Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
16:02 | 15/09/2023 GMT+7

Đồng chí Phan Anh Sơn giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

aa
Chiều 15/9/2023, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên
Đồng chí Phan Anh Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tại Quyết định số 980-QĐNS/TW ngày 14/9/2023, Ban Bí thư chỉ định đồng chí Phan Anh Sơn, Uỷ viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Thừa uỷ quyền của đồng chí Thường trực Ban Bí thư – Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định cho đồng chí Phan Anh Sơn.

Đồng chí Phan Anh Sơn giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Anh Sơn. (Ảnh: Thu Hà)

Đồng chí Nguyễn Quang Dương chúc mừng và đánh giá đồng chí Phan Anh Sơn là một cán bộ nhiệt huyết, bản lĩnh, tự rèn luyện, luôn nỗ lực vươn lên; đã trải qua nhiều vị trí công tác ở các cơ quan khác nhau và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đồng chí tin tưởng với năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại, khả năng quản lý và lãnh đạo, đồng chí Phan Anh Sơn sẽ lãnh đạo, chỉ đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Anh Sơn trân trọng cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tin tưởng giao nhiệm vụ Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, xác định đây vừa là vinh dự to lớn, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ, cũng như kế thừa những kết quả trong công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đồng chí cam kết sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tổ chức thành viên ở trung ương và địa phương không ngừng đổi mới, sáng tạo để có những đóng góp cho cho công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân và sự phát triển của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đồng chí trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo, tạo điều kiện của đồng chí Nguyễn Phương Nga và các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm.

Đồng chí Phan Anh Sơn sinh năm 1975 tại Hà Nội. Từ tháng 7/2013, đồng chí đã trải qua nhiều vị trí tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam như: Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), Trưởng ban Ban Công tác địa phương, Viện trưởng Viện nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Viện nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân Việt Nam. Ngày 13/9/2023, với 95/95 ý kiến tán thành, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2019-2024 đã bầu đồng chí giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 thay đồng chí Nguyễn Phương Nga nghỉ hưu từ ngày 01/9/2023.

Đồng chí Phan Anh Sơn giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phương Nga. (Ảnh: Thu Hà)

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương cũng trao Quyết định của Ban Bí thư về việc đồng chí Nguyễn Phương Nga, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nghỉ hưu từ ngày 01/9/2023.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Phương Nga trong 35 năm công tác trong ngành ngoại giao và đối ngoại nhân dân, đồng chí Nguyễn Quang Dương khẳng định đồng chí Nguyễn Phương Nga đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, có nhiều đóng góp tích cực đối với những dấu ấn của nền ngoại giao nước nhà. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Phương Nga, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có nhiều đổi mới tích cực, thực hiện hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Nâng cao chất lượng mọi mặt công tác Nâng cao chất lượng mọi mặt công tác
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

Ngày 26/4/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực phía Nam.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo hình thức trực tuyến. Rất nhiều vấn đề lớn nhỏ thuộc nhiều lĩnh vực được trình bày, thảo luận và xử lý theo tư duy, hình thức mới.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động