Trang chủ Chính trị - Xã hội
14:28 | 18/05/2023 GMT+7

Giáo dục, đào tạo đóng vai trò nền tảng trong quan hệ đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

aa
Trong cuộc phỏng vấn với báo chí mới đây về hợp tác giáo dục tốt đẹp giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper khẳng định: Đây là một yếu tố nền tảng nhằm củng cố sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, nhất là với thế hệ trẻ.
Thứ trưởng Hàn Quốc chia sẻ 3 yếu tố phát triển công nghiệp văn hóa với Việt Nam Thứ trưởng Hàn Quốc chia sẻ 3 yếu tố phát triển công nghiệp văn hóa với Việt Nam
Đối ngoại nhân dân là gốc rễ vững bền trong quan hệ Việt Nam - Đức Đối ngoại nhân dân là gốc rễ vững bền trong quan hệ Việt Nam - Đức

Đại sứ Marc Knapper cho biết: Việt Nam hiện đang đứng thứ 5 trong số các nước có đông sinh viên quốc tế nhất ở Hoa Kỳ. Ông coi đây là một tín hiệu đáng mừng của hiệu quả trong hợp tác trao đổi kiến thức và kỹ năng cho thế hệ trẻ mà hai nước đã thực hiện trong suốt 28 năm qua.

Giáo dục, đào tạo đóng vai trò nền tảng trong quan hệ đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper (Ảnh: Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam)

"Khi được sống, học tập ở môi trường giáo dục ở nước ngoài, người trẻ có thể khám phá nhiều điều mới mẻ trên thế giới, Từ đó có được sự cởi mở về nhận thức và thái độ khi tiếp cận các nền văn hóa khác nhau. Đó là cơ hội để xây dựng tình bạn đa dân tộc, đa văn hoá trong khi học tập và làm việc," Đại sứ chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đa dạng trong hợp tác giáo dục giữa hai nước. Ông cho biết: Chính những kết nối cá nhân, được xây dựng thông qua các chương trình đa dạng như học bổng, trao đổi sinh viên, trại hè, là cách thiết thực và hiệu quả giúp cho người dân Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường giao lưu. Qua đó, củng cố tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Tham dự khai mạc chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) vừa diễn ra tại Hà Nội, một chương trình do Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp tổ chức với trường Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội), Đại sứ đề cao vai trò "cầu nối" giữa thế hệ trẻ các nước trong khu vực của hợp tác giáo dục.

Đào tạo thủ lĩnh trẻ hướng tới kết nối nhân dân toàn cầu

Ngày 12-13/5/2022, đại diện các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hoa Kỳ tại Hội nghị cấp cao đặc biệt lần thứ nhất ASEAN-Hoa Kỳ tại Washington, D.C., đã đưa ra các cam kết về kết nối nhân dân quan trọng, phải kể đến:

- Các bên đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực, trao quyền cho thanh niên và các nhóm dễ bị tổn thương hoặc thiệt thòi, và tăng cường kết nối giữa các dân tộc, hỗ trợ khả năng sử dụng tiếng Anh, kỹ năng kỹ thuật số, đào tạo Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) trong khu vực.

- Các bên tăng khả năng tiếp cận giáo dục đồng thời thúc đẩy sự hợp tác và trao đổi giữa sinh viên và người lao động, thông qua các doanh nghiệp, tổ chức và trường đại học.

Theo Đại sứ, những hội thảo thúc đẩy đối mới trong giáo dục như chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) hay học bổng Fulbright của Hoa Kỳ là những ví dụ cho vai trò quan trọng của việc đào tạo và trang bị kiến thức cho những nhà lãnh đạo trẻ tương lai trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung.

Trong bối cảnh phức tạp của tình hình chính trị, xã hội toàn cầu cũng như sự phát triển nhanh chóng của công nghệ - thông tin, Đại sứ chỉ ra rằng các chương trình hợp tác giáo dục của hai nước cần tập trung khai thác những công cụ, tiện ích mà công nghệ mang lại. Đây là cách để vượt qua những thách thức như kinh phí, khoảng cách địa lý, khác biệt về văn hoá và ngôn ngữ, qua đó tạo ra những giá trị hữu ích cho đối tượng tham gia chương trình nói riêng và cộng đồng nói chung.

