Dự án Từ điển Bồ-Việt: công cụ hỗ trợ đắc lực cho cá nhân, tổ chức làm việc, học tập tại Brazil
![]() |
| Quang cảnh buổi họp nghiệm thu Dự án Từ điển Bồ-Việt. (Ảnh: Tuấn Việt) |
Phát biểu tại sự kiện, TS. Nguyễn Văn Lạng, Chủ tịch Hội, Trưởng Nhóm triển khai Đề án Từ điển Bồ-Việt cho biết: Brazil là quốc gia sử dụng tiếng Bồ Đào Nha đông nhất thế giới. Trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác, hữu nghị với phía Brazil, lãnh đạo Hội nhận thấy ngôn ngữ là công cụ tất yếu, cầu nối quan trọng hàng đầu nhằm thúc đẩy sự hợp tác, phát triển giữa hai quốc gia.
Sự ra đời của cuốn từ điển này được kỳ vọng giúp người dân Việt Nam nâng cao hiểu biết về đất nước và con người Brazil, đồng thời là công cụ đắc lực hỗ trợ cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam làm việc, sinh sống, học tập tại Brazil.
Trải qua 5 năm nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, Dự án Từ điển Bồ-Việt đang dần hoàn thiện và bước vào những giai đoạn cuối. Vì vậy, Hội tổ chức buổi nghiệm thu để Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến từ Hội đồng thẩm định, từ đó có những chỉnh sửa phù hợp để có thể sớm hoàn thiện và phát hành.
![]() |
| TS. Nguyễn Văn Lạng, Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Brazil phát biểu tại buổi họp. (Ảnh: Tuấn Việt) |
Từ điển chuyên đề Bồ-Việt gồm 3 phần. Phần 1 cung cấp các thông tin cần yếu , phổ quát, chính xác về tiếng Bồ Đào Nha và các vấn đề liên quan đến cộng đồng sử dụng tiếng Bồ. Phần 2 là 17 chuyên đề sử dụng nhiều trong giao tiếp thuộc tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội như: Giao tiếp trong đời sống hàng ngày, Gia đình, Giáo dục, Sức khoẻ, Nhà hàng và ẩm thực, Mua sắm, Thể thao, Văn hoá và lễ hội... Phần 3 có khoảng 20.000 từ vựng, có phần đối chiếu, các ví dụ giải thích, bối cảnh sử dụng.
Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, Dự án Từ điển Bồ-Việt là một công trình khoa học có giá trị về nhiều phương diện. Phương diện nổi bật nhất là tính ứng dụng thiết thực.
![]() |
| GS.TS Hoàng Trọng Phiến phát biểu tại buổi họp. (Ảnh: Tuấn Việt) |
Phát biểu tại buổi họp Hội đồng nghiệm thu, GS.TS Hoàng Trọng Phiến (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng: “Cuốn sách được biên soạn bằng ngữ liệu và phương pháp mới nhất, hướng tới mục đích vừa phục vụ cho việc học tập, giảng dạy tiếng Bồ Đào Nha tại Việt Nam vừa giúp đỡ thiết thực cho người Việt Nam có nhu cầu đi làm việc, buôn bán tham quan du lịch ở các nước nói tiếng Bồ Đào Nha. Ngoài ra, cuốn từ điển cũng mong muốn trở thành cầu nối góp phần truyền bá văn hóa của các nước nói tiếng Bồ Đào Nha nói chung, đặc biệt là văn hóa Bồ Đào Nha, Brazil nói riêng tại Việt Nam”.
Cũng theo GS.TS Hoàng Trọng Phiến: "Công trình rất công phu, có tính khoa học, có tính thực hành, các chủ đề thiết yếu, căn bản gắn với các hoạt động giao tiếp cộng đồng. Nói một cách khác, đây là một kiểu mẫu làm từ điển chủ đề song ngữ rất hay ở nước ta..."
Nhận xét về bản thảo của Từ điển Bồ Đào Nha -Việt Nam, GS.TS Mai Ngọc Chừ (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng ưu điểm và đóng góp lớn nhất của công trình này là từ điển không chỉ là ... từ điển. Công trình thực chất vừa là sách học, dạy tiếng Bồ vừa là từ điển.
GS.TS Mai Ngọc Chừ cũng cho rằng đây là công trình được biên soạn công phu, nghiêm túc, có giá trị thực tiễn cao, cấu trúc cuốn sách logic, hợp lý, nội dung sách phong phú, bao quát cả phần dạy tiếng Bồ giao tiếp lẫn từ điển Bồ - Việt.
![]() |
| Thay mặt ban lãnh đạo Hội hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Brazil, bà Nguyễn Thu Giang, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội tặng hoa cảm ơn GS.TS Hoàng Trọng Phiến. (Ảnh: Tuấn Việt) |
Phát biểu kết luận buổi họp, TS. Nguyễn Văn Lạng, Chủ tịch Hội đề nghị nhóm tác giả tiếp thu và tiến hành chỉnh sửa để sớm có bản thảo hoàn chỉnh. Trên cơ sở đó Hội sẽ tiến hành những bước tiếp theo với nhà xuất bản để đảm bảo xuất bản từ điển trước khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Hội.
Tin bài liên quan
Việt Nam và Brazil tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh
Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam: Chúng tôi coi Việt Nam như tấm gương để học hỏi
Pedro da Oliveira: Từ giảng đường Sao Paulo tới nhịp cầu gắn kết Việt Nam - Brazil
Các tin bài khác
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Thay đổi để vươn xa
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất










