Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
14:17 | 10/06/2019 GMT+7

Giảm Phó chủ tịch HĐND tỉnh, huyện từ 2 còn 1: Băn khoăn

aa
Sáng 10/6, thảo luận tại Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, có nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra về đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức Hội đồng Nhân dân (HĐND), thường trực HĐND các cấp.
Đến nhiệm kỳ sau vẫn chưa trả hết nợ cho ngành giao thông? Giải ngân chậm, Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm BOT, chất lượng dịch vụ hàng không vẫn nóng nghị trường Quốc hội

Sáng 10/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đề xuất giảm số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện từ 2 hiện hành xuống còn 1 để tinh giản biên chế của Chính phủ nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu.

Về đề xuất này, đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, giảm còn 1 phó chủ tịch ở cấp huyện là được, nhưng nên giữ nguyên phó trưởng ban chuyên trách như hiện nay thì công việc của HĐND sẽ tốt. Như vậy, cả nước sẽ giảm được hơn 700 biên chế chuyên trách HĐND cấp huyện.

giam pho chu tich hdnd tinh huyen tu 2 con 1 con ban khoan
Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp)

"Riêng cấp tỉnh phải có 2 phó chủ tịch HĐND để điều hành công việc hiệu quả. Ngoài nhiệm vụ phó chủ tịch, còn nhiều mối quan hệ khác trong mối quan hệ của mình, nếu chỉ có 1 phó chủ tịch sẽ rất khó đảm đương công vụ. Về biên chế, 63 người không là bao nhiêu trong tổng biên chế chung" - đại biểu Hoà phát biểu.

Đồng quan điểm này, đại biểu Tôn Ngọc Hạnh (đoàn Bình Phước) cũng thống nhất phương án có 2 phó chủ tịch HĐND. Theo đại biểu, việc giảm 1 phó chủ tịch HĐND cần phải được cân nhắc thận trọng.

Đại biểu này nhấn mạnh: "Bộ Chính trị chỉ cho ý kiến về mặt chủ trương, quan điểm còn lại, cách thức thì phải tổ chức thực hiện thế nào cho thật sự hiệu quả, đảm bảo hoạt động chất lượng mà không dừng lại ở việc tăng giảm biên chế cơ học".

giam pho chu tich hdnd tinh huyen tu 2 con 1 con ban khoan
Đại biểu Tôn Ngọc Hạnh (đoàn Bình Phước)

Cũng theo đại biểu Hạnh, hiện chúng ta đang thí điểm thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư tỉnh ủy với chủ tịch HĐND. Nếu giảm chỉ còn 1 phó chủ tịch HĐND, sẽ khó khăn hơn trong việc đảm bảo hoạt động của HĐND nhất là ở thành phố lớn, tỉnh thành loại 1.

Trong khi đó, đại biểu Trần Đình Giang (đoàn Hà Tĩnh) lưu ý: Theo quy định chức năng nhiệm vụ của Thường trực HĐNĐ có tới 10 nhiệm vụ cụ thể, vì vậy nếu quy định giảm còn 1 phó chủ tịch HĐND tỉnh thì rất khó đáp ứng nhu cầu công việc.

Góp ý về quy định giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp, đại biểu Lê Xuân Thân (đoàn Khánh Hoà) bày tỏ đồng tình. Tuy nhiên, ông Thân đề xuất tăng số đại biểu chuyên trách, bởi thực tế thời gian qua cho thấy số đại biểu chuyên trách, đặc biệt là phó chủ tịch HĐND và phó ban HĐND các cấp đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ.

Đề xuất giảm số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện để làm gì?

Theo tờ trình của Chính phủ, đề xuất này là nhằm thực hiện Nghị quyết số 18 của T.Ư về mốt số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, đề xuất này cũng đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ về cơ cấu tổ chức HĐND cấp tỉnh, cấp huyện trong cả nước.

Tuy nhiên, trong báo cáo thẩm tra, Ủy ban Pháp luật Quốc hội cho rằng: Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành (năm 2015) quy định HĐND cấp tỉnh, huyện có 2 phó chủ tịch nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả cho hoạt động của HĐND.

Quy định này không làm tăng thêm biên chế ở địa phương so với trước đó, vì thực chất 1 biên chế được nâng từ chức danh "ủy viên thường trực" của HĐND lên phó chủ tịch.

giam pho chu tich hdnd tinh huyen tu 2 con 1 con ban khoan Cần đảm bảo tính độc lập, khách quan khi hợp nhất 3 văn phòng ĐBQH, HĐND, UBND cấp tỉnh

TĐO - Nhiều ý kiến cho rằng việc hợp nhất 3 văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân ...

Kỳ họp HĐND "không giấy" đầu tiên của Đà Nẵng

Thay vì giơ tay biểu quyết, lần đầu tiên, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ...

giam pho chu tich hdnd tinh huyen tu 2 con 1 con ban khoan Sẽ hoàn tất kiện toàn lãnh đạo HĐND, UBND cấp tỉnh vào ngày 4/7

TĐO - Theo kế hoạch, hai địa phương còn lại sẽ tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ mới để kiện ...

giam pho chu tich hdnd tinh huyen tu 2 con 1 con ban khoan Đảm bảo ATTT trong kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo sở, ngành liên quan tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) trong thời gian ...

giam pho chu tich hdnd tinh huyen tu 2 con 1 con ban khoan Người ứng cử Quốc hội và HĐND khai man tài sản, thu nhập sẽ bị xử lý

"Người ĐBQH, đại biểu HĐND nếu kê khai không đúng, hoặc thiếu trung thực sẽ tùy theo tính chất và mức độ để xử lý, ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác với Lào trong hoạt động Hội đồng Nhân dân

Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác với Lào trong hoạt động Hội đồng Nhân dân

Ngày 27/2, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn ĐBQH nước CHDCND Lào do Phó Chủ tịch Quốc hội Khambay Damlath làm Trưởng đoàn nhân dịp Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Kinh tế - xã hội TP Cần Thơ tiếp tục phục hồi, khởi sắc

Kinh tế - xã hội TP Cần Thơ tiếp tục phục hồi, khởi sắc

Ngày 6/7, HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, quyết định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của TP; thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND TP.
Hội nghị tập huấn vai trò của Hội đồng nhân dân trong thúc đẩy đối thoại, tham vấn trẻ em

Hội nghị tập huấn vai trò của Hội đồng nhân dân trong thúc đẩy đối thoại, tham vấn trẻ em

Mới đây, tại Hà Giang, Ban Công tác Đại biểu, Ủy ban thường vụ Quốc hội phối hợp cùng Tổ chức Plan International Vietnam triển khai Hội nghị tập huấn về Vai trò của Hội đồng Nhân dân trong thúc đẩy đối thoại, tham vấn trẻ em.

Các tin bài khác

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.
Việt Nam, Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải

Việt Nam, Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải

Từ ngày 8-10/4, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã dần đầu đoàn công tác nước ta đến thăm làm việc tại Pháp.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động