Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 186 năm Quốc khánh Bỉ
|
Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Bỉ Phạm Mạnh Hùng phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Bỉ Phạm Mạnh Hùng đã gửi tới Đại sứ Jehanne Roccas và các bạn Bỉ lời chúc tốt đẹp nhất nhân kỉ niệm 186 năm Quốc khánh Vương quốc Bỉ (21/7/1831 – 21/7/2017).
Ông nhấn mạnh, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước được xây dựng trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ chính là các hoạt động ngoại giao nhân dân nổi bật của Hội như: trao đổi đoàn, gặp gỡ hữu nghị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Vương quốc Bỉ, liên kết các Hội đoàn người Việt Nam có hợp tác với Bỉ…
Chủ tịch Hội Phạm Mạnh Hùng cho biết, quan hệ hữu nghị Việt - Bỉ ngày càng phát triển. Hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế như: Liên hợp quốc, Hội nghị cấp cao Á – Âu (ASEM), diễn đàn hợp tác ASEAN – EU và tổ chức Pháp ngữ.
Ông chia sẻ, trong cuối năm nay và năm sau, Hội sẽ liên hệ chặt chẽ và phối hợp với các Chi hội trực thuộc để tổ chức tốt các hoạt động Hội thảo, Tọa đàm và các Khóa học nhằm mục đích hỗ trợ chia sẻ chuyên môn, trao đổi với chuyên gia, phát triển mạng lưới và phát triển nghề nghiệp cho cựu sinh viên, thạc sĩ và tiến sĩ của Việt Nam du học tại Bỉ.
| |
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Bỉ Phạm Mạnh Hùng tặng hoa cho Đại sứ Jehanne Roccas nhân kỷ niệm 186 năm Quốc khánh Bỉ
Tại buổi giao lưu, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Jehanne Roccas cho biết, 186 năm trước, Nhà vua Leopold I đã cai trị và lập nên Vương quốc Bỉ, một đất nước với cảnh quan đa dạng và tươi đẹp. Sau các thời kỳ lịch sử, Bỉ đã trở thành quốc gia phát triển với nền kinh tế có thu nhập cao, tiên tiến, đứng thứ 21 về Chỉ số Phát triển Con người.
Đại sứ Jehanne Roccas chia sẻ, Bỉ là một trong các số nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau khi Hiệp định Prais được ký năm 1973. Năm 2017 đánh dấu mốc 40 năm hợp tác phát triển Bỉ tại Việt Nam thông qua nhiều dự án đã và đang được thực hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau như giảm nghèo, quản lý nguồn nước, tăng trưởng xanh trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu.
Đại sứ cũng đánh giá, sau 44 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Bỉ ngày càng gắn kết thông qua hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực từ kinh tế, phát triển đến hợp tác về nghiên cứu và học thuật.
| |
Đại biểu chụp ảnh kỷ niệm
Đồng thời, Đại sứ tin tưởng rằng, Hội hữu nghị Việt-Bỉ là chất xúc tác cho quan hệ đối tác sinh động và làm cho hai nước ngày càng gần gũi hơn. Mạng lưới các thành viên trẻ tuổi, năng động, có trình độ cao, là các cựu du học sinh Việt Nam từng học tập tại Bỉ và học viên Chương trình Solvay, chắc chắn là một tiềm năng lớn cho quan hệ song phương, trong kinh doanh cũng như trong học thuật.
Thùy Linh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hội Việt - Mỹ: mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy hợp tác hai nước
Kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp tại TP. Hồ Chí Minh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Đọc nhiều
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
Đại sứ Malaysia Dato' Tan Yang Thai - "Đại sứ của lòng nhân ái"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày




