Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa: Brazil là đối tác lớn, quan trọng hàng đầu tại Nam Mỹ của Việt Nam
| Ngày 10/8, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách với tựa đề “Không gì là không thể: Tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam” bằng hình thức trực tuyến. |
| Ngày 23/7/2021, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean Yves Le Drian. Tại điện đàm, Bộ trưởng Le Drian nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu trong chính sách của Pháp hướng tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. |
-Thưa Đại sứ, xin bà cho biết những thành tựu nổi bật của mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brazil trong những năm qua?
Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Brazil đã trải qua hơn 30 năm, bắt đầu từ năm 1989 và đặc biệt được tăng cường khi Việt Nam và Brazil trở thành Đối tác Toàn diện vào năm 2007. Đối với Việt Nam, Brazil luôn là đối tác lớn, quan trọng hàng đầu tại Nam Mỹ. Trong những năm qua, hai quốc gia tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại mỗi nước và đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương.
Với vị trí địa lý rộng lớn thứ 5 trên thế giới và 200 triệu dân, đây thực sự là thị trường tiềm năng cho doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt Brazil là một trong 5 nước của nhóm BRICK và thành viên của MECOSUR (gồm Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile – Cộng đồng thị trường Nam Mỹ), Brazil là cửa ngõ để Việt Nam đi vào các thị trường khu vực Mỹ La tinh, cũng giống như Việt Nam là cánh cửa để Brazil vào ASEAN và các nước Châu Á.
![]() |
| Đại sứ Việt Nam tại Brazil Phạm Thị Kim Hoa. |
Trao đổi thương mại giữa hai nước không ngừng duy trì đà tăng cấp số nhân trong thời gian qua, đạt 4,6 tỷ USD năm 2020 và chỉ riêng 6 tháng đầu 2021 đã đạt 3.25 tỷ USD. Tôi tin rằng hai nước vẫn còn nhiều dư địa hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam cùng các nước thành viên khối thị trường chung Nam Mỹ MERCOSUR đang tiến hành nghiên cứu khả năng đàm phán một Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – MERCOSUR. Việt Nam đang tiến tới đàm phán FTA với nhóm các nước ở Mỹ La tinh trong thời gian tới.
Không chỉ vậy, trên cơ sở quan hệ Đối tác toàn diện, giao lưu văn hóa-giáo dục-du lịch giữa hai nước tiếp tục được tăng cường, trở thành nhịp cầu đưa nhân dân Việt Nam và Brazil xích lại gần nhau hơn. Thời gian tới, khi vaccine phòng chống Covid-19 được phổ biến trên toàn thế giới nói chung, tại Việt Nam và Brazil nói riêng, tôi tin rằng các hoạt động hợp tác này sẽ tiếp tục được nhân rộng.
![]() |
| Đại sứ Việt Nam tại Brazil Phạm Thị Kim Hoa trình Ủy nhiệm thư lên Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vào tháng 6/2020. |
-Trong thời gian tới, hai nước cần làm gì để tiếp tục phát huy mối quan hệ này, thưa Đại sứ?
Có thể thấy, hai nước vẫn còn rất nhiều tiềm năng hợp tác to lớn. Tôi mong rằng Chính phủ hai nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện để hai nước mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác khác như đầu tư, y tế, nghiên cứu khoa học-công nghệ, công nghiệp chế tạo và chế biến, năng lượng và nhiên liệu sạch, công nghệ sinh học, hàng không, xây dựng hạ tầng cơ sở, hợp tác doanh nghiệp…
![]() |
| Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa làm việc với Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil Halmiton Mourao. |
Mục tiêu chính của tôi trong nhiệm kì là duy trì và thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai quốc gia trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, kinh tế-thương mại, quốc phòng, văn hoá-giáo dục, du lịch… các lĩnh vực cả hai bên có thế mạnh, nhằm phát huy hiệu quả tiềm lực to lớn của hai nước trong thời gian tới.
