Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ tích cực hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống lao

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tích cực hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống lao 24/3/2020; các cán bộ, y bác sỹ và người lao động của Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ đã nhắn tin theo cú pháp TB gửi 1402 (20.000 đồng/01 tin nhắn) ủng hộ Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao - PASTB theo chương trình “Nhắn tin hỗ trợ chữa bệnh lao” năm 2020.    
aa
benh vien phoi tinh phu tho tich cuc huong ung ngay the gioi phong chong lao Phú Thọ: Trường Tiểu học Hùng Lô trưởng thành trong gian khó
benh vien phoi tinh phu tho tich cuc huong ung ngay the gioi phong chong lao Phú Thọ: Trường Tiểu học Lê Đồng đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm

Ngày 24/3 hàng năm được Tổ chức Y tế thế giới chọn là Ngày thế giới phòng chống lao, nhằm nâng cao nhận thức về dịch lao trên toàn cầu cũng như kêu gọi các quốc gia nỗ lực loại trừ bệnh lao, giúp người bệnh mắc lao được tiếp cận, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc y tế.

benh vien phoi tinh phu tho tich cuc huong ung ngay the gioi phong chong lao

Nhắn tin ủng hộ Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao - PASTB

Ngày thế giới phòng, chống lao 24/3 được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bệnh lao. Ngày Thế giới phòng, chống lao năm 2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các cấp chính quyền, cộng đồng bị ảnh hưởng, các tổ chức xã hội dân sự, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các đối tác trong nước và quốc tế cùng hành động theo biểu ngữ “Tìm kiếm, điều trị cho tất cả bệnh nhân lao” để không ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ đề Ngày Thế giới phòng, chống lao của Việt Nam năm nay là: “Biến hiểm họa COVID-19 thành cơ hội để Việt Nam chấm dứt bệnh lao vào năm 2030”. Chủ đề muốn nêu rõ từ cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 mọi người hãy chung tay tích cực hơn nữa trong công cuộc phòng, chống bệnh lao. Hiện nay, hàng năm, số người tử vong do lao còn cao hơn nhiều số tử vong do tai nạn giao thông. Bệnh lao là một bệnh lây nhiễm, tuy nhiên bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn. Nếu công tác phòng, chống lao cũng nhận được sự quan tâm, đầu tư đúng mức, được sự chung tay của các cấp, các ngành và của cả cộng đồng thì mục tiêu loại bỏ bệnh lao vào năm 2030 hoàn toàn có thể thực hiện được.

Nhằm vận động nhân dân cả nước ủng hộ, giúp đỡ người bị bệnh lao vượt qua những ảnh hưởng của bệnh tật, mặc cảm bệnh tật để chữa khỏi bệnh lao và hòa nhập với cộng đồng, Bệnh viện Phổi Trung ương – Chương trình Chống lao Quốc gia – Quỹ PASTB đã phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 mở cổng nhắn tin ủng hộ Quỹ PASTB.

Theo đó, từ ngày 03/3/2020 đến hết ngày 01/5/2020, những tấm lòng hảo tâm trên cả nước hãy cùng nhắn tin ủng hộ chương trình “Nhắn tin hỗ trợ chữa bệnh lao” năm 2020, với cú pháp TB gửi 1402 (20.000 đồng/01 tin nhắn).

Mỗi tin nhắn gửi đi sẽ tạo thêm cơ hội giúp đỡ người bệnh lao có thể chiến thắng được bệnh tật, tìm lại niềm vui trong cuộc sống, tạo cơ hội cho người bệnh được điều trị khỏi, giảm nguồn lây trong cộng đồng. Toàn bộ số tiền vận động được sẽ phân bổ chi phí mua thẻ Bảo hiểm y tế, hỗ trợ viện phí, dinh dưỡng cho người bệnh lao.

benh vien phoi tinh phu tho tich cuc huong ung ngay the gioi phong chong lao

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký, ban hành Quyết định số 380/QĐ-BNV ngày 16/3/2018 về việc thành lập “Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao - PASTB”. Đây là là một quỹ xã hội, từ thiện, phi lợi nhuận, nhằm hỗ trợ chăm sóc, dự phòng, điều trị cho người bệnh lao, người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao, có phạm vi hoạt động trên toàn quốc.

