Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
15:30 | 18/01/2024 GMT+7

Du lịch tết: Điểm đến không thể bỏ lỡ dịp xuân Giáp Thìn

aa
Hành trình du xuân tại hòn đảo thiên đường Phú Quốc dịp tết 2024 sẽ có thêm một điểm đến mới lạ. Không cần bay tới Nhật Bản hay Hàn Quốc để chiêm ngưỡng những màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng mãn nhãn, hãy tận hưởng điều đó ngay tại Đảo Ngọc.
Meyhomes Capital Phú Quốc nhận giải thưởng khu đô thị ven biển xuất sắc nhất 2023 Meyhomes Capital Phú Quốc nhận giải thưởng khu đô thị ven biển xuất sắc nhất 2023
Meypearl Harmony Phú Quốc: Mang trọn thiên nhiên vào trong từng góc nhỏ Meypearl Harmony Phú Quốc: Mang trọn thiên nhiên vào trong từng góc nhỏ

“Chơi Tết” tại Phú Quốc, tại sao không?

Trong một năm dài bộn bề với công việc, có thể nói dịp Tết Nguyên Đán là kỳ nghỉ dài nhất. Tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá này, những năm gần đây, nhiều gia đình đã lựa chọn đi du lịch thay vì ở nhà ăn Tết truyền thống, vừa dành trọn thời gian bên người thân, vừa cho các con thêm cơ hội học hỏi những điều mới mẻ và trải nghiệm thực tế. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm lý tưởng để khám phá văn hóa của những vùng miền khác nhau thông qua các lễ hội mùa xuân độc đáo.

Trong đó, khi ngày càng mang đến đa dạng trải nghiệm cho du khách, từ tham quan, ngắm cảnh, tắm biển đến vui chơi giải trí và thưởng thức ẩm thực truyền thống, lại đúng vào khoảng thời gian khí hậu ôn hòa, thiên nhiên đơm nở đẹp nhất trong năm, Phú Quốc luôn lọt top điểm đến du xuân thú vị và đáng nhớ cho cả gia đình.

Tháng 2 là thời điểm Phú Quốc đẹp nhất trong năm (Ảnh: Internet)
Tháng 2 là thời điểm Phú Quốc đẹp nhất trong năm (Ảnh: Internet)

Giờ đây, không chỉ là “Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn bậc nhất thế giới” (Theo World Travel Awards – Oscar của ngành du lịch thế giới), Phú Quốc còn sở hữu nhiều điểm đến vui chơi dẫn đầu xu hướng giải trí toàn cầu. Địa điểm đang gây “bão” mạng xã hội những ngày qua, khiến Phú Quốc được chú ý nhiều hơn nữa với một “vibe” hoàn toàn mới, đầy kỳ ảo và mới mẻ, chính là Ice Jungle, Công viên ánh sáng nắm giữ những “kỷ lục” ấn tượng, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Đến Đảo Ngọc Tết này, nhất định đừng bỏ lỡ “Xứ sở ánh sáng diệu kỳ lớn nhất Việt Nam”

Khi trình diễn ánh sáng đang là xu hướng toàn cầu, những triển lãm ánh sáng đều là những điểm giải trí thu hút nhất tại các thành phố lớn trên thế giới như: triển lãm nghệ thuật Teamlab tại Tokyo hay ARTE Museum tại Seoul… Nắm bắt được xu hướng đó, Ice Jungle tiên phong đưa về Việt Nam những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới như: 3D mapping, hologram… với mục tiêu làm đa dạng tiện ích cho hệ sinh thái đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, đồng thời tạo thêm các điểm phải đến, để Đảo Ngọc luôn là tâm điểm thu hút cả du khách nội địa lẫn quốc tế.

Ice Jungle tiên phong đưa về Việt Nam công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại bậc nhất (Ảnh: Ice Jungle)
Ice Jungle tiên phong đưa về Việt Nam công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại bậc nhất (Ảnh: Ice Jungle)

Với tổng số vốn đầu tư lên tới 12 triệu USD, Ice Jungle vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe được lên ý tưởng sản xuất và xây dựng bởi một trong bốn tập đoàn xây dựng hàng đầu Hàn Quốc - Daewoo E&C, đối tác phát triển được Chủ đầu tư Tân Á Đại Thành - Meyland “chọn mặt gửi vàng”.

Lung linh giữa màn đêm với chủ đề 'Nightwalk', Ice Jungle không chỉ là một bữa tiệc thị giác mãn nhãn với điểm nhấn là lâu đài Casita rộng 8,800m³, mà còn đem tới những trải nghiệm đa giác quan mới lạ thông qua màn trình diễn âm thanh sống động và tương tác độc đáo. Lần đầu tiên giữa miền nhiệt đới đầy nắng gió, du khách có cơ hội cảm nhận những nét đặc trưng của vùng ôn đới với không khí lạnh, đường hầm băng và những bông tuyết khổng lồ…

Bên cạnh công nghệ âm thanh ánh sáng “đã mắt đã tai”, Ice Jungle lôi cuốn người xem nhờ cốt truyện thú vị được “đo ni đóng giày” cho Đảo Ngọc xoay quanh các nhân vật được sáng tạo bởi tác giả của "hiện tượng toàn cầu" Baby Shark. Ẩn chứa đằng sau những thước phim đầy màu sắc là bài học về tình bạn, lòng dũng cảm, ham học hỏi và khám phá thế giới. Không chỉ là xứ sở thần tiên dành cho các bạn nhỏ, Ice Jungle còn cho ta một vé trở về tuổi thơ ngập tràn cảm xúc, là trải nghiệm mới lạ và món quà năm mới đầy ý nghĩa cho cả gia đình.

