Dự án Việt - Hàn: Chăm sóc gia đình đa văn hóa của hai nước
| Phát huy vai trò cầu nối giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Hậu Giang: Đoàn kết hướng tới tương lai Thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc |
Dự án được sự tài trợ của Hyundai Motor và Tổng lãnh sự quán tại TP Hồ Chí Minh cùng sự hỗ trợ của Quỹ cứu tế phúc lợi xã hội Hàn Quốc, với tổng kinh phí dự án trong giai đoạn 1 khoảng 22 tỷ đồng nhằm hướng đến mục tiêu nhằm lành mạnh hóa quan hệ hôn nhân quốc tế Việt Hàn, xây dựng hệ thống dịch vụ chăm sóc tổng hợp dành cho gia đình đa văn hóa Việt Hàn và tạo điểm đến giao lưu hữu nghị giữa hai nước.
![]() |
| Quang cảnh Hội nghị. |
Để thực hiện mục tiêu trên, dự án đã triển khai nhiều hoạt động như: điều tra khảo sát thực trạng phụ nữ hồi hương và trẻ em Việt Hàn; tư vấn pháp lý miễn phí cho gia đình Việt Hàn; tổ chức lớp tiếng Hàn miễn phí và dạy nghề cho phụ nữ hồi hương để nâng cao năng lực của các thành viên gia đình đa văn hóa Việt Hàn; tổ chức sinh hoạt nhóm hàng tháng dành cho Nhóm cộng đồng gia đình đa văn hóa Việt Hàn; thành lập và vận hành Trung tâm Việt Hàn chung tay chăm sóc; thành lập và vận hành Thư viện đa văn hóa thiếu nhi Việt Hàn, Văn phòng tư vấn pháp lý gia đình Việt Hàn.
![]() |
| Bà Xin Hê Xô, Chủ tịch KOCUN Hàn Quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ ký kết Bản ghi nhớ giai đoạn II - Dự án Việt - Hàn chung tay chăm sóc (2019-2022). |
Theo Văn phòng KOCUN tại TP Cần Thơ, dự án “Việt - Hàn chung tay chăm sóc” thời gian qua nhận được nhiều sự quan tâm như một hình mẫu mới cho quan hệ giao lưu hữu nghị Hàn Việt cũng như lành mạnh hóa quan hệ hôn nhân quốc tế Việt Hàn. Dự án đã nêu bật vấn đề trẻ em Việt Hàn và phụ nữ hồi hương, cũng như tầm quan trọng của việc hỗ trợ các đối tượng này và đã đạt được nhiều kết quả khả quan trên thực tiễn.
Điển hình như nhiều trẻ em Việt Hàn mang quốc tịch Hàn Quốc trước đây đi học với hình thức học gửi. Nhưng kể từ cuối năm 2017 các em đã được đảm bảo đi học và thụ hưởng các ưu đãi về y tế như các trẻ em khác. Ngoài ra, thời gian lưu trú mỗi lần xin visa của trẻ em trước đây từ 3 đến 6 tháng nay được kéo dài tới 1 năm. Đối với phụ nữ hồi hương, trước đây đối tượng này gặp nhiều khó khăn trong vấn đề ly hôn do những khác biệt trong quy định về hôn nhân và gia đình của hai nước. Tuy nhiên, cùng với sự hợp tác mật thiết giữa Văn phòng tư vấn pháp lý gia đình Việt Hàn và các cơ quan hữu quan của Việt Nam mà nay đã có thể tìm được những giải pháp cụ thể cho việc giải quyết những khác biệt này.
![]() |
| Bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ trao tặng bằng khen cho KOKUN Cần Thơ. |
Theo bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ, dự án “Việt - Hàn chung tay chăm sóc” mang nhiều ý nghĩa nhân văn với mục tiêu giải quyết một cách có hiệu quả những khó khăn về kinh tế, pháp lý, tâm lý mà phụ nữ kết hôn di cư trong gia đình văn hóa Việt - Hàn và trẻ em Việt - Hàn hồi hương đang cư trú tại TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL, xây dựng và vận hành hệ thống chăm sóc tổng hợp cho gia đình đa văn hóa Việt - Hàn đầu tiên tại Việt Nam. Theo bà Hồng, đến nay Trung tâm đa văn hóa Việt - Hàn không đơn thuần là một trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Việt - Hàn mà còn đóng vai trò là cầu nối biểu tượng cho quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.
![]() |
| Lãnh đạo TP Cần Thơ, các sở ban, ngành chụp hình lưu niệm cùng Tham tán Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh và KOKUN |
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển, đánh giá cao về kết quả mà dự án mang lại trong việc giúp nhiều phụ nữ hồi hương và trẻ em Việt - Hàn gặp khó khăn trong cuộc sống và có thể chủ động phát huy khả năng cảm thụ đa văn hóa, xây dựng nên một công đồng văn hóa Việt - Hàn đầy năng động tại Cần Thơ như tên gọi của dự án.
Dịp này, ông Seo Yeong Hoo, Tham tán Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh, gửi lời cảm ơn đến UBND TP Cần Thơ và các đơn vị có liên quan thời gian qua đã hết lòng quan tâm và hỗ trợ hết sức tích cực cho dự án vì sự phát triển của hai nước.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trình bày các vấn đề liên quan đến tác đào tạo nghề cho phụ nữ kết hôn với công dân Hàn Quốc hồi hương về Việt Nam; vai trò của Hội Phụ nữ và đánh giá sự tác động của dự án đối với phụ nữ hồi hương và trẻ em Việt - Hàn; chia sẻ kết quả hoạt động của nhóm cộng đồng gia đình đa văn hóa Việt - Hàn; báo cáo tình hình liên quan đến dự án hỗ trợ trẻ em hai nước.
Xem thêm:
TĐO- Chiều 24/6, ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với ông ... |
Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã sang thăm, làm việc tìm hiểu về mô ... |
Ngày 22/6, tại TP Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ ... |
Tin bài liên quan
Sinh viên Cuba hòa mình vào không khí Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân
Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội: Lan tỏa giá trị hòa bình giữa lòng Thủ đô
Các tin bài khác
Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới
Hợp tác lập pháp thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản
PACCOM và Vietnam Foundation thúc đẩy giáo dục số tại các trường vùng biên
Tọa đàm: Đẩy mạnh đối ngoại và nâng tầm hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới
Đọc nhiều
Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng
Trí thức, doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu bàn giải pháp tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ với EU
Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào
Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc
Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)
Multimedia
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ









