Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới
| Trường liên cấp đầu tiên của cả nước mở cánh cửa học tập nơi cực Tây Tổ quốc Học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới được hỗ trợ bữa ăn trưa |
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.
![]() |
| Khai giảng năm học 2026-2027 đồng loạt trên toàn quốc ngày 5/9. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo) |
Theo kế hoạch, từ 7h30 đến 8h ngày 5/9, lễ khánh thành được tổ chức tại các trường đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng. Các điểm khánh thành tại địa phương sẽ kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu việc tổ chức phải trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ và các điều kiện nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Công trình chưa đủ điều kiện theo quy định không tổ chức khánh thành.
Tại những địa phương có trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành, một trường sẽ được lựa chọn làm điểm cầu chính của tỉnh, thành phố; các trường khánh thành còn lại kết nối với điểm cầu này.
Ngay sau chương trình khánh thành, từ 8h đến 8h45, lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm tiếp tục đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1.
Theo kế hoạch, chương trình khai giảng chung gồm chào cờ, hát Quốc ca; báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục không kéo dài phần lễ, ưu tiên những hoạt động gần gũi, thiết thực, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Trước chương trình chung, các trường có thể tổ chức đón học sinh đầu cấp, văn nghệ và các hoạt động phù hợp; sau 8h45 tiếp tục các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch của từng đơn vị.
Các địa phương, cơ sở giáo dục được yêu cầu chủ động chuẩn bị điều kiện về điện, đường truyền, an ninh, an toàn, y tế, phòng cháy, chữa cháy; đồng thời xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp thời tiết bất lợi hoặc phát sinh sự cố.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức khai giảng năm học mới gắn với khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền nhằm tạo không khí phấn khởi bước vào năm học 2026-2027, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Đọc nhiều
Sôi động Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nhật Bản – FAVIJA KANTO CUP 2026
Giao lưu văn hóa gắn kết nhân dân Việt Nam - Indonesia
Nối nguồn lực kiều bào với nhu cầu phát triển
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để xoa dịu nỗi đau da cam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới
Tàu 743 Hải quân cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