Sức hút của Ice Jungle đến từ 2 yếu tố: Công nghệ trình chiếu ánh sáng hiện đại bậc nhất thế giới và cốt truyện hấp dẫn (Ảnh: Ice Jungle)
Sức hút của Ice Jungle đến từ 2 yếu tố: Công nghệ trình chiếu ánh sáng hiện đại bậc nhất thế giới và cốt truyện hấp dẫn (Ảnh: Ice Jungle)

Chính thức mở cửa bán vé từ ngày 16/01/2024, Ice Jungle đã thu hút đông đảo người dân và du khách khắp nơi đến tham quan và nhận về nhiều đánh giá tích cực. Cùng gia đình đến trải nghiệm Ice Jungle trong sự tò mò và đầy mong đợi, anh George - một du khách người Anh hào hứng chia sẻ: “Thật thú vị, chúng tôi kỳ vọng rất nhiều trước khi đến thăm Xứ sở ánh sáng này và Ice Jungle không làm chúng tôi thất vọng. Thiên nhiên và các bãi biển đẹp là lý do đưa chúng tôi tới Phú Quốc, nhưng giờ đây công nghệ hiện đại và các màn trình diễn ánh sáng tại Ice Jungle cho chúng tôi một trải nghiệm vô cùng bất ngờ và thích thú. Quả thực đây là một quyết định rất đúng đắn của chúng tôi khi lựa chọn đến Phú Quốc cho chuyến du lịch đầu năm mới 2024. Lần tới đến thăm Việt Nam, tôi nhất định sẽ quay trở lại Ice Jungle”.

Dịp Tết Giáp Thìn này, hãy cùng gia đình đến và ghi dấu những kỷ niệm thật đẹp tại Xứ sở ánh sáng diệu kỳ lớn nhất Việt Nam, Ice Jungle nhé!

ICE JUNGLE - XỨ SỞ ÁNH SÁNG DIỆU KỲ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Địa chỉ: Đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, phường An Thới, TP. Phú Quốc

Hotline: 091 202 9922

Khách hàng nói gì về sản phẩm đang Khách hàng nói gì về sản phẩm đang "dẫn dắt" thị trường bất động sản Phú Quốc?
Mạnh mẽ thực hiện bước chiến lược thứ hai, đưa đại đô thị để ở Meyhomes Capital Phú Quốc trở thành “điểm phải đến” trên bản đồ du lịch Việt Nam, Tân Á Đại Thành - Meyland tiếp tục khẳng định bản lĩnh của “người tiên phong” bằng những dòng sản phẩm ưu việt cùng các gói ưu đãi hấp dẫn đồng hành cùng khách hàng.
Khai phóng tiềm năng kinh doanh thương mại Meyhomes Capital Phú Quốc Khai phóng tiềm năng kinh doanh thương mại Meyhomes Capital Phú Quốc
Hệ sinh thái ở, du lịch, giải trí tiên phong, không ngừng được hoàn thiện thêm những giá trị mới tại Meyhomes Capital Phú Quốc giúp kinh doanh shophouse trở thành bài toán “mua một được mười” hấp dẫn khách hàng và nhà đầu tư.
The Infinity: Khu phố quảng trường sôi động bậc nhất Meyhomes Capital Phú Quốc The Infinity: Khu phố quảng trường sôi động bậc nhất Meyhomes Capital Phú Quốc
Với cảm hứng về một thành phố tinh khiết bên dòng sông Mey, khu phố năng động bậc nhất Meyhomes Capital Phú Quốc được đặt tên “The Infinity”, mang ý nghĩa về không gian sống thịnh vượng và không ngừng phát triển.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Khởi công trường liên cấp Meyschool Đoàn Thị Điểm tại Meyhomes Capital Phú Quốc

Khởi công trường liên cấp Meyschool Đoàn Thị Điểm tại Meyhomes Capital Phú Quốc

Trường liên cấp đầu tiên tại Phú Quốc - Meyschool Đoàn Thị Điểm đã được khởi công ngày 1/3/2024 với tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng. Trường dự kiến đón 1.500 học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở của thành phố đảo Phú Quốc từ năm 2026.
Gần 2.000 du khách châu Âu tham quan "Đảo ngọc" Phú Quốc

Gần 2.000 du khách châu Âu tham quan "Đảo ngọc" Phú Quốc

Ngày 9/2, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đón tàu du lịch Aida Bella cập Cảng hành khách quốc tế Dương Đông Phú Quốc, với 1.979 du khách châu Âu; trong đó, hơn 90% là du khách mang quốc tịch Đức, đến tham quan “Đảo ngọc”. Đây là một trong những tàu du lịch lớn và hiện đại nhất thế giới.
Báo chí quốc tế giới thiệu về tết Việt

Báo chí quốc tế giới thiệu về tết Việt

Báo chí quốc tế cho rằng Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết Việt là một lễ hội có ý nghĩa văn hóa sâu sắc và lâu đời ở Việt Nam.

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động