"Có 75 người tham dự hội thảo YSEALI tại Hà Nội lần này và họ đại diện cho một thế hệ năng động, nhiệt huyết. Tôi tin tưởng qua chương trình, họ sẽ có những sáng kiến tích cực, có tầm ảnh hưởng để cải thiện và thay đổi giáo dục đại học. Hoa Kỳ cam kết sẽ ủng hộ và tiếp tục đồng hành cùng họ trong tương lai. Chúng tôi tin rằng đó là những nhà lãnh đạo trẻ có thể tạo hiệu ứng nhân rộng cho 10, 100 người khác tại quốc gia của mình, dù ở lĩnh vực nào," Đại sứ cho biết.

Giáo dục, đào tạo đóng vai trò nền tảng trong quan hệ đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ
Trần Thị Khánh Linh (từng nhận học bổng YSEALI của Hoa Kỳ) trong vai trò MC tại chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) diễn ra tại Hà Nội (Ảnh: Nhung Nguyễn).

Trả lời phỏng vấn về những giá trị mà YSEALI mang lại, chị Trần Thị Khánh Linh (23 tuổi, Hà Nội) cho biết mình đã học được những kiến thức và trải nghiệm vô giá sau khi kết thúc 5 tuần tại Hoa Kỳ với học bổng YSEALI Academic Fellowships.

"Tôi cảm thấy trải nghiệm của YSEALI đã thay đổi bản thân tôi, không chỉ đem lại cho tôi nhiều kiến thức về môi trường qua gặp gỡ các giáo sư, chuyên gia, mà còn được đi trải nghiệm thực địa tại nhiều địa điểm ở các bang Hoa Kỳ. Kết quả của chương trình mang lại giúp tôi có thêm nhiều ý tưởng cho những dự án trong tương lai của mình về sự phát triển bền vững của các dân tộc thiểu số ở vùng đệm của rừng quốc gia," Khánh Linh chia sẻ.

Sau thành công với học bổng YSEALI, Khánh Linh đã có được thêm những tin vui lĩnh vực học thuật, tiếp tục vận dụng những điều đã học được trong môi trường giáo dục quốc tế để giành học bổng cho chương trình cao học tại nước ngoài. Chị sẽ bắt đầu theo học ngành Thạc sĩ Báo chí tại hai nước Đan Mạch và Hà Lan với thời gian 2 năm với học bổng toàn phần.

Bè bạn ấn tượng về những Bè bạn ấn tượng về những "bông hồng" Việt Nam trong đối ngoại nhân dân
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken thăm Việt Nam Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken thăm Việt Nam

Nhóm PV Tạp chí Thời Đại
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tôi hy vọng rằng các trường học, công trình công cộng sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn cho người khuyết tật

Tôi hy vọng rằng các trường học, công trình công cộng sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn cho người khuyết tật

Đó là chia sẻ của chị Lưu Hiếu - một người rất tích cực với hoạt động vì quyền của người khuyết tật, người đi đầu dẫn dắt trong cộng đồng những người mắc chứng bại não và là CEO của doanh nghiệp xã hội “Chạm vào xanh”.
Đại sứ Marc Knapper: 2023 là năm tuyệt vời cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Đại sứ Marc Knapper: 2023 là năm tuyệt vời cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Đây là phát biểu của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper trong video được Đại sứ quán Hoa Kỳ chia sẻ với báo giới nhân dịp cuối năm 2023 và trước thềm năm mới 2024. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng vào một tương lai bền chặt trong quan hệ song phương.
Du học sinh Việt chia sẻ kỉ niệm về nước Mỹ

Du học sinh Việt chia sẻ kỉ niệm về nước Mỹ

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, quá trình học tập tại Mỹ để lại trong các du học sinh Việt Nam nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động