Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn đã trao Bằng “Tổ quốc ghi công” của Thủ tướng Chính phủ (theo Quyết định số 2705/QĐ-TTg, ngày 12/12/2025) tới thân nhân liệt sĩ.
Liệt sĩ Phạm Văn Tuân sinh năm 1978, quê xã Tân Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (nay là xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên); thuộc Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân; Chức vụ Tiểu đội trưởng.
![]() |
| Chính ủy Vùng trao Bằng “Tổ quốc ghi công” tới thân nhân gia đình liệt sĩ. (Ảnh: Nguyễn Tú, Xuân Thìn) |
Tháng 9 năm 2024, đồng chí Tuân được các cấp tin tưởng lựa chọn đi thực hiện nhiệm vụ tại Đảo Tốc Tan A thuộc quần đảo Trường Sa. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí đã hy sinh vào hồi 7h30 phút, ngày 18 tháng 3 năm 2025 (tức ngày 19 tháng 02 năm Ất Tỵ), hưởng dương 48 tuổi.
28 năm công tác trong Quân chủng Hải quân, hơn 20 năm tuổi đảng, với những công lao, đóng góp của mình, đồng chí vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng và được thủ trưởng các cấp tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Có thể nói rằng, Lữ đoàn 147 Hải quân là đơn vị đồng chí Tuân gắn bó lâu nhất trong suốt cuộc đời binh nghiệp, dành nhiều tình cảm và tâm huyết của mình để cống hiến xây dựng đơn vị, là người có kiến thức, năng lực, kinh nghiệm trong công tác, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Là Chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng chí luôn phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình và đơn vị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, vượt qua khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Phạm Văn Tuân, đã phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người Chiến sỹ Hải Quân”; tiếc thương bởi một trái tim nhân hậu, lại ra đi khi tuổi đời còn trẻ, với khát vọng cống hiến góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đồng chí ra đi là niềm tiếc thương vô hạn và là sự mất mát không gì có thể bù đắp được.
![]() |
| Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Tuân. (Ảnh: Nguyễn Tú, Xuân Thìn) |
Ngày 12/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ Phạm Văn Tuân. Bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng là sự ghi nhận cao quý của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với sự hy sinh của liệt sĩ; đồng thời thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc đối với gia đình và những người đã hiến dâng người thân yêu nhất cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Cùng ngày, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Tuân đã được tổ chức trang nghiêm, trọng thể tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Tàu 743 Hải quân cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn
Tết Độc lập - ngày trở về
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