Mục tiêu cơ bản của Quỹ là hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người bệnh lao chưa có thẻ, giúp kinh phí đồng chi trả cho tất cả những người bệnh lao trong suốt thời gian điều trị và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn để tất cả mọi người dân đều được phát hiện sớm và chữa khỏi bệnh lao, không lây lan ra cộng đồng và tiến tới chấm dứt bệnh lao. “Không bỏ lại ai ở phía sau” như tiêu chí của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cho mục tiêu phát triển bền vững.

Tích cực phòng, chống bệnh lao

Trao đổi với phóng viên, bác sỹ Lê Anh Hải – Giám đốc Bệnh viện Phổ tỉnh Phú Thọ cho biết: Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3 năm nay là cơ hội cho tất cả mọi người chung tay giúp sức, nâng cao nhận thức về bệnh Lao; đồng thời kêu gọi sự quan tâm, hành động của các cấp chính quyền, các ban, ngành đoàn thể và cộng đồng để chiến thắng bệnh lao.

Thời gian qua, bệnh việc đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng, chống lao được đẩy mạnh nên hiểu biết của người dân về bệnh lao có nhiều chuyển biến tích cực.

benh vien phoi tinh phu tho tich cuc huong ung ngay the gioi phong chong lao

Hưởng ứng cuộc vận động nhắn tin ủng hộ chương trình “Nhắn tin hỗ trợ chữa bệnh lao” năm 2020, lãnh đạo Bệnh viện đã tích cực tuyên truyền đến cán bộ, y bác sỹ và người lao động tham gia; theo đó, 100% cán bộ, y bác sỹ và người lao động của Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ nhắn tin theo cú pháp TB gửi 1402 (20.000 đồng/01 tin nhắn) để tham gia ủng hộ người bị bệnh lao.

Cũng theo bác sỹ Lê Anh Hải: Nhằm tăng cường công tác phòng chống bệnh lao, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ đã tham mưu cho Sở y tế, chỉ đạo các tuyến thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chống bệnh lao, trước hết là thực hiện tốt các chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế. Bệnh viện cử nhiều cán bộ tham gia các lớp tập huấn về trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ do Bệnh viện Lao và Phổi Trung ương và Bộ Y tế tổ chức; đồng thời, kết hợp với Bệnh viện Lao và Phổi Trung ương cử chuyên gia triển khai tập huấn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật tại chỗ cho các đội ngũ cán bộ y tế Bệnh viện.

benh vien phoi tinh phu tho tich cuc huong ung ngay the gioi phong chong lao
Y bác sỹ Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ tận tình khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Với mục tiêu đẩy mạnh vai trò của y tế cơ sở, trở thành nòng cốt để triển khai tất cả các hoạt động từ phòng bệnh đến điều trị cũng như khống chế không để lây lan ra cộng đồng. Ngoài sự nỗ lực của mạng lưới phòng chống lao, hiệu quả của chương trình phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ cũng như sự tham gia của cộng đồng. Do vậy, Bệnh viện đã liên tục đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ đến từng cụm dân cư và mỗi đoàn thể, tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về bệnh lao; từ đó, phát huy vai trò của mỗi người dân và huy động sự tham gia, ủng hộ của các cấp chính quyền và toàn xã hội đối với công tác phòng chống lao.

Đặc biệt, Chương trình chống bệnh lao cần sự ủng hộ và tham gia tích cực của toàn xã hội. Mỗi người dân hãy trang bị cho mình những thông tin cần thiết về cách phòng chống bệnh và trở thành nhân tố tích cực huy động sự tham gia của cộng đồng xung quanh. Tất cả vì mục tiêu đến năm 2030 ngăn chặn và thanh toán bệnh lao trong cộng đồng theo Chương trình chống Lao quốc gia đã đề ra.

benh vien phoi tinh phu tho tich cuc huong ung ngay the gioi phong chong lao
Khu vực chờ khắm chữa bệnh tại Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ sạch, đẹp.

Được biết, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ được hình thành từ năm 1969 với tiền thân là Phân viện Lao tỉnh Phú Thọ. Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp y tế hạng II tuyến tỉnh Phú Thọ, được giao chỉ tiêu 120 giường bệnh kế hoạch và 50 giường bệnh xã hội hóa. Bệnh viện có chức năng, nhiệm vụ khám, điều trị nội trú và ngoại trú cho những người mắc bệnh lao và bệnh phổi; quản lý và chỉ đạo hoạt động chương trình phòng chống lao trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ.

