Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
10:05 | 13/03/2023 GMT+7

Giúp dân thiết thực, nghĩa tình

aa
Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên vừa thực hiện các hoạt động hành quân dã ngoại, kết hợp làm công tác dân vận trên địa bàn các bản thuộc xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
Thừa Thiên Huế: Nhiều phần quà thiết thực được trao đến người dân trong ngày hội Biên phòng Thừa Thiên Huế: Nhiều phần quà thiết thực được trao đến người dân trong ngày hội Biên phòng
Sơn La cần đẩy mạnh giao lưu nhân dân và tăng cường kết nghĩa với các tỉnh nước bạn Lào Sơn La cần đẩy mạnh giao lưu nhân dân và tăng cường kết nghĩa với các tỉnh nước bạn Lào
Giúp dân thiết thực, nghĩa tình

Bằng nhiều việc làm thiết thực, nghĩa tình, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã góp phần làm thay đổi diện mạo của vùng đất cực Tây Bắc của Tổ quốc.

Vượt chặng đường đèo dốc quanh co, khúc khuỷu từ thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên lên huyện biên giới Mường Nhé, sau hơn sáu giờ đồng hồ hành quân liên tục, chiếc xe u-oát đưa đoàn công tác chúng tôi đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Mường Toong.

Rót chén trà nóng mời khách, đồng chí Lù Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Toong, chia sẻ: Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741 đến giúp địa phương rất đúng thời điểm. Bà con dân bản chúng tôi đang rất nóng lòng mong bộ đội đơn vị về địa phương chung tay, giúp sức, xây dựng, cải tạo một số công trình.

Mường Toong cách trung tâm huyện Mường Nhé hơn 20km, có diện tích tự nhiên rộng, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn. Giao thông từ trung tâm xã Mường Toong đến các bản Huổi Cắn, Huổi Đanh, Huổi Pinh chưa đồng bộ, vào mùa mưa các trục đường thường hay xảy ra sạt lở đất, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nhiều trường học tại các bản Mường Toong 2, Mường Toong 5, Mường Toong 7; bản Huổi Cắn, Tà Hàng, Huổi Pinh, Huổi Đanh đều đang xuống cấp. Mường Toong là nơi sinh sống của nhiều dân tộc, như: Kinh, H’Mông, Hoa, Mường, Kháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ cao, thu nhập bình quân đầu người thấp.

Xã Mường Toong có một đảng bộ; 21 chi bộ, với hơn 220 đảng viên; có 16 bản, dân tộc H’Mông chiếm gần 70%, đời sống bà con gặp rất nhiều khó khăn. Trong hoạt động dã ngoại, kết hợp làm công tác dân vận trên địa bàn xã Mường Toong, Trung đoàn 741 đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiều phần việc: Giúp các trường học tại các bản san, gạt sân trường, cải tạo khuôn viên trong trường, làm đồ chơi cho trẻ em; đổ bê-tông, dọn đường dân sinh trên các trục đường nội bản; tu sửa đường giao thông, khơi thông rãnh thoát nước.

Cùng đại diện xã Mường Toong và chỉ huy Trung đoàn 741 đi trên con đường nối từ đầu bản đến cuối bản Huổi Cắn có chiều dài hơn 2km đã được hoàn thành phong quang, sạch đẹp, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của bà con nơi đây.

Ông Vàng A Dơ, Trưởng bản Huổi Cắn xúc động bày tỏ: “Con đường này trước đây thường hay xảy ra sạt lở đất, nhất là những hôm trời đổ mưa, nước tràn lên mặt đường lênh láng khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Được các anh bộ đội Trung đoàn 741 về địa phương giúp khơi thông, mở rộng con đường, bà con dân bản chúng tôi không còn phải lo lắng nữa, dân bản chúng tôi cảm ơn bộ đội rất nhiều”.

Hòa cùng các hoạt động lao động của bộ đội trên con đường nối liền bản Mường Toong 1 đến bản Mường Toong 5, tôi cảm nhận được không khí lao động hăng say, náo nức của các chiến sĩ trẻ và người dân nơi đây. Tiếng nói, cười rộn rã của bộ đội và bà con dân bản như xua đi cái lạnh miền biên viễn. Binh nhất Giàng Seo Chính, ở Trung đội 6, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741, hồ hởi tâm sự: “Tôi rất vui khi được đơn vị lựa chọn tham gia hoạt động dân vận giúp bà con xã Mường Toong. Về đây tôi như được trở về với mảnh đất quê hương mình. Tôi thấy bản thân cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để góp phần cùng đồng đội thực hiện tốt các phần việc giúp bà con nơi đây”.

Thượng tá Nguyễn Đình Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 741 cho biết: Để đợt hành quân dã ngoại, kết hợp làm công tác dân vận trên địa bàn xã Mường Toong, huyện Mường Nhé đạt kết quả tốt, trước đó, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên và địa phương lựa chọn địa bàn, từng phần việc cụ thể giúp đỡ nhân dân bằng việc làm thiết thực. Hoạt động công tác dân vận không chỉ chia sẻ với những khó khăn cùng bà con khu vực vùng biên giới, mà thông qua đó Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn còn mong muốn góp phần giữ vững an ninh chính trị địa bàn, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân-dân ngày càng bền chặt.

Đối ngoại nhân dân làm sáng tỏ tính chính nghĩa cuộc kháng chiến của Việt Nam Đối ngoại nhân dân làm sáng tỏ tính chính nghĩa cuộc kháng chiến của Việt Nam
Công tác thông tin tuyên truyền song hành với đối ngoại nhân dân đã làm sáng tỏ tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến cứu nước, thúc đẩy hình thành mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam. Ông Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết như vậy tại Hội thảo khoa học “50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam – Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm" diễn ra ngày 16/01/2023 tại Hà Nội.
Tết sớm Trường Sa: Ấm áp và nghĩa tình! Tết sớm Trường Sa: Ấm áp và nghĩa tình!
Ở huyện đảo Trường Sa, mùa Xuân năm nào cũng đến sớm hơn qui luật của đất trời. Khi những chuyến tàu của Vùng 4 Hải quân vượt hàng trăm hải lý mùa biển động chở những mặt hàng Tết đến với Trường Sa, mang theo hơi thở của mùa Xuân, cùng những tình cảm yêu thương mà đất liền gửi gắm, ấy là lúc quân và dân ở Trường Sa bắt đầu đón Tết.
Theo Báo Nhân dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tướng Nguyễn Chí Vịnh - người đưa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ gần hơn với bạn bè quốc tế

Tướng Nguyễn Chí Vịnh - người đưa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ gần hơn với bạn bè quốc tế

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, trên cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông đã đưa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ ra gần hơn với bạn bè quốc tế; đưa văn hóa Việt Nam, văn hóa yêu chuộng hòa bình đến với thế giới.
Hải Phòng: Trưng bày ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ hải quân”

Hải Phòng: Trưng bày ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ hải quân”

Gần 100 bức ảnh đang được giới thiệu tại trưng bày "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ hải quân" diễn ra ngày 10/6.
Nêu cao quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, tỏa sáng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”

Nêu cao quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, tỏa sáng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”

76 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; không quản hy sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các cuộc chiến tranh giải phóng trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; được nhân dân yêu mến, vinh tặng danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ".

Các tin bài khác

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Đối với nhân dân sống hai bên biên giới xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) và cụm bản La Cồ (huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Lào), thì cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, BĐBP Quảng Trị là sứ giả của tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Những nỗ lực không mệt mỏi của những người lính quân hàm xanh trong công cuộc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển chính là cách tô thắm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đọc nhiều

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng SJC sáng nay ghi nhận giảm 1,1 triệu đồng/lượng, xuống mốc 83 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND được các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.
Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động