Giá dầu thế giới áp sát ngưỡng 140 USD/thùng
![]() |
| Giá dầu thế giới tăng mạnh - Ảnh minh họa. |
Rạng sáng 7/3, giá dầu thế giới bất ngờ tăng vọt và chạm mức 139 USD/thùng. Trong thời gian ngắn, dầu thô Brent tăng tới 18% trước khi hạ nhiệt xuống mức 9%, hiện được giao dịch ở ngưỡng 127 USD/thùng.
Tương tự, giá dầu WTI đang được giao dịch ở mốc 124 USD/thùng, tăng gần 7%. Trong tuần qua, giá dầu Brent và WTI tăng lần lượt 41,04% và 41,8%. Nếu đạt 140 USD/thùng, giá dầu thế giới sẽ có mốc đỉnh lịch sử mới.
Theo Bloomberg, thị trường hàng hóa thế giới, đặc biệt là dầu thô, diễn biến theo chiều hướng tiêu cực sau khi Nhà Trắng thảo luận về các biện pháp cấm vận dầu từ Nga. Kế hoạch này đang dấy lên nhiều lo ngại về nguồn cung dầu cho thị trường, vốn vẫn đang bất ổn.
Các thương nhân, doanh nghiệp vận chuyển, bảo hiểm và ngân hàng ngày càng cảnh giác khi tiếp nhận dầu thô từ Nga. Việc một lệnh cấm vận chính thức được ban hành có thể khiến giá dầu Brent tăng lên mức lớn nhất kể từ khi hợp đồng tương lai ra đời vào năm 1998.
Ethan Harris, nhà kinh tế hàng đầu của BofA cho biết: “Nếu phương Tây cấm vận phần lớn xuất khẩu năng lượng của Nga thì đó sẽ là một cú sốc lớn đối với thị trường toàn cầu". Ông ước tính rằng việc Nga không cung cấp 5 triệu thùng dầu ra thị trường có thể khiến giá dầu tăng gấp đôi lên 200 USD/thùng và làm giảm tăng trưởng kinh tế trên toàn cầu.
Mới đây, Saudi Arabia đã tăng giá các loại hỗn hợp dầu thô. Giá dầu thô Arab Light giao đến châu Á trong tháng tới tăng lên 4,95 USD/thùng, vượt mức chuẩn thông thường. Đây cũng là mức cao nhất kể từ khi Bloomberg tổng hợp dữ liệu vào năm 2000.
Ông Mohammed Oun, Bộ trưởng Dầu khí của Libya, cho biết sản lượng dầu đã giảm xuống còn 920.000 thùng/ngày trong bối cảnh các thành viên OPEC đắm chìm vào khủng hoảng chính trị.
Bên cạnh đó, Iran cũng đang đạt được thỏa thuận mới về chương trình hạt nhân. Nếu thành công, các lệnh trừng phạt cấm vận dầu của Tehran có thể sẽ được dỡ bỏ vào quý III.
Thông tin thêm, đồng euro hiện đang tiếp tục trượt giá. Đồng tiền chung này đã bị giảm 3% vào tuần trước, xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2020, và hàng hóa của tất cả các nước đều tăng giá khi căng thẳng Nga-Ukraine không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Mặt khác, giá hàng hóa bắt đầu tăng mạnh nhất so với bất kỳ năm nào kể từ năm 1915, BofA cho biết. Giá nickel tăng 19%, nhôm 15%, kẽm 12% và đồng 8%, trong khi giá lúa mì giao kỳ hạn tăng 60% và ngô tăng 15% so với tuần trước.
| Nếu tăng vào ngày mai, giá xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ 6 liên tiếp, cũng như là lần tăng thứ 5 trong năm 2022. |
| Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Quyết định số 242/QĐ-BCT về việc giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong quý II, với tổng sản lượng 2,4 triệu m³. Trong đó, lượng xăng nhập là 840.000 m³, còn dầu hơn 1,56 triệu m³. |
Tin bài liên quan
Đột phá mới của Trung Quốc trong việc khai thác dầu khí ở độ sâu 8.000 mét
“Dao hai lưỡi” giá trần năng lượng
Ngoại giao gấu trúc giúp Trung Quốc "ẵm" nhiều dự án đồ sộ tại World Cup 2022 ở quốc gia dầu mỏ Qatar
Các tin bài khác
Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa thêm 7 nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela
Venezuela để quốc tang 7 ngày tưởng niệm các nạn nhân động đất
Robot hình người siêu thực đầu tiên trên thế giới được phát triển để sản xuất hàng loạt
Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy: Myanmar tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch





