Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:22 | 06/09/2019 GMT+7

Giao lưu sinh viên Cần Thơ và Hàn Quốc: mở rộng hiểu biết, xây dựng tình thân

aa
Không chỉ nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho sinh viên, mở rộng hiểu biết giữa văn hóa Việt - Hàn mà chương trình “World Friends ICT Volunteers Program 2019” còn tạo nên những kỷ niệm khó quên cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ và sinh viên của một số trường đại học của Hàn Quốc.
Du thuyền Victoria Mekong kết nối Cần Thơ - Phnom Penh Cần Thơ được bình chọn là 1 trong 9 thành phố kênh đào đẹp nhất thế giới Địa điểm du lịch Cần Thơ: không đến 5 điểm này thì còn đi đâu!
mot thang giao luu van hoa am thuc trao doi lap trinh giua sinh vien can tho va han quoc
Chương trình “World Friends ICT Volunteers Program” rất ý nghĩa, vì bên cạnh trao đổi học thuật, các bạn trẻ hai nước còn có cơ hội tham gia giao lưu văn hóa. Ảnh: NG.Ngân

Nằm trong chương trình “World Friends ICT Volunteers Program” của Tổ chức Thông tin xã hội quốc gia Hàn Quốc (NIA), 8 sinh viên tình nguyện Hàn Quốc sang Việt Nam và giao lưu với sinh viên Khoa Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ từ giữa tháng 7 đến trung tuần tháng 8/2019.

Vượt qua rào cản về ngôn ngữ, bằng sự thân thiện và nhiệt tình của các bạn sinh viên Hàn Quốc, sinh viên Đại học Cần Thơ đã được biết thêm nhiều kiến thức về lập trình tin học, những thông tin thú vị về Hàn Quốc, học tiếng Hàn cơ bản, cùng nhiều hoạt động tập thể như chơi trò chơi, xem phim về văn hóa, nấu ăn và thưởng thức ẩm thực hai nước.

Jeong Subeen - một nam sinh Hàn Quốc phụ trách dạy tiếng Hàn cơ bản cho gần 20 sinh viên Việt cho biết, một khi đã giao tiếp và dần hiểu văn hóa của nhau, mọi người trong đoàn và các bạn sinh viên Đại học Cần Thơ trở nên thân thiết hơn. Nhờ sự sự nhiệt tình hiếu khách, chịu khó học tập của các bạn sinh viên Việt Nam, cả đoàn và bản thân cậu khám phá thêm nhiều điều mới về văn hóa và con người Việt Nam.

“Nếu có cơ hội, tôi và các bạn khác nhất định trở lại thăm Việt Nam”, Jeong Subeen chia sẻ.

mot thang giao luu van hoa am thuc trao doi lap trinh giua sinh vien can tho va han quoc
Năm 2018, 12 sinh viên Hàn Quốc giao lưu với Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, trường Đại học Cần Thơ. Ảnh do trường cung cấp

“World Friends ICT Volunteers Program” là một trong số nhiều chương trình liên kết quốc tế ở Khoa Công nghệ Trường Đại học Cần Thơ. Trong chương trình này, không chỉ sinh viên trong khoa có cơ hội giao lưu, nhà trường còn tạo cơ hội cho các bạn từ nhiều khoa khác nhau.

Tuy không thuộc Khoa Công nghệ nhưng bạn Nguyễn Phương Thảo - sinh viên Khoa Sư phạm, đã xin tham gia và chỉ trong 1 tháng, cô đã học hỏi được rất nhiều về văn hóa giao tiếp từ các bạn Hàn. “Qua hoạt động này, tôi thấy bản thân cần học hỏi nhiều hơn, nhất là ngoại ngữ”.

Bạn Trần Thị Ngọc Tín, ngành Kỹ thuật điện tử - Truyền thông, cũng cảm thấy tự tin hơn trong giao tiếp, cải thiện được kỹ năng nói tiếng Anh, đồng thời biết thêm một chút tiếng Hàn. Quan trọng hơn, cô cảm thấy mình phải noi được phong cách chỉn chu, tự tin, chững chạc của các bạn. Hoạt động này cũng giúp Tín củng cố thêm vốn ngoại ngữ, vốn rất quan trọng để chuẩn bị chuyến giao lưu trao đổi sinh viên trong một tuần ở Thái Lan vào tháng 9 tới.

Trong thời gian gần 1 tháng này, các bạn trẻ Hàn Quốc còn dạy lập trình Android cho sinh viên Khoa Công nghệ, cùng nhau viết một ứng dụng trên điện thoại Android; dạy lẫn nhau cách nấu các món ăn truyền thống Hàn Quốc và Việt Nam...

Không chỉ nâng cao trình độ tin học cho sinh viên, mở rộng hiểu biết giữa văn hóa 2 nước mà chương trình còn tạo nên những kỷ niệm khó quên. Chương trình kết thúc nhưng những dư âm tốt đẹp và tình cảm nồng ấm Việt – Hàn còn lưu lại trong tim của những thành viên tham gia.

World Friends ICT Volunteer program - hay còn được gọi là Korea IT Volunteers (KIV) - là chương trình chia sẻ những kiến thức về Công nghệ thông tin và xúc tiến các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Hàn Quốc và các nước. Tính đến nay, chương trình đã triển khai hơn 1,700 đoàn sinh viên tình nguyện đến với hơn 72 nước./.

Xem thêm

mot thang giao luu van hoa am thuc trao doi lap trinh giua sinh vien can tho va han quoc 400 người cao tuổi Cần Thơ được khám mắt, cung cấp kính lão

Được sự hỗ trợ của Sở Y tế Cần Thơ, trong 2 ngày 12-13/7, tổ chức Helen Keller International (HKI) Việt Nam đã phối hợp ...

mot thang giao luu van hoa am thuc trao doi lap trinh giua sinh vien can tho va han quoc Dự án Việt - Hàn: Chăm sóc gia đình đa văn hóa của hai nước

TĐO - Ngày 28/6, tại TP Cần Thơ, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ phối hợp cùng Trung tâm Chính sách Nhân quyền ...

mot thang giao luu van hoa am thuc trao doi lap trinh giua sinh vien can tho va han quoc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ: Tiếp nhận trên 500 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho người nghèo

TĐO- Chiều 24/6, ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với ông ...

mot thang giao luu van hoa am thuc trao doi lap trinh giua sinh vien can tho va han quoc Trên 700 người tham dự Ngày quốc tế Yoga tại Cần Thơ

Ngày 22/6, tại TP Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ ...

Ánh Tuyết (t.h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
“Tết cổ truyền Novruz” tại Hà Nội: sống động, hấp dẫn

“Tết cổ truyền Novruz” tại Hà Nội: sống động, hấp dẫn

Trứng gà nhuộm màu, cỏ lúa mì, nhảy lửa... là những điều vô cùng mới lạ, thú vị, thu hút đông đảo người Việt tại Tết cổ truyền Novruz, diễn ra ngày 19/3 tại Hà Nội.
Lễ hội tiễn mùa đông của người Nga tại Hà Nội

Lễ hội tiễn mùa đông của người Nga tại Hà Nội

Mỗi năm, vào dịp cuối tháng hai, đầu tháng ba, Lễ hội Tiễn mùa đông (Maslenitsa) lại được tổ chức trên khắp mọi miền nước Nga Trong dịp này, người dân Nga rộn ràng tiễn biệt mùa đông lạnh lẽo, cũng là để chào đón, hy vọng một mùa xuân mới tràn đầy sức sống sớm quay trở lại. Năm nay, lễ hội này đã được tổ chức tại nhiều cơ sở giáo dục tại Việt Nam.

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động