Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
10:11 | 05/12/2018 GMT+7

Thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc

aa
Nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, tại TP.Busan, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Thị trưởng TP.Busan Oh Keo – don và Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan - Gyeongnam Park Soo Kwan.

Sẽ thành lập Trung tâm hỗ trợ cho các gia đình đa văn hóa Việt – Hàn tại Busan

Tại buổi tiếp Thị trưởng TP.Busan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Đây là lần đầu tiên đến TP.Busan nhưng luôn cảm nhận được tình cảm ấm áp, sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo và nhân dân Busan đã dành cho Đoàn.

thuc day giao luu nhan dan viet nam han quoc

Thị trưởng thành phố Busan Oh Keo-don vui mừng đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Busan. Ảnh quochoi.vn

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng, lâu dài, một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại rộng mở, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc không chỉ ở quan hệ giữa Chính phủ với Chính phủ, giữa Quốc hội với Quốc hội mà còn phải thúc đẩy quan hệ giữa các địa phương hai nước. Đánh giá cao việc Busan và TP.Hồ Chí Minh đã có quan hệ hợp tác trong suốt 20 năm qua, Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ vui mừng khi biết có rất nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam đến từ Busan; đồng thời nhấn mạnh, các địa phương của Hàn Quốc nói chung, Busan nói riêng có thể tìm hiểu, kết nghĩa với các địa phương của Việt Nam.

Thị trưởng TP.Busan Oh Keo-don vui mừng đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Busan, tin tưởng chuyến thăm sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc, trong đó có cụ thể hóa nội hàm mối quan hệ đối tác chiến lược này trên lĩnh vực hợp tác nghị viện.

Thị trưởng TP.Busan Oh Keo-don nhấn mạnh: TP.Busan là địa phương đầu tiên của Hàn Quốc thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với TP.Hồ Chí Minh vào năm 1995. Mối quan hệ đó đã trở thành hình mẫu về quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Hàn Quốc. Từ khi thiết lập quan hệ đến nay, hai địa phương đã khai thác tốt lợi thế bổ sung, thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, giáo dục, giao lưu văn hóa... mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Thị trưởng Oh Keo-don cho biết, ông đã tới thăm Việt Nam 5 lần và luôn rất ấn tượng trước sự phát triển năng động, mạnh mẽ của Việt Nam. Theo Thị trưởng Oh Keo-don, hợp tác kinh tế giữa hai nước vừa qua rất chặt chẽ và tốt đẹp; tin tưởng, Việt Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa và hai nước có thể phát triển cùng nhau.

Qua trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về sự cần thiết thúc đẩy giao lưu nhân dân, Thị trưởng thành phố Busan Oh Keo-don cho biết: Hiện thành phố Busan có rất đông người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc. Vì vậy, Chính quyền Thành phố Busan luôn quan tâm và hỗ trợ người Việt Nam tại đây. Theo kế hoạch, sắp tới, Busan sẽ thành lập một Trung tâm hỗ trợ cho các gia đình đa văn hóa Việt – Hàn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao hành động này của chính quyền thành phố Busan, điều đó góp phần quan trọng thúc đẩy sự gắn bó giữa người dân hai nước, góp phần làm cho quan hệ hai nước trở nên mạnh mẽ hơn. Thị trưởng thành phố Busan khẳng định: Để nâng cao hiệu quả hợp tác, phát triển lâu dài mối quan hệ Đối tác chiến lược, Busan và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện các thỏa thuận về các biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai thành phố; Hỗ trợ và giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh và sinh sống ổn định lâu dài tại Hàn Quốc và tại Busan, trên cơ sở tuân thủ luật pháp Hàn Quốc, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tăng cường chuyến bay giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan - Gyeongnam Park Soo Kwan.

thuc day giao luu nhan dan viet nam han quoc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan - Gyeongnam, Hàn Quốc. Ảnh: đại biểu nhân dân

Hiện nay, Việt Nam có 19 Tổng Lãnh sự danh dự và Lãnh sự danh dự là người nước ngoài tại một số nước. Các Tổng lãnh sự, lãnh sự danh dự người nước ngoài đã có những đóng góp quan trọng trong việc hỗ trợ và phát triển quan hệ song phương cũng như giúp xử lý các vấn đề bảo hộ công dân tại địa bàn. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động tích cực của Tổng lãnh sự danh dự Park Soo Kwan trong việc phát triển mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc nói chung và giữa nghị viện hai nước nói riêng; khẳng định, sự phát triển trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc có sự đóng góp quan trọng của Tổng lãnh sự danh dự tại khu vực Busan - Gyeongnam.

Nhấn mạnh ở Busan hiện có nhiều lao động Việt Nam tới làm việc cũng như có nhiều gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cùng với các hoạt động kết nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục, Tổng lãnh sự danh dự Park Soo Kwan tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân; tích cực hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại khu vực Busan - Gyeongnam, nhất là các cô dâu người Việt và gia đình đa văn hóa Việt - Hàn.

Trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về tình hình cụ thể tại Busan, ngài Park Soo Kwan cho biết, khu vực Busan – Gyeongnam hiện có hơn 300 doanh nghiệp kinh doanh, đầu tư vào Việt Nam và sự quan tâm này ngày càng lớn. Hiện đường bay thẳng giữa thành phố Busan – Thành phố Hồ Chí Minh cũng như giữa hai nước chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại, du lịch ngày càng tăng giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc. Với vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, việc tăng các chuyến bay giữa hai bên là cần thiết; đồng thời bày tỏ vui mừng vào tháng 11 vừa qua, Hàn Quốc thông báo công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các thành phố lớn sẽ được cấp visa vào Hàn Quốc với thời hạn 5 năm và không bị giới hạn số lần nhập cảnh…

A.N (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động