Đồng phục đội tuyển Olympic Mỹ “made in Vietnam”
![]() |
| Chiếc áo nhà máy may cho vận động viên Mỹ tham gia Thế vận hội năm 2012. Ảnh: Kham Nguyen/Reuters |
Bài báo mở đầu với lời kể của bà Nguyễn Thị Thu Huyền – một công nhân đã bắt đầu làm việc tại Xưởng may số 40 này khi họ vẫn đang sản xuất ủng và đồng phục cho quân đội Việt Nam, giống như đã từng làm trong khánh chiến chống Mỹ.
Giờ đây, khu phức hợp rộng lớn do Liên Xô xây dựng ở ngoại ô Hà Nội này có một nhiệm vụ khác: sản xuất ra hàng triệu đơn hàng mỗi năm cho các thương hiệu đồ thể thao toàn cầu như Nike và đội tuyển vận động viên Mỹ tham gia Thế vận hội Olympic.
Bà Huyền - người bắt đầu làm việc tại nhà máy vào đầu những năm 1990 chia sẻ: Tôi cảm thấy rất tự hào khi xem Olympic và nhìn thấy quần áo của chúng tôi trên màn hình. Nó có thể không phải là cái tôi đã làm, nhưng một trong số đó chắc chắn có một cái tôi đã may.
Những năm đỉnh điểm của cuộc kháng chiến, nhà máy của X40, do được Bộ Quốc phòng Việt Nam đặt tên, là một trong ba nhà máy sản xuất đồng phục cho quân đội Việt Nam.
Nhưng với sự sụp đổ của Liên Xô, các nhà máy quốc doanh chịu thêm áp lực và phải tập trung vào các sản phẩm chất lượng cao để xuất khẩu. Đây là thời điểm Việt Nam đã bắt đầu quá trình “Đổi mới”. Nhưng mãi đến năm 1994 Mỹ mới dỡ bỏ cấm vận thương mại cho Việt Nam.
Ông Jef Stokes, một trong những nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên đặt hàng tại xưởng X40 sau khi Việt Nam mở cửa, nhớ lại: Họ đã từng làm áo khoác, giày và thậm chí cả lớp phủ tên lửa cho quân đội Việt Nam. Khi tôi tới đó năm 1991, nhà máy đã chuyển đổi sang sản xuất hàng may mặc để xuất khẩu.”
Ông Stokes đã mua lại nhà máy vào năm 2006 và chuyển đổi nó thành Maxport Limited, một nhà sản xuất đồ thể thao hiện đang là đối tác của Nike, Asics và một số đội Olympic đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
“Trang phục của chúng tôi được khá nhiều nước lớn ưng chuộng. Nhiều ngôi sao thể thao như Roger Federer, Tiger Woods, Serena Williams, Rafael Nadal... tất cả đều từng sử dụng những chiếc ô Nike mà chúng tôi sản xuất.
Nhà máy cũng đã được cải tạo lại. Bên cạnh cây đa lớn, mà theo lời kể của một số công nhân, được trồng bởi một nhà lãnh đạo đáng kính của dân tộc Việt Nam, hơn 6.000 cây xanh đã được trồng thêm tạo nên một không gian xanh mới khác biệt cho nơi đây.
Xem thêm
Trong kỳ thi Olympic Hóa Học quốc tế năm 2019, đội tuyển Việt Nam giành vị trí thứ 5/80 toàn đoàn với 2 huy chương ... |
Hiệp định EVFTA sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng thêm khoảng 20% vào năm 2020; 42,7% vào năm 2025 ... |
Chính phủ sẽ tăng nặng việc xử phạt để răn đe tình trạng hàng hóa nước ngoài lấy danh nghĩa hàng Việt Nam để vào ... |
Dù thua UAE với tỷ số 3-4 trên chấm phạt đền, không mang về tấm HCĐ lịch sử như những gì hàng triệu NHM Việt ... |
Tin bài liên quan
Báo Thụy Sĩ: Việt Nam trở thành điểm đến mới của các công ty nước ngoài
Chắp cánh hàng Việt vươn mình thế giới
Đối tác Apple hiện thực hoá kế hoạch 'rót' 1 tỷ USD vào Việt Nam
Các tin bài khác
EVNGENCO1 đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh
FE CREDIT tăng tốc chuyển đổi số trong quản trị nguồn nhân lực
Kết nối doanh nghiệp Việt - Trung, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh
Định vị đại học Việt Nam trên bản đồ thế giới: Cần chiều sâu chất lượng thật
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia hành trình tri ân người có công tại Nghệ An
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao khoa học
Ký ức về Mẹ Melba
Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev N.Tolstoy năm 2026 được trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





