Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại
08:59 | 18/08/2020 GMT+7

Freundeskreis Fur Internationale Tuberkulosehilfe E.V: Nỗ lực vì một Việt Nam không còn bệnh lao

aa
Với nỗ lực đến năm 2030, Việt Nam không còn bệnh lao, Tổ chức phi chính phủ Freundeskreis Fur Internationale Tuberkulosehilfe E.V (FIT) của Đức đã đồng hành cùng với Chương trình chống lao quốc gia để có những chương trình dự án triển khai giúp đỡ bệnh nhân lao trên khắp đất nước.
800 bác sĩ tuyến đầu thử nghiệm vắc-xin bệnh lao phòng COVID-19 800 bác sĩ tuyến đầu thử nghiệm vắc-xin bệnh lao phòng COVID-19

Hàng trăm bác sĩ tại các bệnh viện tuyến đầu trên cả nước sẽ tham gia thử nghiệm vắc-xin bệnh lao trong việc phòng chống ...

Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ tích cực hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống lao Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ tích cực hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống lao

Tích cực hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống lao 24/3/2020; các cán bộ, y bác sỹ và người lao động của Bệnh viện Phổi ...

Hôn nhân hàn gắn nhờ chữa được bệnh lao

Anh Trần Văn M. 37 tuổi, sống tại Hải Phòng nghĩ rằng đã mất tất cả mọi thứ vào ngày anh bị chẩn đoán mắc lao đa kháng thuốc đầu năm 2019. Là trụ cột của gia đình, nhưng vì sức khỏe của anh không đủ tốt, anh đã phải nghỉ việc. Ngoài ra, anh muốn rút khỏi việc trị liệu khi tình trạng của anh trở nên tồi tệ hơn vào những tháng đầu điều trị: chán ăn, nôn mửa, lơ mơ và mất thị lực.

“Vợ tôi cũng phải bỏ việc để chăm sóc tôi. Tôi cảm thấy vô dụng và đau khổ kể từ khi mắc phải căn bệnh này. Hôn nhân của vợ chồng tôi đứng trước nguy cơ kết thúc bởi gánh nặng tài chính và tâm trạng tồi tệ của tôi trong suốt thời gian qua”, anh kể.

4226 d8b1b84d3fcbc3959ada
Tổ chức phi chính phủ FIT của Đức được xây dựng như một phần mở rộng của Chương trình Chống lao Quốc gia để tăng tỷ lệ điều trị bệnh lao và thúc đẩy phát hiện sớm ca bệnh.

May mắn thay, nhờ có những tư vấn viên trong chương trình Chăm sóc đúng của Tổ chức phi chính phủ FIT (Đức) mà anh lấy lại được cảm hứng về cuộc sống tương lai khi được điều trị bệnh lao miễn phí.

Sau 9 tháng điều trị, đến tháng 3/2020, tình trạng của anh M. trở nên tốt hơn khi tác dụng phụ của thuốc giảm dần. Anh M., đã tăng cân khoảng 20kg so với thời điểm bắt đầu điều trị.

“Hôn nhân của chúng tôi cũng được hàn gắn nhờ sự tư vấn các chị tư vấn viên. Điều này cũng mang lại cho gia đình tôi một hy vọng, nhưng cũng thuyết phục những người xung quanh kỳ thị bệnh lao để thay đổi suy nghĩ của họ - bệnh lao là một căn bệnh có thể chữa điều trị và có thể chữa được”, anh kể.

Cụ ông 82 tuổi chiến thắng bệnh lao

Anh M. chỉ là một trong những người bị bệnh lao đã nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức FIT của Đức. Tương tự, cụ ông Nguyễn Văn Tr. (82 tuổi) ở TP.HCM cũng đã được chữa trị lao nhờ dự án của FIT.

Được biết, cụ bị ho ra đờm khoảng 2 năm, nhưng cụ không muốn đi khám bác sĩ vì không muốn trở thành gánh nặng gia đình. Cho đến khi cụ giảm cân nhanh chóng từ 40 kg xuống còn 26 kg và cảm thấy khó thở, con trai cụ đã đưa cụ đến bệnh viện địa phương. Sau đó, cụ bắt đầu được điều trị bệnh lao vào năm 2018.

