Gỡ dần nút thắt, STB "ngược gió" thị trường
![]() |
Kỳ vọng tích cực
Kể từ sau phiên giao dịch 24/10/2024, nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đã được chứng kiến những phiên giao dịch "ngược gió" của cổ phiếu STB trong bối cảnh chỉ số VN-Index đang có chuỗi ngày giao dịch ảm đạm.
Nếu như chỉ số VN-Index vẫn còn cách đỉnh thời đại 18% thì STB chỉ còn cách đỉnh lịch sử hơn 3% sau phiên giao dịch 08/11/2024. Cùng với đó, STB cũng đang nằm trong số ít các cổ phiếu ngân hàng còn giữ được xu hướng tăng ngắn hạn.
![]() |
| Cổ phiếu STB nằm trong số ít các cổ phiếu ngân hàng giữ được xu hướng tăng ngắn hạn. |
Đây là những dấu hiệu cho thấy những kỳ vọng tích cực đang xuất hiện trong giới đầu tư sau gần 8 năm Ngân hàng được tái cơ cấu lại.
Các nút thắt của quá trình tái cơ cấu đang dần được tháo gỡ trong thời gian vừa qua. Cụ thể, STB đã bán đấu giá thành công khoản nợ xấu trị giá 7.900 tỷ đồng liên quan đến Khu công nghiệp Phong Phú. STB đã thu hồi được 20% tổng giá trị bán đầu giá thành công và sẽ được thanh toán thêm 40% trong năm 2024 và 40% còn lại trong năm 2025.
Vướng mắc lớn nhất cản trở STB “về đích” liên quan đến xử lý khoản nợ xấu được bảo đảm bằng 32,5% vốn của nhóm ông Trầm Bê đang được VAMC nắm giữ. Hiện phương án đấu giá đã được trình lên Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Theo lộ trình đã được đặt ra, STB sẽ hoàn tất đề án trong năm 2025 do đó những vận động của giá cổ phiếu và các thông tin liên quan đến đấu giá 32,5% cổ phần STB sẽ luôn có sức hút với nhà đầu tư.
Theo thống kê, tính đến hết phiên 08/11, thành tích tăng giá của STB đạt 27%, đứng thứ 8 trong nhóm cổ phiếu Ngân hàng. Quy mô vốn hóa của STB đã được mở rộng lên gần 67 nghìn tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ P/B xấp xỉ 1,3 lần.
Lợi nhuận 2024 có thể tăng 21%
Tổng doanh thu hoạt động (TOI) và Lợi nhuận sau thuế - Cổ đông thiểu số trong quý III/2024 của STB đạt lần lượt 7.238 tỷ đồng (+22% so với cùng kỳ) và 2.201 tỷ đồng (+35% so với cùng kỳ). Động lực tăng trưởng chính đến từ tăng trưởng tín dụng tích cực, NIM và CIR cải thiện.
Được biết, tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm 2024 đạt 8,9%, gần tương đương với mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống là 9%. Trong khi đó, tăng trưởng tiền gửi khách hàng trong 9 tháng đầu năm 2024 đạt 11%, cao hơn tăng trưởng tín dụng là 8,9%.
![]() |
CTCK Bảo Việt (BVSC) đã đưa ra dự báo cả năm 2024 của STB với tổng thu nhập hoạt động và LNST có thể đạt lần lượt 29.148 tỷ đồng (+11%) và 9.378 tỷ đồng (+21%). Dự báo được dựa trên cơ sở STB có thể đạt tăng trưởng tín dụng 14%; dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 2.728 tỷ đồng, giảm so với 2023 khi hoàn thành trích lập xong trái phiếu VAMC; và NIM giảm nhẹ xuống 3,68%.
Thêm vào đó, việc hoàn tất đề án cơ cấu sẽ cũng giúp chất lượng tài sản của STB được phản ánh lại trong thời gian tới. Sau khi đã đấu giá thành công KCN Phong Phú, Ngân hàng có thể ghi nhận hoàn nhập và cải thiện KQKD trong năm 2025 sau khi đã nhận được đẩy đủ khoản thanh toán của bên mua tài sản.
Tương tự, nếu NHNN phê duyệt phương án đấu giá 32,5% cổ phần STB, BVSC kỳ vọng số tiền trúng thầu có thể giúp STB hoàn nhập một phần hoặc toàn bộ dự phòng khoản nợ xấu.
Sau khi hoàn thành đề án tái cơ cấu, STB có thể thực hiện đầy đủ các hoạt động, có thể trả cổ tức cũng như tăng vốn điều lệ để gia tốc tăng trưởng.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
HDBank: Tăng trường ấn tượng song hành cùng trách nhiệm cộng đồng
SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.288 tỷ đồng
BIDV khai trương Chi nhánh Flagship Private Banking với mô hình toàn diện nhất thị trường Việt Nam
Tăng trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ
Đọc nhiều
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Nga
Người Việt trẻ tại Séc kể câu chuyện trưởng thành giữa hai nền văn hóa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội







