Gieo chữ, gieo hy vọng cho học viên cai nghiện ở Gia Lai
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, từ đầu tháng 4/2025, sau khi tiếp nhận quản lý cơ sở cai nghiện ma túy từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lớp xóa mù chữ cho 21 học viên không biết đọc, biết viết.
Trung tá Đặng Xuân Toàn, Trưởng cơ sở cho biết: “Nếu không sớm có giải pháp khắc phục tình trạng mù chữ, chắc chắn việc truyền đạt các kiến thức về giáo dục chính trị tư tưởng, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như nâng cao nhận thức cho học viên sẽ gặp nhiều khó khăn. Việc mở lớp xóa mù chữ cho người nghiện không chỉ là việc làm nhân văn, mà còn thể hiện rõ sự đổi mới trong công tác cai nghiện ma túy của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai”.
![]() |
| Thiếu tá Võ Thị Diễm Phúc hướng dẫn học viên làm bài tập. (Ảnh: Bộ Công an) |
Lớp học duy trì đều đặn mỗi ngày, do chính các cán bộ tại cơ sở đứng lớp. Thiếu tá Võ Thị Diễm Phúc, một trong những người trực tiếp giảng dạy, chia sẻ: “Để bài giảng dễ hiểu, chúng tôi phải tự tìm tòi, học hỏi cách dạy từ các thầy cô trên YouTube rồi vận dụng linh hoạt vào thực tế”. Dù không qua đào tạo sư phạm, các cán bộ đều nỗ lực trau dồi kỹ năng giảng dạy, với mong muốn duy nhất: học viên tiếp thu được kiến thức, mở ra cánh cửa mới cho tương lai.
Trong lớp học ấy, học viên H.V.N. (39 tuổi, trú tại làng Khô Roa, xã Ia Hrú) cặm cụi rèn từng nét chữ. Anh vào cơ sở từ tháng 3/2025, nay đã có thể đọc, viết đoạn văn ngắn và làm phép tính đơn giản. “Từ nhỏ không được đi học, lớn lên thì bị bạn bè rủ rê sử dụng ma túy. Giờ học cái chữ còn khó hơn cuốc đất, nhưng cán bộ động viên nên tôi cố gắng. Sau này về quê, biết chữ sẽ giúp tôi tính toán làm ăn, sống tốt hơn”, anh nói.
Một học viên khác, T.X.T. (SN 1982), cũng cho biết: “Trước đây do mù chữ nên tôi thiếu hiểu biết, dễ bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập. Giờ tôi đã biết viết, biết đọc báo, đọc sách, tự tìm hiểu được thông tin và nâng cao nhận thức bản thân”.
Lớp học hiện có 17/21 học viên là người dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức còn hạn chế. Ngoài giờ học chính, các cán bộ còn trực tiếp kèm cặp thêm vào buổi tối và cuối tuần. Nhờ đó, đến nay, 100% học viên đều biết đọc, biết viết và tính toán cơ bản. Một số đã có thể viết thư gửi về cho người thân.
Trung tá Đặng Xuân Toàn cho biết thêm, thời gian tới, Cơ sở sẽ phối hợp với các đơn vị giáo dục để từng bước phổ cập chương trình tiểu học cho học viên trong thời gian điều trị. Song song đó là tăng cường tuyên truyền pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm giúp học viên hiểu rõ tác hại của ma túy, nâng cao ý chí để tái hòa nhập cộng đồng và không tái nghiện.
Tin bài liên quan
Xóa mù chữ - Tri thức mở lối thoát nghèo
Các tin bài khác
Hà Nội: Hơn 60.000 thanh thiếu niên được nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe
9.950 phạm nhân được đặc xá từ ngày 01/6/2026
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam trên cả nước
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