4418 7e65e12163a79ff9c6b6
Người dân đến tư vấn và khám lao miễn phí.

Được biết, cụ Tr. đang sống cùng với 5 người con trong một ngôi nhà thuê. Cụ không có phòng riêng, vì vậy cụ thường đeo khẩu trang để ngăn gia đình bị lây nhiễm. Kể từ ngày cụ được chẩn đoán mắc bệnh lao, một cố vấn từ chương trình Chăm sóc đúng thường đến nhà cụ để khuyên cụ không nên từ bỏ liệu pháp của mình, và khuyến khích các thành viên trong gia đình cụ đi tầm soát bệnh lao.

Sức khỏe không cho phép cụ ra ngoài, vì vậy không ai biết tình trạng của cụ. Tuy nhiên, các thành viên gia đình cụ không muốn đề cập đến bệnh của cụ cho bất cứ ai vì họ sợ hàng xóm thêm phân biệt đối xử.

Và sau thời gian điều trị, năm 2020, cụ Tr. đã chiến thắng bệnh lao. "Gần đây tôi đã đi kiểm tra sức khỏe - mọi thứ đều ổn. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi trong quá trình điều trị", cụ Tr. nói trong niềm vui.

Một Việt Nam không còn bệnh lao

Theo số liệu thống kê của Tổ chức y tế thế giới, năm 2017 có 10 triệu người mắc bệnh lao và 1,6 triệu người chết vì căn bệnh này (bao gồm 0,3 triệu người nhiễm HIV). Việt Nam đứng thứ 11 trong số các quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới.

Dù Chương trình Chống lao Quốc gia hiện tại ở Việt Nam đã tiếp cận được gần 60% số ca bệnh tại Việt Nam nhưng một số người mắc lao vẫn bị bỏ lỡ và các bệnh nhân điều trị tại các cơ sở thường quy chưa được chăm sóc kịp thời.

Chính vì thế, hoạt động phát hiện ca bệnh tại cộng đồng được Tổ chức phi chính phủ Freundeskreis Fur Internationale Tuberkulosehilfe E.V (FIT) của Đức xây dựng như một phần mở rộng của Chương trình Chống lao Quốc gia để tăng tỷ lệ điều trị bệnh lao và thúc đẩy phát hiện sớm ca bệnh.

4417 1c4b66147a9586cbdf84
Anh Quang Luân, người điều hành tổ chức FIT phát biểu tại Hội nghị khám sàng lọc lao và một số bệnh không lây nhiễm ở 3 xã của huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2020.

Được biết, FIT do Việt kiều Đức Võ Nguyễn Quang Luân thành lập vào năm 2012 tại Đức cùng với một nhóm các bạn trẻ khác và họ đã cống hiến hết mình cho cuộc chiến chống lại bệnh lao.

“Chúng tôi hợp tác với Chương trình Chống lao Quốc gia (NTP) tại Việt Nam để giảm thiểu sự trì hoãn trong việc tiến hành điều trị và giúp bệnh nhân có thể tiếp cận các phác đồ điều trị thuốc mới với thời gian ngắn hơn, ít độc tính và phương pháp đưa thuốc dễ chịu hơn (ví dụ như thuốc uống so với tiêm)…

Mục tiêu của chúng tôi là tập trung xóa bỏ bệnh lao. Chúng tôi đang thử nghiệm các chiến lược toàn diện để tìm ra cách thức tốt nhất để đạt được điều đó”, anh Võ Nguyễn Quang Luân, người điều hành tổ chức cho biết.

Theo anh Luân, đa số những người bị bệnh lao không được sàng lọc cho đến khi họ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng. Vào thời điểm họ đến khám ở cơ sở y tế, thì tình trạng nhiễm trùng đã phát triển nhanh chóng, làm giảm khả năng phục hồi và gia tăng khả năng lây truyền cho gia đình và bạn bè.

Hai phương pháp chính các dự án của FIT sử dụng khi thực hiện tìm kiếm ca bệnh chủ động là: “Chủ động tìm kiếm bệnh nhân lao và những người tiếp xúc với bệnh lao bên ngoài các cơ sở y tế; sử dụng các xét nghiệm chẩn đoán nhanh chóng và chính xác…”.

4736 533a02379ab166ef3fa0
Chương trình khám sàng lọc phổi miễn phí do tổ chức FIT thực hiện năm 2019.

Bên cạnh đó, tổ chức dành ra một khoản tài trợ để nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh lao tại các cơ sở y tế tư nhân. Thực hiện một khảo sát để đánh giá mức độ chấp nhận của các dược sĩ và bệnh nhân của họ đối với các chương trình chống lao.

Hiện tại, FIT đang thực hiện các dự án như: mở rộng dự án Chăm sóc đúng tại các cơ sở y tế tư nhân (PCPS); mở rộng dự án sàng lọc cộng đồng bằng chiến lược 2X (X-quang, Xpert) kết hợp điều trị lao hoạt động và lao tiềm ẩn (SWEEP); dự án Xóa lao cho khu vực đô thị tại Việt Nam (Erase TB); dự án đánh giá hiệu suất hoạt động và hiệu quả kinh tế của mô hình Việt Nam không còn bệnh lao (ZTV HOPE).

Với những nỗ lực như vậy, FIT tin rằng Việt Nam sẽ hoàn toàn không còn bệnh nhân lao vào năm 2030.

Sau 8 năm hoạt động tại Việt Nam, những dự án của FIT đã sàng lọc bệnh lao cho gần 595.082 người dân và hỗ trợ cho 142.395 người chụp phim phổi miễn phí tại Hải Phòng, Hà Nội, TP.HCM, Quảng Nam, Cần Thơ và hỗ trợ tiền mặt cho 1.127 bệnh nhân và hộ gia đình bị ảnh hưởng do bệnh lao.

Phát hiện, thu dung và theo dõi điều trị cho 3.580 ca lao theo hướng dẫn của Chương trình phòng chống lao quốc gia (CTCLQG). Ngoài ra, dự án cũng sàng lọc 24.232 người tiếp xúc hộ gia đình không có triệu chứng nghi lao để phát hiện và thu dung điều trị 1.775 ca lao tiềm ẩn theo Hướng dẫn của CTCLQG.

(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Việt Nam tiến tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 Việt Nam tiến tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030

Việt Nam đang hội tụ gần đủ các yếu tố để chấm dứt bệnh lao vào năm 2030. Trong 10 năm qua, bệnh lao ở ...

[Infographics] Việt Nam tiến tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 [Infographics] Việt Nam tiến tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030

Việt Nam đang hội tụ gần đủ các yếu tố để chấm dứt bệnh lao vào năm 2030. Trong 10 năm qua, bệnh lao ở ...

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tzu Chi trao 700 suất học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn ở Hải Phòng

Tzu Chi trao 700 suất học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn ở Hải Phòng

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với tổ chức Tzu Chi và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình trao 700 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực phía Tây thành phố.
Hỗ trợ người yếu thế tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam hơn 600 triệu đồng

Hỗ trợ người yếu thế tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam hơn 600 triệu đồng

Ngày 18/4, Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam phối hợp trao tặng trang thiết bị, nhu yếu phẩm trị giá hơn 600 triệu đồng cho người yếu thế tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam (cơ sở 2, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình).
Cần Thơ: Khánh thành khu vui chơi trẻ em tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1

Cần Thơ: Khánh thành khu vui chơi trẻ em tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1

Ngày 18/4, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ phối hợp với Báo Điện tử Chính phủ và Công ty TNHH Amway Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành công trình khu vui chơi dành cho trẻ em tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1, thuộc xã Vĩnh Viễn. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, phục vụ tốt hơn công tác dạy và học tại địa phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Già làng, trưởng bản góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Già làng, trưởng bản góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín sẽ tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của mình, góp phần giữ gìn bản sắc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Đọc nhiều

Tin quốc tế ngày 22/4: Campuchia phản ứng việc báo Mỹ sử dụng thuật ngữ “Scambodia”, Nga - Triều Tiên hợp long cầu đường bộ đầu tiên

Tin quốc tế ngày 22/4: Campuchia phản ứng việc báo Mỹ sử dụng thuật ngữ “Scambodia”, Nga - Triều Tiên hợp long cầu đường bộ đầu tiên

Campuchia phản ứng việc báo Mỹ sử dụng thuật ngữ “Scambodia”; Nga - Triều Tiên hợp long cầu đường bộ đầu tiên, thúc đẩy kết nối chiến lược; Tràn dầu diện rộng tại vịnh Ba Tư sau xung đột Iran - Mỹ - Israel... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 22/4.
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé

Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé

Ở xã biên giới Mường Nhé (Điện Biên), nơi nhiều học sinh lần đầu cầm sách khi bước vào lớp 1, Trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ đang âm thầm xây dựng văn hóa đọc, giúp những trang sách trở thành con đường ngắn nhất đưa trẻ em vùng cao đến với tri thức.
Tái hiện cuộc đời Lênin -  một vĩ nhân qua 156 tác phẩm nghệ thuật

Tái hiện cuộc đời Lênin - một vĩ nhân qua 156 tác phẩm nghệ thuật

Nhân kỷ niệm 156 năm Ngày sinh của V. I. Lênin, trưng bày chuyên đề “156 hình tượng Lênin từ bộ sưu tập của Khu lưu niệm Lênin ở Ulyanovsk” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tái hiện cuộc đời một vĩ nhân qua 156 tác phẩm nghệ thuật. Trưng bày là minh chứng sinh động cho sức sống của một di sản tư tưởng vượt thời gian, đồng thời là biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, được vun đắp từ lịch sử và được nối dài qua những hoạt động hợp tác văn hóa.
Chủ trương hợp tác với các nước láng giềng chung biên giới của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chủ trương hợp tác với các nước láng giềng chung biên giới của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, quan hệ với các nước láng giềng luôn mang tính chất đặc thù, vừa mang tính khách quan do yếu tố địa lý chi phối, vừa mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc trong bảo đảm môi trường an ninh và phát triển. Đối với Việt Nam, một quốc gia có đường biên giới trên đất liền dài, tiếp giáp với nhiều nước trong khu vực, việc xây dựng và duy trì quan hệ hữu nghị, ổn định và hợp tác với các nước láng giềng không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là lựa chọn chiến lược mang tính lâu dài. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, khu vực biên giới ngày càng vượt ra khỏi ý nghĩa truyền thống là “đường phân định lãnh thổ”, trở thành không gian kết nối, hợp tác và phát triển đa chiều. Chính trong bối cảnh đó, chủ trương ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng chung biên giới tiếp tục được Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định và cụ thể hóa với nội hàm ngày càng sâu sắc hơn.
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hơn 3 năm triển khai thí điểm, việc áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá xa bờ tại Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá, nâng cao tính minh bạch dữ liệu và kiểm soát hoạt động khai thác theo quy định.
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé

Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé

Ở xã biên giới Mường Nhé (Điện Biên), nơi nhiều học sinh lần đầu cầm sách khi bước vào lớp 1, Trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ đang âm thầm xây dựng văn hóa đọc, giúp những trang sách trở thành con đường ngắn nhất đưa trẻ em vùng cao đến với tri thức.
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc

Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc

Ngày 20/4, tại Hải Phòng, biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam đã rời bến thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ lần thứ nhất năm 2026.
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Thời tiết hôm nay (22/4): Cả nước nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/4): Cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, các khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C. Tuy nhiên, từ đêm nay, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa dông, chấm dứt chuỗi ngày oi bức.
Thời tiết hôm nay (14/4): Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi trên 40 độ C

Thời tiết hôm nay (14/4): Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C. Chiều tối và đêm, nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông, nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.
Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực

Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực

Ngày 8/4, thời tiết trên phạm vi cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt, trong đó nắng nóng duy trì trên diện rộng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, xen kẽ các hình thái mưa dông vào chiều tối và đêm.
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 02/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác

Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết tại Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/3.
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, ngày 23/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết chủ đạo là có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng.
Phiên bản di động