Một trong những điều tôi mong muốn nhất là có thể quảng bá được tới Brazil và bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp, có nền văn hoá đặc sắc và nền lịch sự lâu đời, đang ngày càng phát triển năng động và có uy tín ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.
Trên cương vị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để góp phần thắt hơn nữa chặt quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, vì sự thịnh vượng của nhân dân Việt Nam và Brazil.
![]() |
| Ông Romênio Pereira - Thư ký ban Quan hệ quốc tế Đảng Công nhân Brazil thăm và chào xã giao Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa. |
- Xin Đại sứ chia sẻ về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Brazil hiện nay?
Cộng đồng người Việt tại Brazil có số lượng tương đối nhỏ, chỉ khoảng trên 200 người, đông nhất là Sao Paulo với khoảng 40 gia đình, đa số buôn bán nhỏ lẻ, làm dịch vụ du lịch. Do dịch bệnh nên các hộ kinh doanh phải đóng cửa hàng, nghỉ việc do đó cuộc sống cũng gặp nhiều khó khăn như đa số người lao động bản địa khác.
Cộng đồng người Việt tại Brazil dù gặp nhiều khó khăn trong dịch bệnh nhưng quyết tâm duy trì cuộc sống tại đây. Đại sứ quán trong dịp này thường xuyên giữ liên hệ với các đầu mối của cộng đồng, nắm bắt tình hình của bà con trong thời kỳ dịch bệnh, thăm hỏi động viên bà con thực hiện tốt các chỉ dẫn y tế sở tại đảm bảo sức khỏe và sớm vượt qua đại dịch.
Bà con cũng đánh giá cao kết quả phòng chống dịch bệnh mà Việt Nam đã đạt được, cảm ơn Chính phủ ta đã quan tâm thăm hỏi, động viên và sẵn sàng hỗ trợ bà con Việt kiều ở nước ngoài nói chung và tại Brazil nói riêng. Đại sứ quán cũng đã và đang hỗ trợ một số trường hợp công dân ta đi du lịch, công tác ngắn hạn… bị kẹt lại Brazil để họ sớm về Việt Nam.
![]() |
| Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã hỗ trợ cung cấp thông tin, phối hợp các cơ quan chức năng sở tại và trong nước đưa 100 công dân Việt Nam về nước. |
-Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã có những biện pháp gì giúp đỡ cộng đồng người Việt?
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh leo thang phức tạp, Đại sứ quán đã và đang nỗ lực chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống Covid-19 tại Đại sứ quán và luôn đảm bảo công tác hỗ trợ, bảo hộ công dân kịp thời, hiệu quả. Đại sứ quán thường xuyên cập nhật thông tin các chuyến bay giải cứu lên cổng thông tin điện tử và giải quyết nhanh chóng các trường hợp có nhu cầu về nước.
Từ đầu năm 2021 đến nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã hỗ trợ cung cấp thông tin, phối hợp các cơ quan chức năng sở tại và trong nước đưa 100 công dân Việt Nam về nước trên các chuyến bay thương mại và các chuyến bay hồi hương.
- Xin cảm ơn Đại sứ!
| Ngày 31/8, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi đã có buổi gặp với đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Nga - Việt và Hội cựu chuyên gia quân sự Nga. |
| Ngày 30/8/2020, tại thủ đô Brasilia - Cộng hòa liên bang Brazil, Đại sứ quán Việt Nam đã long trọng tổ chức kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2021). |
Tin bài liên quan
Quy trình nhập khẩu hàng hóa vào thị trường New Zealand
Kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp tại TP. Hồ Chí Minh
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Các tin bài khác
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Đại sứ Marco Farani được trao Huân chương Hữu nghị vì đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Brazil
Học sinh, giáo viên 4 tỉnh Nam Lào giao lưu, tìm hiểu lịch sử - văn hóa tại Quảng Trị
Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Ninh
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch




