"Gấu Nga" đã biết sợ, từng khiến cả Thế giới sửng sốt cũng phải nhịn kẻ liều mạng ở Syria?
Hơn 3 năm qua, lực lượng viễn chinh Quân đội Nga đã phối hợp cùng Quân đội Syria và các đồng minh tiêu diệt và quét sạch các nhóm khủng bố.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu mới đây đã tổng kết rằng trong thời gian Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Syria, đã có 87.500 phần tử khủng bố bị tiêu diệt ở Syria.
Trước đó, vào cuối năm 2017, Tổng thống Nga Putin tuyên bố cuộc chiến chống khủng bố ở Syria về cơ bản đã kết thúc. Những tưởng Nga sẽ rút phần lớn lực lượng Không quân về nước nhưng không, Moscow đã có những nước cờ khôn ngoan và dài hơi hơn ở Syria.
Từ tạm bợ....
Còn nhớ, hồi tháng 9/2015, Nga đã khiến cả thế giới chấn động và sửng sốt khi bí mật bất ngờ ồ ạt triển khai hàng loạt chiến đấu cơ, trực thăng vũ trang, tên lửa phòng không, xe tăng - thiết giáp và lính đặc nhiệm tới Syria, chính thức tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố quốc tế bằng các chiến dịch quân sự.
Không công sự, không nhà chứa cũng chẳng cần ngụy trang, các máy bay chiến đấu Nga nằm phơi mình đều tăm tắp giữa sân bay Khmeimim, mặc cho các loại phương tiện trinh sát hiện đại của phương Tây tha hồ nhòm ngó để rồi đã biết "Gấu Nga đã ở đây" thì đừng có manh động mà làm điều gì dại dột.
|
Các máy bay chiến đấu hiện đại của Nga nằm phơi mình giữa sân bay Khmeimim.
Từ căn cứ đầu não này, các máy bay chiến đấu Nga liên tục xuất kích hỗ trợ hỏa lực mạnh từ trên không cho Quân đội Syria từng bước lật ngược thế cờ, giải phóng hầu hết các thành phố, thị trấn mà trước đây khủng bố IS và các nhóm phiến quân đối lập kiểm soát.
-
Cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 3 của VN sẽ có hỏa lực vượt trội: Xứng tầm soái hạm?
-
Su-27SM Nga bị CF-18 Canada "tóm sống" trên vùng trời Biển Đen
-
Hình ảnh mới và rõ nét nhất về xe tăng T-90 Việt Nam: Chuẩn bị bàn giao
Mặc dù thường dùng bom "ngu" tức bom rơi tự do, không có điều khiển, nhưng giới quan sát đánh giá rất cao hiệu quả hủy diệt của Không quân Nga bởi các chiến đấu cơ của họ được trang bị những hệ thống máy ngắm rất chính xác, nên chẳng cần phải sử dụng tới các loại tên lửa hành trình hay bom có điều khiển hết sức đắt đỏ.
Trong suốt thời gian từ năm 2015 tới tận tháng 1/2018, các máy bay chiến đấu hiện đại của Không quân Nga ở Syria như Su-30SM, Su-34, Su-35 hay những loại cũ hơn như Su-24 và Su-25 đều vận hành trong điều kiện khá tạm bợ tại Khmeimim.
Mọi công tác đảm bảo chiến đấu diễn ra hàng ngày ngay trên sân đỗ dưới cái nóng hầm hập của mùa hè hay thời tiết lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông. Vậy mà mỗi ngày vẫn có hàng chục thậm chí hàng lần chiếc máy bay xuất kích đi săn diệt các mục tiêu khủng bố.
... đến kiên cố - Nga đã biết sợ?
Sự tạm ấy bỗng đột ngột trở nên hết sức nguy hiểm đối với tính mạng binh sĩ và vũ khí của Không quân Nga đúng vào ngày cuối cùng của năm 2017 khi Khmeimim bị tấn công.
Mặc dù thứ vũ khí mà kẻ địch sử dụng là các máy bay không người lái mang chất nổ tự chế chẳng phải là thứ gì quá hiện đại hay có sức hủy diệt lớn nhưng chúng đã thực sự khiến người Nga lạnh gáy.
Khmeimim không còn an toàn tuyệt đối nữa, nơi đây có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, và trên thực tế, các UAV mang chất nổ của phiến quân liên tục quấy nhiễu, khiến cho lực lượng phòng không Nga khá vất vả, phải trực canh 24/24h, tất cả các ngày trong tuần, không một phút được phép lơ là.
Để tránh hậu quả nghiêm trọng, Không quân Nga đã lập tức "giấu" các máy bay chiến đấu trong các bao cát. Đây chính là những công sự che chắn máy bay, dù chưa hẳn là kiên cố nhưng có thể giúp máy bay và binh sĩ Nga an toàn hơn.
|
Nga sử dụng bao cát để tạo thành công sự bảo vệ máy bay ở căn cứ không quân Khmeimim.
Nhiều ý kiến đánh giá Nga đã biết sợ, phải tìm cách đối phó với những kẻ tấn công liều mạng - UAV cảm tử.
Và mới đây nhất, người ta đã thấy có sự lột xác ở Khmeimim khi hàng loạt nhà chứa máy bay vững chãi đang được người Nga xây dựng. Những bức ảnh vệ tinh của phương tây chụp hôm 03/10/2018 cho thấy có ít nhất 18 nhà chứa máy bay đã sắp thành hình.
|
|
18 nhà chứa máy bay đang được Nga xây dựng ở sân bay Khmeimim, ảnh vệ tinh chụp hôm 03/10/2018.
Điều này chứng tỏ 2 điều:
Thứ nhất, chắc chắn Nga sẽ ở lại Syria lâu dài, đáp ứng lời đề nghị tha thiết của TT Assad. Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Nga ngày 26/07/2018, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng các lực lượng của Nga cần ở nước này lâu dài, không chỉ để chiến đấu chống khủng bố.
“Các lực lượng vũ trang Nga cần cho sự cân bằng trong khu vực của chúng tôi, ít nhất là ở Trung Đông, cho đến khi sự cân bằng chính trị toàn cầu thay đổi”, Hãng thông tấn Interfax dẫn tuyên bố của ông Bashar al-Assad.
-
KQ Ấn Độ bất ngờ "cắt cầu và đặt dấu chấm hết" với tiêm kích Su-30MKI?
-
Rút khỏi Hiệp ước INF với Nga, Mỹ đang chuẩn bị cho trận đánh chiến lược với Trung Quốc?
-
Su-27 sao chép bất hợp pháp của Trung Quốc: "Cậu em phá gia chi tử" bị Nga nắm thóp!
Trước đó, trong cuộc giao lưu trực tuyến với người dân Nga ngày 07/06/2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói: "Quân đội của chúng ta ở đó để đảm bảo lợi ích của Nga tại một khu vực quan trọng của thế giới".
Thứ hai, mặc dù chưa có hình hài rõ rệt, nhưng quan sát những nhà chứa máy bay mới này ta có thể thấy chúng khá kiên cố. Phần dưới dường như là các bức tường bê tông chống cháy, nổ lan (thay cho các bao cát), còn phần trên nhiều khả năng sẽ được lợp mái che trên những cột chống, kiểu dạng như nhà thép tiền chế.
Dẫu không phải nhà chứa máy bay bằng bê tông kiên cố toàn phần có thể chịu được sức công phá của bom, tên lửa hạng nặng, nhưng chúng sẽ đảm bảo hạn chế tối đa thiệt hại đối với người và vũ khí trang bị của Nga nếu bị tấn công bằng UAV vũ trang mang chất nổ tự chế.
Quan trọng hơn, Khmeimim sẽ biến thành căn cứ sân bay hoàn chỉnh và hiện đại, phục vụ lâu dài cho Không quân Nga ở Syria.
Các lực lượng Nga ở sân bay Khmeimim tổ chức duyệt binh mừng chiến thắng Phát xít 09/05/2018.
Bình Nguyên
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Đọc nhiều
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Nước sạch thắp sáng bản Kon Rlong
Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026
Nâng tầm đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






