Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
08:27 | 20/12/2024 GMT+7

Quân đội nhân dân Việt Nam - Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu

aa
Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. 80 năm qua, bên cạnh những chiến công hiển hách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu, quân đội ta còn là đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, xung kích, đi đầu trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, phòng, chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn.
Đại diện chính quyền và nhân dân Abyei: Bộ đội Việt Nam là một phần của cộng đồng địa phương
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Năm 2024, người dân chứng kiến nhiều thiên tai khốc liệt, gây thiệt hại nặng nề về người và của trên nhiều vùng đất nước. Trong những thời điểm ấy, Bộ đội Cụ Hồ luôn là chỗ dựa vững chắc, tin cậy cho nhân dân. Họ không quản hiểm nguy, gian khổ, sẵn sàng vào những nơi khó khăn nhất, làm những việc nặng nhọc nhất.

Xông pha nơi khó khăn, hiểm nguy nhất

Quân đội nhân dân Việt Nam - Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu
Lực lượng quân đội triển khai tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở đất tại làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, ngày 12/9/2024. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đại úy Nguyễn Văn Triệu, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2 chia sẻ: Danh xưng Bộ đội Cụ Hồ nhắc nhở mỗi người lính rằng, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ dừng lại ở sẵn sàng chiến đấu mà còn là phát huy tinh thần trách nhiệm với đồng đội, nhân dân và Tổ quốc. Những chuyến hành quân để tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai… khích lệ mỗi chiến sĩ trở thành tấm gương cho người dân, không chỉ trong các hoạt động chính trị, mà ngay ở những việc làm thiết thực, bình dị nhất. Những chương trình giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa, hay các hoạt động hướng tới nhân dân, đều thể hiện rõ nét hình ảnh bộ đội Cụ Hồ luôn vì dân, vì nước.

Đại úy Nguyễn Văn Triệu là một trong hàng trăm chiến sĩ của Quân khu 2 đã nhiều ngày dầm mình trong nước lũ, bùn lầy, đối mặt với nguy cơ sạt lở thêm đất đá bất cứ lúc nào, để tìm kiếm dân làng mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vào ngày 10/9. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Quân khu 2, Biên phòng, Công an và dân quân địa phương đã huy động 650 người tham gia tìm kiếm, cứu hộ người dân Làng Nủ. Tổng số người thiệt mạng lên 60 người, còn 7 người vẫn đang mất tích đến nay chưa được tìm thấy.

Sau 15 ngày thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ đã rời thôn Làng Nủ. Những chiến sĩ dầm mình trong bùn đất, cẩn thận lật từng hốc cây, kẽ đá để tìm kiếm nạn nhân mất tích, chia sẻ khó khăn với người dân sẽ là những hình ảnh mà người dân Làng Nủ ghi nhớ mãi. Lễ chia tay tại Nhà văn hóa thôn Làng Nủ, ngay từ sớm, người dân thôn Làng Nủ và đông đảo người dân xã Phúc Khánh đã có mặt, xếp thành hàng dài. Trên tay mỗi người là những món quà như hoa quả, bánh chưng, xôi... đã chuẩn bị sẵn để gửi tặng những người lính. Trên đường những người lính hành quân từ nhà văn hóa thôn ra ô tô phía ngoài, hàng trăm người dân đã đi theo với tình cảm lưu luyến. Người dân khóc, bộ đội khóc trong tình cảm quân dân gắn bó.

Còn tại Hà Nội, hai tuần sau khi cơn bão số 3 quét qua, nhiều khu vực vẫn bị thiệt hại nặng nề. Các chiến sĩ luôn sát cánh cùng người dân đã làm ấm lòng người dân. Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 102, Sư đoàn Bộ binh 308 (Quân đoàn 12), Trung đoàn 64, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không Không quân) với tinh thần làm việc khẩn trương, không quản ngại điều kiện thời tiết, chỉ trong 2 ngày (23-24/9) đã giúp nhân dân xã Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) thu hoạch lúa, vận chuyển về tận nhà, hỗ trợ phơi sấy.

Chiến sĩ Ngụy Hoàng Tuấn, Trung đoàn Bộ binh cơ giới 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 (đóng ở huyện Quốc Oai) cho biết, anh cùng đồng đội không ngại dầm mình trong nước lũ, làm việc không ngưng nghỉ, cố gắng để có thể giảm bớt thiệt hại nặng nề cho nhân dân. Bà Phùng Thị Nấm, thôn Mỹ Lương xúc động: "Nhìn bộ đội vất vả gặt lúa giúp dân, tôi thương như con cháu mình vậy". Nhìn những ánh mắt, nụ cười và những giọt mồ hôi trên gương mặt non tơ của người lính trẻ, cho thấy sức sống mãnh liệt và nghĩa tình quân dân gắn bó bền chặt muôn đời không bao giờ nhạt phai.

Quân đội nhân dân Việt Nam - Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu
Lực lượng công binh Lữ đoàn 249 hợp long cầu phao Phong Châu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Ở Phú Thọ, vụ sập cầu Phong Châu tại Km18+300 Quốc lộ 32C (kết nối 2 huyện Tam Nông và Lâm Thao) xảy ra khoảng 10 giờ ngày 9/9, đã cuốn trôi 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu, 8 người mất tích. Rất nhanh chóng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 chủ trì, phối hợp với các lực lượng, binh chủng Công binh, tỉnh Phú Thọ khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn đối với các nạn nhân và khắc phục sự cố. Sau 20 ngày xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu nối 2 huyện Tam Nông và Lâm Thao (Phú Thọ), Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) đã tiến hành bắc cầu phao PMP 60 tấn, cách cầu Phong Châu khoảng 400m về phía hạ lưu sông Hồng. Lữ đoàn đã huy động trên 200 cán bộ, chiến sĩ và gần 90 phương tiện các loại tham gia thực hiện nhiệm vụ; đồng thời xác định sử dụng 26 đốt khơi, 2 đốt mố để khớp nối, lắp ghép các đốt khơi lại và cố định để tạo thành chiếc cầu phao hoàn chỉnh.

Trong đợt nắng nóng, hạn mặn khốc liệt diễn ra vào tháng 4-5/2024 tại Nam Bộ, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tiền Giang tổ chức vận chuyển nước, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng hạn mặn thiếu nước sạch sinh hoạt hàng ngày ở các xã Tân Thành và Tân Điền.

Thiếu tá Lê Văn Nhựt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thành cho biết: Với tinh thần chia sẻ trong lúc khó khăn, cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với chính quyền địa phương cung cấp và vận chuyển trên 700m3 nước sạch, gần 700 can loại 30 lít chứa nước và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gần 600 bình nước lọc loại 20 lít để chuyển đến cho người dân sử dụng tạm thời, cùng vượt qua giai đoạn khó khăn do hạn mặn, thiếu nước ngọt. Đối với những gia đình chính sách, người cao tuổi neo đơn, tàn tật..., không có người và phương tiện vận chuyển, đơn vị phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân của địa phương đưa nước đến tận nhà.

Còn tại tỉnh Bình Phước, hằng ngày, cả thứ Bảy, Chủ nhật, tại xã biên giới Bù Gia Mập, những chiếc xe bồn của các lực lượng liên tục vận chuyển cung cấp nước sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân, đặc biệt là cụm dân cư đồng bào dân tộc thiểu số, thôn ấp đặc biệt khó khăn. Người dân vô cùng vui mừng trước sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng địa phương, quân đội... Việc cấp nước miễn phí giúp người dân tạm thời giải quyết nhu cầu sinh hoạt, ổn định đời sống trong mùa nắng hạn kéo dài...

Mạch nguồn cuộn chảy

Nghĩa tình quân dân là mạch nguồn cuộn chảy kể từ khi thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Nghĩa tình quân dân càng sâu sắc hơn trong những lúc gian khó và thử thách.

Trong bài viết, "Quân đội nhân dân Việt Nam - niềm tự hào dân tộc", Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: "Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, nguy hiểm, xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và làm công tác dân vận đã tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc". "Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của dân, do dân và vì dân; dựa vào sức mạnh của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn khát vọng cháy bỏng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; ngoài lợi ích của Tổ quốc và lợi ích của nhân dân, quân đội ta không có lợi ích nào khác". "Quân đội phải “hiếu với dân”, có trách nhiệm “phụng sự Nhân dân”, “phục vụ Tổ quốc”, tôn trọng Nhân dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân, đồng cam, cộng khổ với mọi khó khăn, gian khổ của Nhân dân, sẵn sàng hy sinh để cứu dân, phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, đi dân nhớ, ở dân thương".

Quân đội nhân dân Việt Nam - Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, tặng quà lực lượng quân đội tham gia giúp đỡ nhân dân xã Nga My, huyện Phú Bình khắc phục hậu quả cơn bão số 3, ngày 12/9/2024. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư tới cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Trong thư, Đại tướng khẳng định: Với tinh thần “tính mạng con người là trên hết, trước hết”, “ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội” và phương châm “4 tại chỗ” các đồng chí vừa duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu vừa tổ chức lực lượng, phương tiện, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, xung kích đi đầu trong phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Hành động của các đồng chí đã nêu tấm gương sáng về bản lĩnh, ý chí, lòng dũng cảm “vì nhân dân quên mình” của Quân đội nhân dân. Tiêu biểu là Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3 đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp nhân dân phòng, chống bão số 3 tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội, niềm cảm phục trong cán bộ, chiến sĩ Quân đội và nhân dân.

Từ những bát cơm nấu vội, tấm áo rách vai được những người mẹ, người bà vá lại cho những người con - chiến sĩ, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ... đến những túi hoa quả, nắm xôi, của người dân Làng Nủ dúi vội vào tay những chiến sĩ trẻ lúc sắp chia tay... cho thấy, 80 năm trôi qua, nghĩa tình quân dân của dân tộc ta vẫn vẹn nguyên, được trao truyền, tiếp bước.

Đại úy Đỗ Khắc Trình, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 bày tỏ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người trực tiếp sáng lập, tổ chức, giáo dục và rèn luyện Quân đội ta, luôn quan tâm, chăm lo xây dựng Quân đội trở thành lực lượng tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Chính sự gắn bó khăng khít, máu thịt ấy đã tạo tiền đề cho sự ra đời của danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. Điều đó đã được chứng minh ngay từ trong tên gọi. Danh hiệu cao quý ấy có sự kế thừa, tiếp nối và phát triển cùng lịch sử dân tộc, lịch sử quân sự Việt Nam. Đặc trưng của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ đã được hình thành, hun đúc trong suốt một quá trình lâu dài, trường kỳ gian khổ, trải dài suốt lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta. Việc phát huy phẩm chất đó niềm khát khao, mong mỏi, tình cảm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Mỗi người dân trên dài đất hình chữ S ngày càng thêm tự hào khi Đảng ta, dân tộc ta, Bác Hồ và nhân dân đã sản sinh, nuôi dưỡng nên lớp lớp các thế hệ “Bộ đội Cụ Hồ” - tạo nên bản sắc độc đáo, riêng có của đội quân "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu".

Theo Hoàng Nam (TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/quan-doi-nhan-dan-viet-nam-tu-nhan-dan-ma-ra-vi-nhan-dan-ma-chien-dau-20241220071453397.htm

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
Sáng 16/12, tại TP. Phú Quốc (Kiên Giang) và huyện Năm Căn (Cà Mau) Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Trường Tiểu học An Thới 1, Trường Tiểu học An Thới 3 và Trường Tiểu học Hàng Vịnh tổ chức nói chuyện truyền thống nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Trung Quốc, Lào Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Trung Quốc, Lào
Trong hai ngày 15-16/12, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra tại Trung Quốc và Lào nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Các chương trình không chỉ thể hiện tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam với hai nước láng giềng mà còn tôn vinh truyền thống hào hùng của quân đội Việt Nam trong suốt 80 năm qua.
Theo Báo Tin tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Lan tỏa giá trị điện ảnh cách mạng nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Lan tỏa giá trị điện ảnh cách mạng nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim miễn phí nhằm tôn vinh Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng thời góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhan đề "Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025).
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Ở bất cứ thời kỳ nào, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ cũng luôn ngời sáng, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Các tin bài khác

Thủ tướng: Vượt gió ngược, tạo nền tảng, bứt phá bước vào kỷ nguyên mới

Thủ tướng: Vượt gió ngược, tạo nền tảng, bứt phá bước vào kỷ nguyên mới

Nhân dịp Năm Mới 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trả lời phỏng vấn TTXVN về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và nhiệm vụ năm 2026.
Hai nhà thơ Việt Nam được chọn in thơ trong tập sách xuất bản tại Tây Ban Nha

Hai nhà thơ Việt Nam được chọn in thơ trong tập sách xuất bản tại Tây Ban Nha

Hai nhà thơ tiêu biểu của Việt Nam là Trần Nhuận Minh và Trần Đăng Khoa vừa được lựa chọn in tác phẩm trong tập tuyển “Việt Nam – thơ, phê bình nghệ thuật”, một ấn phẩm văn học xuất bản tại Tây Ban Nha vào cuối năm 2025. Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế của thơ ca Việt Nam đương đại trên bản đồ văn học thế giới, đồng thời ghi dấu ấn của các tác trong tiến trình hội nhập văn hóa quốc tế.
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO

Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO

Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn hợp tác sâu sắc và hiệu quả giữa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), với nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực văn hóa, di sản, giáo dục và tham gia xây dựng chính sách quốc tế, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và uy tín ngày càng cao của Việt Nam tại các cơ chế đa phương toàn cầu.
Bài 5: Tăng cường thế nước – củng cố lòng dân: Giải pháp ở tầm chiến lược

Bài 5: Tăng cường thế nước – củng cố lòng dân: Giải pháp ở tầm chiến lược

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất nước phải chủ động tạo lập và củng cố một thế nước vững chắc, đủ khả năng thích ứng linh hoạt trước những cú sốc từ bên ngoài, đồng thời bảo đảm không gian phát triển an toàn, bền vững trong dài hạn.

Đọc nhiều

[Ảnh] Hà Nội tràn ngập sắc đỏ trước thềm Đại hội XIV của Đảng

[Ảnh] Hà Nội tràn ngập sắc đỏ trước thềm Đại hội XIV của Đảng

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng tại Hà Nội được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Việt Nam cần tiếp tục ưu tiên trẻ em trong giai đoạn phát triển mới

Việt Nam cần tiếp tục ưu tiên trẻ em trong giai đoạn phát triển mới

Hơn 20 năm gắn bó với trẻ em Việt Nam, ông Robert Kalatschan (Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tổ chức Giving It Back to Kids - GIBTK, Hoa Kỳ) cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới Việt Nam cần tiếp tục ưu tiên trẻ em, đặc biệt là những em dễ bị tổn thương, coi đây là nền tảng then chốt để bảo đảm phát triển bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Muốn đi nhanh và đi xa trong khoa học - công nghệ phải đi cùng nhân tài

Muốn đi nhanh và đi xa trong khoa học - công nghệ phải đi cùng nhân tài

Giáo sư Trà My, Đại học sư phạm Sơn Đông, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc cho rằng, để phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo một cách bền vững, Việt Nam cần mạnh dạn thử nghiệm chính sách, ưu tiên đầu tư có trọng tâm và đặc biệt là xây dựng cơ chế đủ sức giữ nhân tài, trong đó có đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.
Lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu, động lực và thước đo phát triển

Lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu, động lực và thước đo phát triển

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều khát vọng và tiềm năng. Kỷ nguyên này được sự tin tưởng và đồng thuận cao cả trong và ngoài nước bởi một thông điệp sáng rõ, vững chắc rằng: hạnh phúc của người dân sẽ là mục tiêu, động lực và thước đo của chất lượng phát triển chính trị, xã hội.
Vùng 5 Hải quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Vùng 5 Hải quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đang sôi nổi lập nhiều thành tích mới, cụ thể hóa bằng tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Mang quà Tết sớm tới Đặc khu Trường Sa

Mang quà Tết sớm tới Đặc khu Trường Sa

Chiều 16/01, tại Phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh, Hải đoàn 129 Hải quân tổ chức đoàn công tác đi trên tàu 638 thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống tại các đảo có Âu tàu, Làng chài của Hải đoàn tại Đặc khu Trường Sa. Thượng tá Lê Xuân Tâm, Phó Chính ủy Hải đoàn làm trưởng đoàn công tác.
Quân và dân Trường Sa vững niềm tin tiền tiêu, hướng về Đại hội XIV của Đảng

Quân và dân Trường Sa vững niềm tin tiền tiêu, hướng về Đại hội XIV của Đảng

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quân và dân Đặc khu Trường Sa đang hòa chung niềm tin, khí thế và quyết tâm chính trị cao nhất, vững vàng nơi tuyến đầu, ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
infographic mot so noi dung quan trong tai dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet 80 nqtw 8 nhiem vu giai phap phat trien van hoa viet nam
infographic 6 danh hieu cua viet nam duoc unesco ghi danh nam 2025
95 nam dang cong san viet nam ngon co dan loi dan toc qua moi chang duong
infographic quy dinh ve bao ve du lieu ca nhan doi voi cac nen tang mang xa hoi tu 112026
viet nam khang dinh vi the va dau an noi bat tai unesco
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
Phiên bản di động