Hiện nay, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ thực hiện khám, điều trị nội trú, ngoại trú cho những người bệnh mắc lao và bệnh phổi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tham gia giám định sức khoẻ và giám định pháp y khi được trưng cầu theo pháp luật trong chuyên ngành Lao và Bệnh phổi.

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao trong nhân dân, Bệnh viện đã và đang triển khai có hiệu quả các dịch vụ y tế kỹ thuật cao như: Máy sinh hóa tự động. Máy huyết học. Đo khí máu. Hệ thống XN mô bệnh học; XN sinh hóa miễn dịch chẩn đoán ung thư sớm. Hệ thống xét nghiệm vi sinh: nuôi cấy vi khuẩn lao (Môi trường đặc; Môi trường lỏng (MGIT 320)). Máy đếm tế bào miễn dịch. Máy xét nghiệm nuôi cấy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ…

benh vien phoi tinh phu tho tich cuc huong ung ngay the gioi phong chong lao

Các y bác sỹ Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ thực hiện nội soi phế quản bằng ống soi mềm trong chuẩn đoán và can thiệp điều trị.

Hệ thống xét nghiệm lao PCR realtime (Genexpert) phát hiện VK lao và phát hiện TB MDR. Kính hiển vi: Huỳnh quang; Kính hiển vi màn hình; Kính hiển vi thường. Hệ thống CĐHA: Máy XQ kỹ thuật số; CT scanner; Máy siêu âm 4D; 3D; máy trắng đen. Nội soi: Máy nội soi PQ ống mềm, Máy nội soi tai mũi họng… Hệ thống phần mềm: Thiết lập Bệnh án điện tử, HIS (Quản lý bệnh viện) đã kết nối với LIS (quản lý XN); PACs (lưu giữ và đọc phim); RIS (Kết nối PACS và HIS).

“Thời gian tới, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục tăng cường thêm nhiều biện pháp kĩ thuật, không ngừng đưa các kĩ thuật mới vào chẩn đoán và khám chữa bệnh; đồng thời đẩy mạnh liên kết giữa các khoa, phòng ngay trong bệnh viện và giữa các tuyến, tạo dựng một mạng lưới chống lao ngày càng chặt chẽ, hiệu quả”, bác sỹ Lê Anh Hải – Giám đốc bệnh viện nhấn mạnh.

benh vien phoi tinh phu tho tich cuc huong ung ngay the gioi phong chong lao Phú Thọ: Trường THCS Phú Hộ giữ vững chất lượng dạy và học

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đại trà cho học sinh, thời gian qua, thầy trò trường THCS Phú Hộ, xã ...

benh vien phoi tinh phu tho tich cuc huong ung ngay the gioi phong chong lao Phú Thọ: Trường THCS Vân Lĩnh nỗ lực xây dựng trường chuẩn Quốc gia

Năm học 2019 – 2020, Trường THCS Vân Lĩnh, xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba vinh dự được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận đạt ...

benh vien phoi tinh phu tho tich cuc huong ung ngay the gioi phong chong lao Phú Thọ: Đổi mới sáng tạo trong dạy và học tại trường Tiểu học Chí Tiên

Với chủ đề năm học 2019 - 2020 là “Trường học kỷ cương - Văn hóa - An toàn - Thân thiện; chất lượng giáo dục ...

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là bước đổi mới quan trọng trong tư duy quản trị. Tuy nhiên, quá trình tích hợp cần bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng và tránh hình thành một “siêu chương trình” phức tạp, cồng kềnh.
Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa UCC (Đại học Quốc gia Singapore - NUS), Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" do Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Singapore (VBAS) tổ chức đã diễn ra trong không khí thăng hoa và đong đầy xúc cảm. Trở thành một dấu ấn nghệ thuật rực rỡ tại Đảo quốc Sư tử, sự kiện không chỉ là một chương trình biểu diễn đỉnh cao mà còn là nhịp cầu văn hóa kết nối tình đoàn kết, chào mừng Quốc khánh 2/9 của kiều bào xa xứ.
Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Ngày 3/9, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố số liệu cho thấy Việt Nam đón khoảng 1,99 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8/2026, nâng tổng lượng khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm lên 15,9 triệu lượt, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...