Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực
| 15 quốc gia xác nhận tham dự Đối thoại Hữu nghị lần 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh 35 đoàn địa phương quốc tế tham dự Hội nghị Đối thoại Hữu nghị TP.HCM 2024 |
Sự kiện có sự tham dự của khoảng 500-700 đại biểu, khách mời quốc tế, trong đó có lãnh đạo các địa phương, tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại - đầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp nước ngoài.
![]() |
| Ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về sự kiện Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN) |
Đối ngoại địa phương gắn với kết nối nhân dân
FD 2026 tập trung trao đổi về vai trò của địa phương trong triển khai chính sách đối ngoại, mở rộng mạng lưới hợp tác đa phương và huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển. Các nội dung thảo luận hướng tới việc đưa những mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh với các địa phương, đối tác quốc tế đi vào chiều sâu và tạo ra kết quả thiết thực.
Các phiên chuyên đề của Đối thoại tập trung vào hợp tác đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, phát triển cảng biển xanh, logistics và kết nối chuỗi cung ứng.
Bên cạnh các phiên thảo luận, FD 2026 mở rộng không gian giao lưu thông qua các hoạt động kết nối và khảo sát thực địa. Đại biểu có cơ hội tìm hiểu hoạt động tại Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT), đồng thời tham quan những không gian văn hóa, lịch sử tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.
Việc kết hợp đối thoại chính sách với gặp gỡ, giao lưu và tìm hiểu thực tế góp phần tạo thêm cơ hội để các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác. Đây cũng là cách đối ngoại nhân dân được triển khai gắn với nhu cầu phát triển cụ thể, thay vì chỉ dừng ở trao đổi, giao lưu.
Phát biểu trước thềm Đối thoại, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và cùng hành động trước những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển. Theo ông, các mối quan hệ hợp tác cần được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án và kết quả phù hợp với lợi ích của các bên.
![]() |
| Đối thoại hữu nghị TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Nhân dân). |
Từ sáng kiến hữu nghị đến diễn đàn hợp tác
Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất diễn ra ngày 3/12/2022 với chủ đề “Thích ứng để phục hồi và kiến tạo phát triển”, trong bối cảnh Thành phố khắc phục những tác động của đại dịch COVID-19 và bắt đầu quá trình phục hồi.
Sự kiện quy tụ hơn 20 đoàn đại biểu các địa phương quốc tế có quan hệ hữu nghị, hợp tác với Thành phố. Hội nghị Thị trưởng là nội dung trọng tâm, tập trung chia sẻ kinh nghiệm phát triển và cách thức đưa hợp tác cấp địa phương đi vào chiều sâu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
Kỳ Đối thoại lần thứ 2 diễn ra ngày 24/9/2024 với chủ đề “Chuyển đổi công nghiệp: Kinh nghiệm phát triển và các ưu tiên hợp tác”, thu hút hơn 35 đoàn lãnh đạo các địa phương quốc tế. Nội dung thảo luận tập trung vào chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.
Một dấu ấn của kỳ Đối thoại năm 2024 là lễ công bố Biểu tượng Hữu nghị quốc tế tại Công viên Bến Bạch Đằng, ghi nhận quan hệ hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh với 58 địa phương, đối tác quốc tế; đồng thời thể hiện định hướng mở rộng kết nối của Thành phố với bạn bè quốc tế.
Tiếp nối kết quả của hai kỳ trước, FD 2026 đặt quan hệ quốc tế của TP. Hồ Chí Minh trong mối liên hệ trực tiếp với các mục tiêu phát triển. Trong bối cảnh Thành phố mở rộng địa giới hành chính, việc tổ chức các hoạt động tại phường Vũng Tàu cũng giới thiệu không gian phát triển mới, gắn với kinh tế biển, cảng nước sâu, logistics và kết nối chuỗi cung ứng quốc tế.
Qua ba kỳ tổ chức, Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh từng bước phát triển từ một sáng kiến thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các địa phương thành diễn đàn kết nối chính quyền, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế. Quá trình này góp phần làm phong phú hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng và hướng tới chuyển hóa quan hệ đối ngoại thành những chương trình hợp tác cụ thể, phục vụ phát triển bền vững.
Sự kiện là dịp để TP.HCM tri ân các địa phương quốc tế đã hỗ trợ TP vượt qua đại dịch COVID-19 và ủng hộ, hỗ trợ, hợp tác với thành phố trong quá trình xây dựng, phát triển. |
Từ ngày 23-24/9, Đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ hai năm 2024 sẽ diễn ra với chủ đề “Chuyển đổi công nghiệp: Kinh nghiệm và các ưu tiên trong hợp tác phát triển”. Sự kiện nhằm thúc đẩy quan hệ giữa TP.HCM với các địa phương kết nghĩa trên thế giới, đồng thời là dịp quảng bá về đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. |
Tin bài khác
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác





