Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
10:00 | 06/03/2023 GMT+7

FOMO Pay trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Thanh toán bù trừ Singapore (SCHA)

aa
FOMO Pay, công ty thanh toán lớn hàng đầu có trụ sở tại Singapore, vừa trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Thanh toán bù trừ Singapore (Singapore Clearing House Association – SCHA), một tổ chức uy tín bao gồm Cơ quan Tiền tệ Singapore (Monetary Authority of Singapore – MAS) và các tổ chức tài chính được bầu chọn.

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 6 tháng 3 năm 2023 – FOMO Pay, công ty thanh toán lớn hàng đầu có trụ sở tại Singapore, vừa trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Thanh toán bù trừ Singapore (Singapore Clearing House Association – SCHA), một tổ chức uy tín bao gồm Cơ quan Tiền tệ Singapore (Monetary Authority of Singapore – MAS) và các tổ chức tài chính được bầu chọn.

Với tư cách là thành viên của SCHA, FOMO Pay sẽ tận dụng các dịch vụ và phương tiện thanh toán bù trừ của hiệp hội để tăng cường quy trình đối chiếu chuyển tiền trực tiếp giữa các tổ chức tài chính, đảm bảo các giao dịch kinh doanh kịp thời của khách hàng FOMO Pay, đồng thời bảo vệ tất cả các bên liên quan bằng cách ghi lại chi tiết giao dịch và xác thực tính khả dụng của quỹ.

Tư cách thành viên này đánh dấu một cột mốc quan trọng khác đối với FOMO Pay, sau khi đã trở thành thành viên mạng SWIFT gần đây vào tháng 12 năm 2022. Thực tế này phản ánh cam kết vững chắc của FOMO Pay trong việc cung cấp các dịch vụ thanh toán kỹ thuật số tuân thủ và an toàn.

SCHA là một hiệp hội được thành lập vào tháng 12 năm 1980 để thiết lập, quản lý và điều hành các dịch vụ và phương tiện thanh toán bù trừ đối với séc và các hạng mục ghi nợ và tín dụng của các thành viên. SCHA cũng thiết lập các quy tắc về quyền và trách nhiệm của các ngân hàng tham gia cũng như các nhà cung cấp dịch vụ cho các hệ thống thanh toán bù trừ khác nhau. SCHA chịu trách nhiệm đối với Cơ quan Thanh toán bù trừ tự động (Automated Clearing House – ACH) Singapore, nơi điều hành Hệ thống thanh toán bù trừ séc dollar Singapore, Hệ thống thanh toán bù trừ séc dollar Mỹ và Hệ thống GIRO liên ngân hàng.

Hashtag: #FOMOPay #SCHA #FinTech #Payment #Transaction #FinancialInstitutions

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về FOMO Pay

Được thành lập vào năm 2015, FOMO Pay Pte Ltd là một tổ chức thanh toán lớn (Giấy phép số PS20200145) được quản lý theo Đạo luật Dịch vụ thanh toán tại Singapore, được Cơ quan Tiền tệ Singapore ( MAS) cấp phép để thực hiện Dịch vụ Chuyển tiền xuyên biên giới, Chuyển tiền trong nước dịch vụ, Dịch vụ mã thông báo (token) thanh toán kỹ thuật số và Dịch vụ mua lại người bán. Công ty đã trở thành nhà cung cấp giải pháp ngân hàng và thanh toán kỹ thuật số một cửa hàng đầu và hiện đang xây dựng cổng được cấp phép đầu tiên ở Châu Á giúp các tổ chức và doanh nghiệp kết nối giữa tiền phát định (fiat) và tiền kỹ thuật số. Công ty cung cấp ba sản phẩm chủ lực của mình:

– Thanh toán FOMO – Giải pháp thanh toán kỹ thuật số một cửa cho người bán, doanh nghiệp và tổ chức tài chính

– FOMO iBank – Tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu giao dịch ngân hàng hàng ngày của doanh nghiệp

– FOMO Crypto – Cổng được cấp phép đầu tiên của hâu Á kết nối tiền kỹ thuật số và tiền pháp định

Trang web chính thức của FOMO Pay: https://www.fomopay.com/

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hinen giới thiệu nhiều giải pháp năng lượng sáng tạo tại Triển lãm Solar & Storage Live Australia 2024

Hinen giới thiệu nhiều giải pháp năng lượng sáng tạo tại Triển lãm Solar & Storage Live Australia 2024

Australia – đất nước rộng lớn ngập tràn ánh nắng vàng, đang đón nhận kỷ nguyên của những cơ hội chưa từng có trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Sau nhiều nỗ lực đáng kể của Chính phủ Australia hướng tới các sáng kiến ​​năng lượng sạch, ngày 28 tháng 3 năm 2024, Chính phủ Australia đã công bố tài trợ lên tới 1 tỷ dollar Australia (AUD) cho chương trình Solar Sunshot.
Khách sạn Travelodge Myeongdong Namsan mới khai trương ở Seoul có nhiều ưu đãi dành cho du khách

Khách sạn Travelodge Myeongdong Namsan mới khai trương ở Seoul có nhiều ưu đãi dành cho du khách

Travelodge Hotels Asia vừa khai trương Travelodge Myeongdong Namsan – khách sạn mới nhất của mình ở Seoul, đánh dấu một cột mốc mới quan trọng. Nằm ở quận Myeongdong sôi động, khách sạn hiện đại này làm phong phú thêm danh mục các dự án đầu tư quan trọng của Travelodge ở Seoul, cùng với Travelodge Myeongdong City Hall, Travelodge Myeongdong Euljiro và Travelodge Dongdaemun.
Paraguay muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam

Paraguay muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam

Phía Paraguay đánh giá quy mô trao đổi thương mại với Việt Nam hiện còn rất nhỏ so với tiềm năng to lớn của hai nước. Bạn mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam nói riêng cũng như toàn khối ASEAN nói chung.
Hồng Kông (Trung Quốc) sôi động trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài 1 tháng

Hồng Kông (Trung Quốc) sôi động trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài 1 tháng

Đặc khu hành chính Hồng Kông tràn ngập màu sắc và sự sáng tạo trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài một tháng. Hơn chục sự kiện lớn, bao gồm Art Basel Hong Kong, sự ra mắt của ComplexCon ở châu Á...

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động