Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
22:02 | 06/09/2021 GMT+7

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil: Nhịp cầu vững bền của tình dân hai nước

aa
Nhân dịp kỷ niệm 199 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Liên bang Brazil (7/9/1822- 7/9/2021), phóng viên tạp chí Thời Đại đã có cuộc phỏng vấn TS Nguyễn Văn Lạng, Chủ tịch Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam –Brazil về vai trò, đóng góp và phương hướng hoạt động của Hội trong việc thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân hai nước.
Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil long trọng tổ chức kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil long trọng tổ chức kỷ niệm 76 năm Quốc khánh
Việt Nam trao tặng 10.000 khẩu trang y tế cho Hạ viện Brazil Việt Nam trao tặng 10.000 khẩu trang y tế cho Hạ viện Brazil
Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil Nguyễn Văn Lạng phát biểu tại Lễ ra mắt Câu lạc bộ những người từng công tác và học tập tại Brazil tháng 12/2019 (Ảnh TV)
Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil Nguyễn Văn Lạng phát biểu tại Lễ ra mắt Câu lạc bộ những người từng công tác và học tập tại Brazil tháng 12/2019. (Ảnh: Tuấn Việt)

PV: Thưa ông, xin ông chia sẻ về những kết quả nổi bật của Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Brazil thời gian qua?

TS Nguyễn Văn Lạng: Brazil và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1989 và trong hơn 30 năm qua, mối quan hệ này không ngừng củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tuy xa cách nhau về địa lý song hai nước Việt Nam và Brazil có nhiều điểm tương đồng. Điển hình như sự tương đồng về khí hậu, đất đai, hệ thực vật... Việt Nam và Brazil đều là những quốc gia đứng trong top đầu thế giới về trồng và chế biến cà phê, cao su. Nhiều người dân Việt Nam cũng đam mê môn thể thao vua, hâm mộ đội tuyển bóng đá Brazil với các cầu thủ nổi tiếng như Pele, Ronando…

Với tinh thần kết nối, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Brazil và ngược lại, kết nối văn hoá, thể thao, khoa học công nghệ, thương mại…. Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Brazil (Hội) đã được thành lập vào ngày 4/6/2010. Hội là tổ chức hữu nghị song phương thứ 56 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Brazil đã có nhiều hoạt động tích cực và thiết thực góp phần củng cố và tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Cụ thể, Hội đã tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Brazil, tổ chức gặp mặt những người đã từng học tập và công tác tại Brazil; tổ chức triển lãm các tác phẩm nghệ thuật và sản phẩm của các doanh nghiệp Brazil tại Hà Nội; tổ chức hội thảo khoa học…

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil: Nhịp cầu vững của tình dân hai nước
Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil Nguyễn Văn Lạng trao đổi với doanh nghiệp đến từ Brazil bên lề Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam – Brazil tháng 5/2019. (Ảnh: NVCC)

Đáng chú ý, Hội đã tổ chức năm đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang thăm và giao lưu, gặp gỡ với các đối tác Brazil. Thông qua hoạt động này, nhiều bản ghi nhớ và hợp đồng kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước đã được ký kết, hỗ trợ, kết nối các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Brazil. Để tổ chức được những hoạt động giao lưu kinh tế thiết thực và ý nghĩa, các tổ chức thành viên của hội như Ban Kinh tế, CLB các doanh nghiệp Việt Nam – Brazil đã nỗ lực không ngừng trong việc tổ chức các chương trình hợp tác kết nối doanh nghiệp hai nước, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu tiềm năng, xuất khẩu, nhập khẩu…

Bên cạnh đó, Hội còn có CLB những người nói tiếng Bồ Đào Nha ở trường ĐH Hà Nội và CLB những người đã học và công tác tại Brazil… Những đơn vị cấp dưới nêu trên là những lực lượng nòng cốt, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện các hoạt động hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Năm 2015, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil đã phối hợp Viện Nghiên cứu Châu Mỹ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) và Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Quan hệ Việt Nam – Brazil: Tiềm năng và cơ hội” nhằm đánh giá sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Brazil trong thời gian qua và tìm kiếm tiềm năng phát triển trong thời gian tới. Hội thảo là diễn đàn trao đổi hữu ích cho các học giả và doanh nghiệp hai nước chia sẻ nhận thức chung và hiểu biết sâu sắc hơn về đặc điểm, tình hình, lợi thế và tiềm năng của mỗi bên nhằm tìm kiếm cơ hội và giải pháp hợp tác thương mại của hai quốc gia, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác Việt Nam- Brazil trong tương lai.

