùng bạn yên vị trong Nhà hát lớn Thành phố để thưởng thức À Ố Show khi đang trong kỳ nghỉ trước dịp lễ tại TP.HCM.
60 thí sinh tranh tài tại liên hoan "Đờn ca Tài tử Nam Bộ"

60 thí sinh tranh tài tại liên hoan "Đờn ca Tài tử Nam Bộ"

Tối ngày 23/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc Hội thi “Đờn ca Tài tử Nam Bộ” tỉnh Long An lần III.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động