Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên
Hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hiện nay đã phát triển có 119 tổ chức thành viên, trong đó có 52 các tổ chức hữu nghị địa phương.
Nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của của các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn và triển khai chia 5 cụm hoạt động. Qua đó tạo cơ chế để các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp và gắn kết, mở rộng nguồn lực cho việc triển khai công tác đối ngoại nhân dân ở địa phương.
![]() |
| Cụm số 1 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ký kết giao ước thi đua năm 2023 (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc). |
Đến nay, hoạt động của các cụm đã dần ổn định và hiệu quả, góp phần tạo sân chơi thu nhỏ cho các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phươngchia sẻ thông tin, giao lưu, gắn kết và thi đua nhau trong công tác đối ngoại nhân dân. Các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương trong cụm bước đầu đã có sự kết hợp chia sẻ những hoạt động đoàn kết hữu nghị, cùng thực hiện một số nhiệm vụ đối ngoại nhân dân. Do có sự tương đồng về địa lý, điều kiện làm việc, quy mô tổ chức, nên việc tập hợp các Liên hiệp trong cụm nhiều thuận lợi. Kinh nghiệm hoạt động của các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương được phổ biến, trao đổi học hỏi dễ dàng.
Bên cạnh đó, các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương hiện giữ vị trí Trưởng cụm, Phó cụm đã phát huy vai trò dẫn dắt các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đồng thời phát huy được thế mạnh như nâng cao năng lực và kinh nghiệm công tác...
Theo báo cáo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đảng đoàn và lãnh đạo Liên hiệp đã tổ chức nhiều đoàn đi làm việc tới tỉnh uỷ/thành uỷ để trao đổi, quán triệt các chủ trương, chỉ thị của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân; về vị trí, vai trò, yêu cầu, nhiệm vụ triển khai công tác đối ngoại nhân dân tại địa phương; về sự cần thiết phải quan tâm, tạo điều kiện cho các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương và các tổ chức thành viên triển khai hoạt động.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng cử báo cáo viên cho hơn 40 chương trình tập huấn các địa phương về công tác đối ngoại, công tác đối ngoại nhân dân, công tác phi chính phủ nước ngoài… qua đó giúp nâng cao năng lực của lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương và các cơ quan, tổ chức của các địa phương về các lĩnh vực công tác liên quan.
Hiện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đang rà soát, triển khai các biện pháp khắc phục tình trạng các tổ chức thành viên hoạt động chưa hiệu quả, đề xuất giải pháp đối với các tổ chức chỉ tồn tại trên danh nghĩa và nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức các Liên hiệp địa phương phù hợp với điều kiện của từng địa phương.
Phát huy cơ chế tổ chức hoạt động cụm Liên hiệp địa phương
Để phát huy cơ chế tổ chức hoạt động cụm Liên hiệp địa phương, bà Trần Hoàng Khánh Vân - Phó Trưởng đại diện Văn phòng đại diện phía Nam đề xuất sơ kết đánh giá hiệu quả hoạt động các cụm trong cả nước, có thể tiến hành dưới hình thức trực tuyến, để cùng nhau thống nhất và sớm có hướng dẫn tổ chức hoạt động cụm (mục đích, chức năng, phạm vi hoạt động…).
Có cơ chế hỗ trợ các đơn vị còn hạn chế trong cụm, khuyến khích các đơn vị chủ động đăng cai các hoạt động cấp cụm để giúp nâng tầm hoạt động đối ngoại nhân dân tại địa phương. "Liên hiệp hữu nghị có thể hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức hoạt động; kết nối với các đối tác là cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có cùng mối quan tâm; định hướng nội dung hoạt động…", bà Vân gợi ý.
Trong tham luận gửi tới Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang cũng nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các Hội hữu nghị thành viên Trung ương với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương và Hội hữu nghị thành viên địa phương để có sự thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện tốt công tác đối ngoại trong tình hình mới.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình quốc tế và trong nước, qua đó có định hướng hoạt đối ngoại liên quan đến địa phương, giúp Liên hiệp hữu nghị địa phương tham mưu cấp uỷ, chính quyền làm tốt công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng.
Cùng với đó, có quy chế hoạt động chung từ Hội hữu nghị Trung ương đến Hội hữu nghị địa phương để có quan hệ, phối hợp trong hoạt động, đồng thời có hướng dẫn nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội hữu nghị thành viên. Hàng năm các Hội hữu nghị thành viên ở Trung ương có kế hoạch, chương trình hoạt động triển khai đến các Hội hữu nghị thành viên tương ứng ở địa phương. Thường xuyên thực hiện thông tin hai chiều về hoạt động của Hội nhằm giúp Hội hữu nghị thành viên ở địa phương định hướng hoạt động tốt. Đồng thời cung cấp tài liệu cho Hội hữu nghị thành viên ở địa phương để tuyên truyền kỷ niệm ngày quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước, nhất là kỷ niệm năm tròn, năm chẵn có liên quan đến từng Hội hữu nghị khi tổ chức sự kiện chính trị - đối ngoại, vì thời gian qua khi tổ chức sự kiện chính trị - đối ngoại rất lúng túng về mặt nội dung.
Tin bài liên quan
Lan tỏa văn hóa hòa bình từ hành trình của tuổi trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Thay đổi để vươn xa
Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025
Các tin bài khác
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Thay đổi để vươn xa
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất







