Giữa bất ổn kinh tế, giá vàng có thể chạm 4.000 USD/ounce?
![]() |
| Hình minh họa. (Nguồn: Internet) |
Đà tăng của vàng vượt mốc 3.200 USD/ounce có thể chỉ là khởi đầu của một đợt tăng giá lớn hơn nhiều, có khả năng lên tới 4.000 USD, khi các tài sản trú ẩn truyền thống rạn nứt, Bitcoin chao đảo và thị trường chứng khoán Mỹ đang ở mức định giá cực đoan chưa từng có. Đó là nhận định của ông Mike McGlone – Chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại Bloomberg Intelligence.
Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News ông Mike McGlone cho rằng, chúng ta đang chứng kiến "sự khởi đầu của thị trường giá xuống tại Mỹ" và một sự thay đổi mô hình có lợi cho kim loại quý.
“Hiện tại chúng ta đang thiết lập một mặt bằng khá ổn quanh mức 3.000 USD,” McGlone nói. “Giá vàng sẽ tiến tới 4.000 USD, vấn đề chỉ là thời gian. Khoảng giữa đó là sân chơi cho các nhà giao dịch – như tôi từng làm.”, ông Mike McGlone nói.
Giá vàng đã tăng gần 25% kể từ đầu năm, được thúc đẩy bởi nhu cầu từ ngân hàng trung ương, dòng vốn vào các quỹ ETF và sự bất ổn kinh tế vĩ mô gia tăng. Tuần này, Goldman Sachs đã nâng dự báo giá vàng cuối năm lên 3.700 USD và cho biết giá có thể nhảy vọt lên 3.900 USD nếu xảy ra kinh tế suy thoái.
Theo ông McGlone, sức mạnh của vàng phản ánh sự thay đổi cơ bản trong dòng vốn, rời xa các tài sản đầu cơ. “Vàng đang ở mức đắt nhất trong lịch sử so với trái phiếu dài hạn của Mỹ,” ông lưu ý. “Điều đó phản ánh mức nợ quá lớn và sự chuyển hướng sang chính sách thuế đang tạo ra lạm phát cao hơn.”
Trong khi vàng tăng mạnh, Bitcoin và cổ phiếu lại mất đà. Ông McGlone cho biết thị trường chứng khoán Mỹ đã “bốc hơi” 6 nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa năm nay – bằng một nửa mức tăng trong năm 2023 – và cảnh báo về nguy cơ tiếp tục sụt giảm. “Năm nay, chúng ta đã mất 6.000 tỷ USD vốn hóa,” ông nói. “Năm ngoái tăng 12.000 tỷ USD, giờ đã mất một nửa. Đó là đợt bơm thanh khoản lớn nhất lịch sử. Và giờ là lúc rút lại.”
Bitcoin cũng có thể đã đạt đỉnh, đặc biệt trong bối cảnh dòng vốn ETF sụt giảm và tỷ lệ vàng/Bitcoin suy yếu. “Hiện tại tỷ lệ đang ở quanh mức 26. Mô hình của chúng tôi dự đoán nó sẽ phá vỡ ngưỡng thấp 17 của quý IV năm trước và tiếp tục đi xuống,” ông nói, trích dẫn dữ liệu từ Bloomberg. “Bitcoin vẫn là một tài sản đầu cơ đầy biến động và giờ nó đang bắt đầu nghiêng về xu hướng giảm. Một số người nói đây là cơ hội mua vào – tôi thì không chắc.”
Dự báo cơ sở của Bloomberg Intelligence với chỉ số S&P 500 là sẽ giảm xuống còn 4.000 điểm – tức giảm gần 25% so với mức hiện tại – nếu nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. “Thị trường chứng khoán Mỹ hiện ở mức cao nhất trong thế kỷ so với phần còn lại của thế giới và so với GDP của chính Mỹ,” ông McGlone nói. “Giờ đã có yếu tố kích hoạt sự điều chỉnh, và điều đó chỉ mới bắt đầu.”
Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng Mỹ cũng đang xấu đi. Tuần trước, dự báo lạm phát trong 1 năm của Đại học Michigan đã tăng lên 6,7% – mức cao nhất kể từ năm 1981 – trong khi Cục Dự trữ Liên bang vẫn giữ nguyên chính sách. “Chúng ta đã tạo ra quá nhiều thanh khoản và Fed giữ lãi suất thấp quá lâu,” ông McGlone nói. “Họ không bắt đầu thắt chặt cho tới quý I năm 2022. Họ đã chậm, rồi lại thắt quá mạnh.”
Khi Fed vật lộn với lạm phát dai dẳng và thâm hụt tài khóa ngày càng tăng, ông McGlone cho rằng "hiệu ứng tài sản" (wealth effect) đang bị đảo ngược. “Chúng ta đã mất 6.000 tỷ USD, tương ứng 10% GDP, từ đầu năm đến nay. Đó chính là hiệu ứng tài sản”.
Ông cũng chỉ ra sự định giá sai lệch mang tính lịch sử giữa thị trường chứng khoán và GDP, cũng như so với các thị trường toàn cầu. “Chỉ có hai lần trong lịch sử thị trường chứng khoán đạt gấp đôi GDP – năm 1929 ở Mỹ và năm 1989 ở Nhật Bản. Giờ là năm 2025 và chúng ta lại chạm ngưỡng đó một lần nữa.”
Ông bổ sung rằng các tín hiệu giảm phát toàn cầu, đặc biệt từ Trung Quốc và Đức, đang bắt đầu xuất hiện. “Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Trung Quốc là 1,66%, của Mỹ là 4,4%. Đây là một điểm bất thường rõ ràng sẽ sớm điều chỉnh. Tôi nghĩ lợi suất trái phiếu Mỹ sẽ giảm xuống dưới 3%, vấn đề là khi nào, có thể ngay trong năm nay.”
Khi được hỏi dòng vốn sẽ chảy về đâu khi cổ phiếu và trái phiếu mất hấp dẫn, ông McGlone trả lời dứt khoát: “Mọi người đang bắt đầu rút khỏi cổ phiếu Mỹ và mua vàng. Bạn có thể thấy điều đó trong dòng vốn ETF tăng vọt trong năm nay.”
Tin bài liên quan
Giám đốc ADB: Việt Nam cần chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất
Chỉ số niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam tăng mạnh
Việt Nam thuộc nhóm 5 quốc gia dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng kinh tế mới của ASEAN
Các tin bài khác
Hai “Madam” và mối duyên với bóng đá Việt Nam - Thái Lan
HDBank mở rộng dòng vốn, cùng doanh nghiệp gia tăng động lực tăng trưởng 2026
HDBank tiếp tục trao cơ hội “đại cát” tới khách hàng gửi tiết kiệm
Gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, HDBank tiếp tục nâng tầm chất lượng tăng trưởng
Đọc nhiều
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




