Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
18:20 | 13/12/2018 GMT+7

Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Hậu Giang: Đoàn kết hướng tới tương lai

aa
TĐO-Ngày 13/12, tại Hậu Giang, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023; nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Bám sát chủ trương, chính sách đối ngoại

Tham dự Đại hội có, ông Ngô Văn Mơ, Tham tán Khoa học và Công nghệ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc; ông Park Sang Gyu, Chủ tịch Tập đoàn Guemsan, kiêm cố vấn Hội Người Việt tại Hàn Quốc; ông Chang Hyeok Chang, Giám đốc Xúc tiến thương mại, quảng cáo (Bình Dương); về phía Hậu Giang, có ông Lê Tiến Châu - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Văn Sơn - Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Lâm Văn Thao - Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh; lãnh đạo các Hội hữu nghị của tỉnh Hậu Giang và TP.Cần Thơ; cùng đông đảo các doanh nghiệp, bạn bè đến từ Hàn Quốc.

hoi huu nghi viet nam han quoc tinh hau giang doan ket huong toi tuong lai

Quang cảnh Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Hậu Giang

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Hậu Giang đã đi vào chiều sâu, bám sát chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; phối hợp triển khai các hoạt động từng bước có hiệu quả phù hợp với giai đoạn phát triển mới của mối quan hệ hữu nghị Việt - Hàn, công tác Hội đã góp phần vào thành tích chung của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh và của tỉnh nhà trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân; góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị của Việt Nam - Hàn Quốc.

Cụ thể,Hậu Giang đã ký kết Bản ghi nhớ với Tổ chức Nông thôn mới Hàn Quốc triển khai thí điểm làng nông thôn mới tại ấp 9, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ và ấp Tân Quới Lộ, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp; huyện Phụng Hiệp ký kết hợp tác hữu nghị với huyện Gangjin (Kang-jin), tỉnh Chơn-la-man-đô, Hàn Quốc.

Hàng năm khám chữa bệnh từ thiện, xây giếng khoan, nhà tình thương, giao lưu văn hóa Việt- Hàn; tại Long Mỹ ký kết hợp tác hữu nghị với huyện Gót-son, tỉnh Chơn- la- nam- đô, Hàn Quốc.

Đặc biệt, trong năm 2017 và 2018,Đoàn cán bộ tỉnh Hậu Giang do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã sang thăm các địa phương của Hàn Quốc và ký kết hợp tác ghi nhớ như: Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp với tỉnh Gy-ong-sang-bút; hợp tác hữu nghị với Viện nghiên cứu Chon-na Kang-ju về việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; ký biên bản Hợp tác ghi nhớ với Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Đê-gu-gi-ong-bút (Daegu Gyeongbuk) về việc kêu gọi xúc tiến đầu tư vào tỉnh tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang.

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Hậu Giang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị với Viện kỹ thuật nông nghiệp Chơn-na kang-ju về việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

hoi huu nghi viet nam han quoc tinh hau giang doan ket huong toi tuong lai

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chúc mừng BCH Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Hậu Giang khóa mới

Hậu Giang cũng đã ký kết hợp tác ghi nhớ với Bệnh viện Andong về lĩnh vực y tế; khởi động và triển khai thực hiện dự án “Hỗ trợ hôn nhân Hàn Quốc”. Tranh thủ vận động các nhà tài trợ trong và ngoài nước đầu tư cho địa phương như: Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (WB6) do Ngân hàng thế giới (WB) đầu tư.

Phát huy vai trò là “cầu nối” thúc đẩy giao lưu nhân dân ngày càng sâu rộng

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất thông qua quyết nghị, bầu ra BCH Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Hậu Giang khóa mới, nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm 9 thành viên. Đồng thời, Đại hội cũng thống nhất phong tặng danh hiệu Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc Hậu Giang, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đối với ông Park Sang Gyu - Chủ tịch tập đoàn Guemsan, kiêm Cố vấn Hội Người Việt tại Hàn Quốc.

hoi huu nghi viet nam han quoc tinh hau giang doan ket huong toi tuong lai

Ông Park Sang Gyu - Chủ tịch tập đoàn Guemsan, kiêm Cố vấn Hội Người Việt tại Hàn Quốc (ở giữa) được phong tặng danh hiệu Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc Hậu Giang

Với vai trò là Chủ tịch danh dự của Hội, ông Park Sang Gyu hứa sẽ cố gắng để làm tốt trọng trách của mình; tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ từ Hàn Quốc về kinh tế, giáo dục, hỗ trợ kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao, máy móc để hỗ trợ nông nghiệp sản xuất phát triển; thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hậu Giang và Hàn Quốc.

Ông Ngô Văn Mơ - Tham tán Khoa học và Công nghệ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết: Quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc đã phát triển 26 năm, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc hai nước trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng phát triển bền vững. Hiện có khoảng 200.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc, trong đó phần đông là người lao động, học tập và làm việc. Ông Mơ, kỳ vọng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh, Hậu Giang sẽ kêu gọi việc đầu tư từ Hàn Quốc vào Hậu Giang ngày càng cao.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Tiến Châu - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo, BCH mới, nhiệm kỳ 2018-2023, cần phát huy tốt những thành tựu đã được trong nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng phong phú, thiết thực và hiệu quả.

Tập trung tuyên truyền, mở rộng đối tượng hội viên ngày càng đa dạng như: Công dân Hậu Giang đã và đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Hậu Giang nói riêng và Việt Nam nói chung... phát huy vai trò là cầu nối tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp của các cơ quan hữu quan cũng như cơ quan Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM, các Hội Hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, các Tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

hoi huu nghi viet nam han quoc tinh hau giang doan ket huong toi tuong lai

Ông Lê Tiến Châu - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

“Nâng cao hiệu quả hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc, trong đó, tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa với các đối tác Hàn Quốc, đặc biệt với các tỉnh, huyện ký kết nghĩa, các doanh nghiệp ký bản ghi nhớ; phối hợp tốt với các ngành chuyên môn tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, công ty đến thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư vào Hậu Giang”, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh.

Chủ tịch UBNB tỉnh Hậu Giang kỳ vọng, với cương vị là Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Hậu Giang, ông Park Sang Gyu sẽ là cầu nối hữu nghị thúc đẩy giao lưu nhân dân ngày càng sâu rộng giữa tỉnh Hậu Giang và Hàn Quốc; quảng bá hình ảnh con người Hậu Giang đến Hàn Quốc và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam gốc Hậu Giang đang sinh sống, học lập và làm việc tại Hàn Quốc.

“Với khẩu hiệu đại hội “Sâu sắc, đoàn kết, hợp tác, phát triển, hướng tới tương lai” và với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm cao và sự hỗ trợ của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh tôi tin tường rằng, BCH nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, không ngừng phấn đấu vươn lên, đạt những thành tựu to lớn hơn, góp phần tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân trong tỉnh với Hàn Quốc”, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tin tưởng.

Hà Vy - Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động