Bè bạn ấn tượng về những "bông hồng" Việt Nam trong đối ngoại nhân dân

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Bạn bè, đối tác quốc tế chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về những phụ nữ Việt trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân.
aa
Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam với những đóng góp về đối ngoại nhân dân Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam với những đóng góp về đối ngoại nhân dân
Đổi mới, phát huy vai trò đối ngoại nhân dân thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Đổi mới, phát huy vai trò đối ngoại nhân dân thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội

Ấn tượng sâu sắc về "madam" Bình

Tháng 1 vừa qua, tại cuộc gặp gỡ hữu nghị "Hiệp định Paris 1973 - Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai", đại biểu Nancy Hollander (Hoa Kỳ) cảm thấy vinh dự khi là thành viên trẻ nhất có mặt trong cuộc gặp gỡ ngoại giao nhân dân đầu tiên giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.

Bạn bè quốc tế được truyền cảm hứng từ những tấm gương nhà lãnh đạo ngoại giao nữ người Việt
Bà Nguyễn Thị Bình gặp bà Nancy Hollander - thành viên trẻ nhất có mặt trong cuộc gặp gỡ ngoại giao nhân dân đầu tiên giữa Việt Nam - Hoa Kỳ năm 1965, tái ngộ tại Hà Nội ngày 7/3/2019.

"Hiệp định hoà bình Paris 1973 có thể được coi là một chiến thắng đối với nữ giới, bởi trước đó, đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được bắt đầu từ phụ nữ. Tại cuộc gặp gỡ ngoại giao nhân dân đầu tiên giữa hai nước, các đại biểu đều là nữ,", bà Nancy chia sẻ.

Luật sư Nancy Hollander 1 trong 10 đại biểu phụ nữ Mỹ thuộc tổ chức “Phụ nữ Đấu tranh vì Hòa bình” (Women Strike for Peace-WSP) đã gặp gỡ Phái đoàn phụ nữ Việt Nam (gồm 8 thành viên đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở miền Bắc và 2 đại diện của Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng Miền Nam, trong đó có Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình) tại Jarkarta, Indonesia từ 13-16/7/1965.

Được biết sau cuộc gặp gỡ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thường xuyên gửi thư và tài liệu tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ tại Việt Nam để phụ nữ Mỹ lấy làm tài liệu tổ chức hoạt động chống chiến tranh. Không chỉ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mà cả các tổ chức khác như: Liên đoàn Thanh niên Việt Nam, Liên đoàn Sinh viên Quốc gia Việt Nam, Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam, Hội Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam, các cá nhân… cũng gửi thư, tài liệu tuyên truyền tới phụ nữ Mỹ (mà cụ thể là tới các thành viên phái đoàn phụ nữ Mỹ trong đó có bà Nancy).

Bà Nancy cho biết, Hiệp định Paris không chỉ có ý nghĩa chấm dứt chiến tranh, lặp lại hoà bình ở Việt Nam mà còn có ảnh hưởng lớn đến cuộc đấu tranh hướng đến một xã hội, nơi con người yêu thương, nơi các quốc gia, các dân tộc hỗ trợ lẫn nhau.

Đối với bà, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là một chiến binh. Bà Nancy khẳng định, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, với vai trò quan trọng của mình trong quá trình đàm phán hòa bình với phái đoàn Mỹ, đã trở thành một tấm gương về bản lĩnh, sự kiên cường và tài lãnh đạo của phụ nữ.

"Madam Bình có một sự nghiệp để đời, đấu tranh cho hòa bình của đất nước, của dân tộc. Đó là một tấm gương cho tất cả phụ nữ trên khắp thế giới, có ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều thế hệ hiện nay."

Trở lại Việt Năm nhân dịp kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp định hòa bình Paris, bà Nancy đã gặp gỡ những nữ quân nhân Việt Nam thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Những đại diện phụ nữ Việt Nam trong cuộc đấu tranh cho hoà bình trên thế giới ở xã hội hiện đại đã gây ấn tượng lớn với bà.

"Họ là minh chứng cho tầm quan trọng của sự hiện diện và đóng góp của phụ nữ trong việc truyền bá thông điệp hòa bình,", bà Nancy cho biết.

Giọng đọc huyền thoại sẽ được lưu truyền mãi

Bạn bè quốc tế được truyền cảm hứng từ những tấm gương nhà lãnh đạo ngoại giao nữ người Việt
Hình ảnh nữ phát thanh viên Trịnh Thị Ngọ trên báo Mỹ (Nguồn: hanoimoi.com.vn)

Là một phóng viên người nước ngoài đã sống và làm việc tại Việt Nam hơn bốn năm, anh Glen MacDonald (27 tuổi) cho biết người phụ nữ với biệt danh "Hanoi Hannah" đã trở thành một huyền thoại đối với nhiều cựu binh Mỹ từng chiến đấu tại Việt Nam. Glen biết đến "Hanoi Hannah" qua Internet và sách báo nhưng ông cảm nhận được sự kính nể mà cựu binh dành cho người phụ nữ Việt Nam với giọng Anh-Mỹ hoàn hảo đến ám ảnh.

Bà Trịnh Thị Ngọ, biệt danh "Thu Hương", "Hanoi Hannah", là nữ phát thanh viên tiếng Anh huyền thoại của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) từ năm 1955, khi mới 24 tuổi. Bà đảm nhận nhiệm vụ phát thanh viên của chương trình “Chuyện nhỏ với binh sĩ Mỹ”. Đây là chương trình trò chuyện với lính Mỹ trên sóng radio, giúp họ có cái nhìn đúng đắn về cuộc chiến tranh Mỹ tại Việt Nam.

Ngày 30/4/1975, bà Ngọ là người được đọc trực tiếp bằng tiếng Anh, thông báo với thế giới sự kiện lịch sử của Việt Nam: “Sài Gòn đã được giải phóng, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập thống nhất”.

Trong một bài viết của mình trên Tạp chí Thời Đại về những tấm gương nữ lãnh đạo Việt Nam trong lịch sử đấu tranh vì hoà bình, độc lập của Tổ quốc, Glen trích lời của Nguyên thượng nghị sĩ Mỹ John McCain về giọng nói mê hoặc của bà Ngọ. Sức mạnh của giọng nói đó đã gửi những thông điệp hoà bình, nhân ái và làm họ dần nhận rõ bản chất phi nghĩa của cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam.

Đặc biệt, Glen cho biết nữ phát thanh viên người Việt đặc biệt ở chỗ, bà Ngọ luôn đề cập đến những vấn đề nổi cộm tồn tại trong xã hội Mỹ, như phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng. Qua đó, người phụ nữ Việt Nam đã tạo được sự đồng cảm với người lính, đặc biệt là người Mỹ gốc Phi.

"Trịnh Thị Ngọ là biểu tượng của vô số phụ nữ Việt Nam đã đóng góp trong cuộc đấu tranh lâu dài cho nền độc lập của Việt Nam,", Glen cho biết.

Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan tiếp nhận vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Nữ ngoại giao ASEAN Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan tiếp nhận vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Nữ ngoại giao ASEAN
Tạo cơ hội cho phụ nữ trong quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam Tạo cơ hội cho phụ nữ trong quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam
Huyền Nhung
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thúc đẩy hợp tác toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình khu vực.
Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Không chỉ thúc đẩy quan hệ trên kênh ngoại giao chính thức, trong ba năm nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet còn tích cực vun đắp những kết nối trực tiếp giữa người dân, địa phương, tổ chức hữu nghị và cộng đồng cựu du học sinh hai nước, góp phần làm sâu sắc nền tảng nhân dân của quan hệ Việt Nam - Pháp.
Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Ngày 4/9, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn tròn “Bảo tồn ký ức lịch sử: Đối thoại Nga - Việt”. Sự kiện mở ra không gian để những bức ảnh, câu chuyện từ gia đình và cộng đồng được chia sẻ, qua đó góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hai nước.
Tư duy mới trong không gian mới

Tư duy mới trong không gian mới

Trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ mở ra nhiều không gian mới cho công tác đối ngoại nhân dân. Vì vậy, công tác trong lĩnh vực này cần được triển khai bằng những tư duy mới.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...