EU cảnh báo Trung Quốc lĩnh hậu quả tiêu cực nếu không "xuống nước" về vấn đề Hong Kong
![]() |
| Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen qua liên kết video tại Bắc Kinh hôm thứ Hai. Ảnh: Tân Hoa Xã |
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nói: “Trung Quốc có nguy cơ nhận lấy hậu quả rất tiêu cực, nếu áp đặt luật an ninh quốc gia”. Bà đưa ra lời cảnh báo này nhưng không nói cụ thể về những biện pháp chính xác mà EU sẽ thực hiện.
Cuộc họp của hai bên diễn ra bàn về vấn đề hợp tác kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19, quan hệ EU –Trung Quốc, tình hình Hong Kong và các vấn đề quốc tế khác. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Trung Quốc không đưa ra một dự thảo nào về những gì các nhà lãnh đạo Trung Quốc nói về Hong Kong. Chỉ biết rằng luật an ninh quốc gia lên Hong Kong sẽ được thông qua ngày 30/6 tới đây.
Bà von der Leyen nói trong một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh rằng: “Luật pháp về an ninh quốc gia có nguy cơ làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Chúng tôi cũng đã cảnh báo rằng Trung Quốc có nguy cơ gây ra hậu quả rất tiêu cực nếu tiếp tục áp dụng luật này.”
Bà nhấn mạnh “Liên minh châu Âu liên lạc với các đối tác G7 về vấn đề này, chúng tôi đã nói rõ quan điểm của mình với lãnh đạo Trung Quốc ngày hôm nay và kêu gọi họ xem xét lại. Tất nhiên họ có quan điểm khác với chúng tôi, nhưng đây là quan điểm rất rõ ràng của chúng tôi.”
Về phía Bắc Kinh, Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình ủng hộ việc EU coi Trung Quốc là đối tác, cam kết sẽ hợp tác với khối này và hợp tác chặt chẽ với tổ chức để thúc đẩy các chương trình nghị sự song phương quan trọng.
Ông Tập nói với các nhà lãnh đạo EU: “Trung Quốc là một đối tác, không phải là đối thủ. Trung Quốc và EU không có xung đột cơ bản, và hợp tác lớn hơn nhiều so với cạnh tranh.”, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Ông cũng đề nghị các nhà lãnh đạo EU hợp tác chặt chẽ cùng hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy các chương trình nghị sự song phương quan trọng.
Ông Tập nói: “Trung Quốc và EU nên tôn trọng lẫn nhau, tạo ra những cơ sở chung và chấp nhận sự khác biệt.”
| Cuối tuần trước, sau kỳ họp kéo dài 3 ngày của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, truyền thông Trung Quốc đã công bố chi tiết dự luật an ninh Hong Kong. Dự luật bao gồm việc thành lập một cơ quan an ninh quốc gia mới cho Hong Kong có nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, xử lý các tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia. Dự luật an ninh mới cấm các tổ chức, cá nhân ở Hong Kong tham gia vào các hoạt động đe dọa đến an ninh quốc gia. Giới chức Trung Quốc nói rằng, dự luật này nhằm đối phó với các hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với thế lực nước ngoài. |
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/6 (giờ địa phương) đã ký một dự luật nhắm đến trừng phạt các quan chức Trung Quốc liên ... |
Trung Quốc vừa ngang ngược đơn phương tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè bắt đầu từ trưa 1/5 ở Biển Đông. Lệnh ... |
Liên quan đến những hành động ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông thời gian gần đây, nhiều chuyên gia quốc tế đã lên ... |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hạ viện Mỹ bác đề xuất gia hạn chương trình giám sát tình báo
EU siết chặt chính sách trục xuất người di cư
Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh lên 3.000 yên từ ngày 01/7/2026
Tin quốc tế ngày 20/5: Tổng thống Putin tới Trung Quốc; Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam
Đọc nhiều
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Việt Nam – Brazil: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội