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil: Nhịp cầu vững của tình dân hai nước
Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil Nguyễn Văn Lạng phát biểu tại Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam – Brazil tổ chức ngày 17/5/2019. Toạ đàm có sự tham gia của các doanh nghiệp đầu ngành về nông nghiệp của hai nước. (Ảnh: NVCC)

Năm 2018, Hội đã tổ chức đoàn sang thăm và làm việc tại Brazil. Đoàn đã có nhiều cuộc tiếp xúc, tọa đàm với các doanh nghiệp, phòng Thương mại, chính giới và đối tác của Hội tại thủ đô Brasilia cùng các tiểu bang São Paulo, Parana và Rio de Janeiro.

Tháng 5/2018, lãnh đạo Hội và Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) đã có buổi gặp và làm việc với đoàn Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Aloysio Nunes Ferreira trong chuyến thăm Việt Nam của ngài Bộ trưởng. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Liên hiệp Hữu nghị và Quỹ Alexandre de Gusmão của Brazil (FUNAG).

Trước đó, năm 2016, Hội đã tổ chức đoàn của lãnh đạo Hội và Đại sứ Brazil Marco Brandao thăm tỉnh Ninh Bình để tìm hiểu về tình hình kinh tế - xã hội và cơ hội, tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình với doanh nghiệp Brazil.

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil: Nhịp cầu vững của tình dân hai nước
Các đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil (8/5/1989 - 8/5/2019). (Ảnh: NVCC)

Trong giai đoạn 2016 - 2021, Hội tổ chức lễ trao tặng Kỷ niệm chương vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc cho 06 cá nhân có nhiều đóng góp cho quan hệ nhân dân Việt Nam – Brazil, bao gồm Đại sứ Brazil Marco Antonio Diniz Brandao và 05 nhà báo tại Brazil.

Đặc biệt, Hội đã chủ trì việc soạn thảo và in ấn từ điển chuyên đề Bồ Đào Nha -Việt Nam với 20.000 từ thuộc 17 chuyên đề khác nhau. Sự ra đời của cuốn từ điển này được kỳ vọng giúp người dân Việt Nam nâng cao hiểu biết về đất nước và con người Brazil, đồng thời là công cụ đắc lực hỗ trợ cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam làm việc, sinh sống, học tập tại Brazil.

Có thể nói, trong 11 năm thành lập, hoạt động của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Brazil đã bám sát phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, nỗ lực không mệt mỏi để đóng góp vào xây dựng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Brazil. Theo phương châm “ngoại giao nhân dân là sự nghiệp của toàn dân”, Hội đã năng động trong việc xã hội hóa, thu hút được sự tham gia của nhiều thành phần, đặc biệt là các doanh nghiệp. Hưởng ứng phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", Hội đã tích cực làm cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam ở các địa phương khác nhau với các tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp Brazil với các phương thức và hình thức vô cùng đa dạng, phong phú.

Hoạt động đối ngoại nhân dân do Hội chủ trì thực hiện đã phát huy được tính lan tỏa, thu hút được sự quan tâm tham gia của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động của mình, Hội đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong các hoạt động ngoại giao nhân dân Việt Nam – Brazil.

TS Nguyễn Văn Lạng cắt băng khánh thành Bức tường gốm cùng Đại sứ Brazil và lãnh đạo trường Đại học Hà Nội
TS Nguyễn Văn Lạng (ngoài cùng bên phải) cắt băng khánh thành Bức tường gốm cùng Đại sứ Brazil tại Việt Nam Fernando Apparício da Silva và lãnh đạo trường Đại học Hà Nội vào tháng 12/2020. (Ảnh: NVCC)

PV: Xin ông cho biết triển vọng mối quan hệ hợp tác, giao lưu giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Brazil trong thời gian tới?

TS Nguyễn Văn Lạng: Đại dịch COVID-19 không thể kết thúc trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tiêu cực, đại dịch này cũng có những tích cực: làm cho thế giới sống chậm hơn, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các quốc gia, cộng đồng, dân tộc cũng được đẩy mạnh để cùng nhau tìm các giải pháp phòng chống dịch bệnh.

Brazil hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh và thứ hai tại châu Mỹ. Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã tăng lên khoảng 5 tỷ USD trong năm qua. Tuy nhiên, tiềm năng và dư địa hợp tác trong mọi lĩnh vực đặc biệt là kinh tế, văn hoá, thể thao, du lịch còn rất lớn. Tiềm năng này vừa là tiền đề cũng đồng thời là động lực để Hội đẩy mạnh triển khai các hoạt động hợp tác, hữu nghị sau đại dịch.

Brazil có rất nhiều tiềm năng trong lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật quân sự, hàng không, hàng hải, đóng tầu biển, năng lượng sinh học, khai khoáng mà chúng ta cần quan tâm, tìm hiểu hợp tác. Nông nghiệp vốn là lĩnh vực hợp tác nổi trội giữa Việt Nam và Brazil dự kiến sẽ có những đột phá với hàng loạt dự án hợp tác trong thời gian tới. Dự kiến, đại diện của Hội sẽ tham gia đoàn công tác do lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thăm Brazil để tìm hiểu, ký kết hợp tác trong phát triển nông nghiệp.

Về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, việc đẩy mạnh trao đổi sinh viên cũng sẽ là mục tiêu trong thời gian tới nhằm tăng cường hợp tác giữa nhân dân hai nước. Hiện nay, Hội cũng là cầu nối, đối tác hỗ trợ trường Brazilian Football School tại Hà Nội, ngôi trường đào tạo bóng đá Brazil đầu tiên tại Việt Nam với nhiều huấn luyện viên đến từ quốc gia có nền bóng đá phát triển hàng đầu thế giới này. Đối với lĩnh vực du lịch, Hội cũng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch, đặc biệt là du lịch kết hợp với nông nghiệp, chia sẻ, học tập các mô hình trồng cà phê…

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil: Nhịp cầu vững của tình dân hai nước
Lãnh đạo Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil trong buổi làm việc với Đại sứ Brazil tại Việt Nam Fernando Apparício da Silva vào tháng 8/2019. (Ảnh: NVCC)

PV: Thời gian tới, Hội có kế hoạch, giải pháp gì để thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước, thưa ông?

TS Nguyễn Văn Lạng: Trong thời gian tới, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhằm tìm ra những nhân sự tâm huyết tiếp tục thúc đẩy hoạt động hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Hội cũng dự kiến xem xét lại mô hình tổ chức nhằm thực hiện tốt nhất mục tiêu: kết nối để phát triển hợp tác kinh tế, văn hoá, thể thao, du lịch giữa hai quốc gia.

Một trong những ưu tiên của Hội trong thời gian tới là kêu gọi, tuyên truyền kết nạp hội viên là các doanh nhân, doanh nghiệp, những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng yêu thích nền văn hoá, đất nước Brazil. Bên cạnh đó, giới trí thức, giới trẻ, đặc biệt là các sinh viên học tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cũng là những đối tượng Hội muốn ưu tiên kết nạp nhằm trẻ hoá đội ngũ, năng động hơn nữa trong các hoạt động của Hội.

Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Brazil cũng dự kiến xây dựng chi hội ở các tỉnh, thành phố lớn, những nơi có tiềm năng như: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đắc Lắk…

Hội cũng sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dịp các ngày lễ lớn của nhân dân hai nước; tổ chức trao đổi giữa các đoàn doanh nghiệp hai nước; phối hợp chặt chẽ với Hội hữu nghị Brazil-Việt Nam để tổ chức các cuộc triển lãm giới thiệu về bản sắc văn hóa, đất nước con người Việt Nam tại Brazil.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Đại sứ Brazil tại Việt Nam đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam Đại sứ Brazil tại Việt Nam đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam
Ra mắt Câu lạc bộ người Việt Nam từng công tác và học tập tại Brazil Ra mắt Câu lạc bộ người Việt Nam từng công tác và học tập tại Brazil

Ngọc Lê (thực hiện)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Mông Cổ.
ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động