Lào mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã sang thăm, làm việc tìm hiểu về mô hình phát triển kinh tế, nông nghiệp, y tế tại Cần Thơ.
aa
Trên 700 người tham dự Ngày quốc tế Yoga tại Cần Thơ Cánh đồng chum được công nhận là Di sản thế giới sau 20 năm chờ xét duyệt Bờ Biển Ngà mong muốn doanh nghiệp Việt Nam hợp tác phát triển nông nghiệp

Chiều 22/6, tại TP.Cần Thơ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam - Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo TP.Cần Thơ tiếp và làm việc với Đoàn Đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, do ngài Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm trưởng đoàn sang thăm.

lao mong muon viet nam tiep tuc ho tro phat trien nong nghiep
Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (ngoài cùng, bên phải) trao đổi cùng với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Thông tin với Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, hiện Việt Nam đang hỗ trợ Lào đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Cũng như, thường xuyên phối hợp trong công tác kiểm dịch động thực vật, bảo vệ rừng... góp phần quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.

Thông tin về những nét nổi bật của tình hình kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL và Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, cho rằng khu vực ĐBSCL có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, nông sản, thủy sản xuất khẩu. Năm 2018, ĐBSCL đứng đầu cả nước về sản lượng lúa, tôm, cá tra và trái cây (sản lượng lúa 24,5 triệu tấn, chiếm 56% cả nước; tôm đạt 623.000 tấn, chiếm 70%; cá tra đạt 1,41 triệu tấn, chiếm 95% lượng cá da trơn xuất khẩu; trái cây đạt 4,3 triệu tấn, chiếm 60%). Kim ngạch xuất của 4 mặt hàng trên của ĐBSCL đạt 8,43 tỷ USD, chiếm 43,2% tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính của cả nước.

lao mong muon viet nam tiep tuc ho tro phat trien nong nghiep
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Cần Thơ là trung tâm của vùng ĐBSCL, có nhiều thuận lợi về kết nối hạ tầng giao thông, nguồn lao động dồi dào; thành phố là trung tâm văn hóa kinh tế của vùng..

Tại buổi tiếp, ngài Saysomphone Phomvihane cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết. Ngài Saysomphone Phomvihane đánh giá cao sự phát triển và vị thế của Việt Nam đối với khu vực và trên thế giới. Đồng thời, chúc mừng Việt Nam trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Lào - Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước; cảm ơn về sự giúp đỡ to lớn, đầy hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, MTTQ Việt Nam và TP.Cần Thơ luôn sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với Lào kinh nghiệm quý báu trong phát triển nông nghiệp; cả trong hoạt động nâng cao năng trong lĩnh vực y tế.Ngài Saysomphone Phomvihane chúc mừng những kết quả TP.Cần Thơ đạt được, cảm ơn sự hỗ trợ của TP.Cần Thơ thời gian qua; đồng thời mong muốn TP.Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ giúp các địa phương của Lào trên các lĩnh vực, nhất là phát triển nông nghiệp, thủy sản góp phần nâng cao đời sống của nhân dân; cũng như tìm hiểu kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của TP.Cần Thơ và vùng ĐBSCL.

Mong muốn qua chuyến thăm này, ngài Saysomphone Phomvihane cùng Đoàn công tác sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Lào không ngừng phát triển. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào, mối quan hệ tốt đẹp ấy sẽ được các thế hệ hôm nay và mai sau giữ gìn để nghĩa tình Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

lao mong muon viet nam tiep tuc ho tro phat trien nong nghiep
Thành viên Đoàn tham qua tại Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ

Dịp này, Đoàn đã đến tham quan, tìm hiểu mô hình cánh đồng lớn, liên kết sản xuất lúa tại huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ); tìm hiểu hoạt động của Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ (Bệnh viện đột quỵ - Tim mạch Cần Thơ).

Xem thêm

lao mong muon viet nam tiep tuc ho tro phat trien nong nghiep Trên 700 người tham dự Ngày quốc tế Yoga tại Cần Thơ

Ngày 22/6, tại TP Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ ...

lao mong muon viet nam tiep tuc ho tro phat trien nong nghiep Cánh đồng chum được công nhận là Di sản thế giới sau 20 năm chờ xét duyệt

Mới đây, cánh đồng chum Xiengkhuang đã trở thành Di sản thế giới sau 20 năm chờ xét duyệt. Đây là Di sản văn hóa thế ...

lao mong muon viet nam tiep tuc ho tro phat trien nong nghiep Chủ tịch Quốc hội thông tin về cao tốc Bắc - Nam

Trước băn khoăn của cử tri Cần Thơ về thông tin giao nhà đầu tư Trung Quốc làm cao tốc Bắc - Nam, Chủ tịch ...

Thành Thật
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...