Trang chủ Chính trị - Xã hội Bình luận
16:51 | 24/07/2025 GMT+7

Đối ngoại nhân dân góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, ngăn chặn từ sớm, từ xa chiến lược “diễn biến hòa bình”

aa
Trong thời gian qua, các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá sự nghiệp đổi mới của Việt Nam, mưu đồ gieo rắc hoài nghi, bào mòn niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ. Trước âm mưu, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm đó, hoạt động đối ngoại nhân dân trở thành công cụ quan trọng để vun đắp tình hữu nghị, là tuyến ‘‘phòng thủ mềm’’ góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Hà Nội - Đà Nẵng phối hợp nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân
Nâng cao năng lực triển khai công tác đối ngoại của các tổ chức nhân dân

Đối ngoại nhân dân - sức mạnh mềm góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, ngăn chặn từ sớm, từ xa chiến lược “diễn biến hòa bình”

Đối ngoại nhân dân, bộ phận cấu thành quan trọng của công tác đối ngoại chung, gắn bó chặt chẽ với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước. Mục tiêu của đối ngoại nhân dân, làm cho thế giới hiểu biết hơn về đất nước, con người Việt Nam, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của bạn bè, đối tác quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là hình thức đặc sắc của nền ngoại giao Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức và lãnh đạo ngay từ những ngày đầu cách mạng. Từ Đại hội II của Đảng (năm 1951), chủ trương triển khai công tác đối ngoại nhân dân được đề cập với nhiều mức độ khác nhau trong các nghị quyết, chỉ thị, văn kiện của Đảng. Đến Đại hội XIII của Đảng, lần đầu tiên Đảng ta xác định: “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”. Đặc biệt, ngày 05/1/2022, Chỉ thị số 12/CT-TW, của Ban Bí thư khóa XIII “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” đã được ban hành, xác định quan điểm định hướng, tầm nhìn, nhiệm vụ của hệ thống chính trị đối với việc phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, gắn kết chặt chẽ hơn đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước.

Với phương thức hoạt động phong phú, nội dung đa dạng, lực lượng đông đảo, rộng khắp,... đối ngoại nhân dân đã và đang trở thành “vũ khí” không thể thiếu trong việc hóa giải và phản công chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Thông qua các nhóm hoạt động chủ công, như đối thoại không chính thức nhằm phát huy lợi thế của mặt trận nhân dân, tác động trực tiếp vào chính giới; cung cấp thông tin cho đối tác trung gian thông qua các hoạt động, như tổ chức trao đổi đoàn, tham gia các diễn đàn, hoạt động nhân dân ở khu vực và quốc tế; chủ động, tích cực đối thoại và đấu tranh dư luận về vấn đề nhạy cảm, tổ chức đợt hoạt động đối ngoại nhân dân lớn; tổ chức đợt tuyên truyền lớn, cung cấp và trao đổi thông tin với đối tác qua kênh điện tử...

Tạp chí cộng sản
Nghệ nhân giới thiệu về tranh dân gian Đông Hồ cho các nữ đại sứ, trưởng đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam. (Ảnh: vietnamnet.vn)

Đối ngoại nhân dân thể hiện và khẳng định vai trò quan trọng nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa chiến lược “diễn biến hòa bình” trên một số nội dung chủ yếu sau:

Đối ngoại nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng trận tuyến thông tin đối ngoại, củng cố, tăng cường trận địa tư tưởng vững chắc, chủ động đập tan thông tin sai trái, phản động của các thế lực thù địch. Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch, phản động thường sử dụng mạng xã hội, các diễn đàn quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, thậm chí là ngoại giao nhân dân trá hình để tung tin giả, tin xấu độc, làm nhiễu loạn thông tin, đổi trắng thay đen. Khi các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức “xã hội dân sự” lợi dụng chiêu bài “nhân quyền”, “dân chủ” để gây sức ép lên Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể nhân dân, mạng lưới nhân sĩ, trí thức, kiều bào thành lực lượng tiên phong giải thích, phản biện, truyền bá thông tin chính thống qua các diễn đàn học thuật, cuộc giao lưu văn hóa, hội thảo quốc tế... Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, với lực lượng rộng khắp, đối ngoại nhân dân đã trực tiếp thông tin bằng nhiều hình thức về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam để các tổ chức quốc tế, giới học giả, bạn bè quốc tế hiểu hơn về tình hình đất nước, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta và những thành tựu của công cuộc đổi mới.

Đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng mạng lưới quốc tế rộng khắp, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của cộng đồng quốc tế, đập tan mưu đồ cô lập Việt Nam. Phải lấy đối ngoại nhân dân thành lực lượng mở đường. Quan hệ giữa các chính phủ có thể chưa được thông suốt nhưng quan hệ giữa nhân dân các nước với nhau lại có thuận lợi riêng, xây dựng nền tảng quan trọng. Đối ngoại nhân dân trở thành “cầu nối” bền chặt giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế, là phương thức vận động, tập hợp lực lượng quần chúng trên phạm vi toàn cầu. Sự ủng hộ đó là lớp “áo giáp mềm” vững chắc giúp Việt Nam phòng ngừa và hóa giải các chiến dịch, chiêu trò bôi nhọ, vu cáo, chia rẽ do các thế lực thù địch dàn dựng. Trước sự xuyên tạc, vu cáo của các tổ chức phản động, lưu vong và cơ quan truyền thông nước ngoài thiếu thiện chí, công tác đối ngoại nhân dân đã chủ động vào cuộc, kiên trì “lấy sự thật làm vũ khí”, lấy “đối thoại” thay “đối đầu”. Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và các tổ chức thành viên khác đã phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm, gửi thư phản biện, đối thoại trực tiếp với các tổ chức phi chính phủ, các nhóm xã hội dân sự nước ngoài, cung cấp thông tin chính xác, thuyết phục, đập tan luận điệu bịa đặt, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đối ngoại nhân dân góp phần giải thích, điều chỉnh và thông tin chính xác cho dư luận quốc tế, hóa giải mâu thuẫn, xung đột với Việt Nam. Với mạng lưới rộng khắp, các tổ chức hữu nghị, đoàn thể, học giả, kiều bào yêu nước đã chủ động phản biện, đấu tranh trực diện, vạch trần thông tin sai sự thật, vạch rõ ý đồ can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam. Khác với ngoại giao nhà nước mang tính nguyên tắc, đối ngoại nhân dân có lợi thế tiếp cận trực tiếp, gần gũi, thân thiện với cộng đồng quốc tế. Thông qua những cuộc gặp gỡ, trao đổi học thuật, diễn đàn, giao lưu nhân dân, chương trình giao lưu thanh niên, nghệ thuật, văn hóa..., đối ngoại nhân dân đóng vai trò như một kênh trung gian hiệu quả để giải thích, minh bạch hóa lập trường của Việt Nam, làm giảm thiểu sự ngộ nhận, định kiến hoặc âm mưu lôi kéo, chia rẽ. Đối ngoại nhân dân có khả năng hóa giải mâu thuẫn, thu hẹp bất đồng bằng con đường văn hóa, giáo dục, khoa học, môi trường... làm giảm bớt sự gay gắt của các cuộc đối đầu chính trị, từ đó góp phần làm thất bại âm mưu chia rẽ Việt Nam với thế giới.

Các hoạt động ngoại giao nhân dân được tổ chức với những đối tác có ảnh hưởng, từ học giả đến nghị sĩ, tổ chức phi chính phủ. Điển hình là việc các tổ chức, như Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp, Hội Việt - Mỹ, Hội hữu nghị Việt Nam - Đức, cùng các hội đoàn kiều bào đã tổ chức hàng chục hội thảo quốc tế, đối thoại học thuật, gửi bản kiến nghị đến các tổ chức quốc tế, khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, qua đó làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc thành tựu của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Nhiều vấn đề về hợp tác, quan hệ quốc tế giữa Việt Nam và các nước đã được thực hiện mềm dẻo, linh hoạt theo con đường ngoại giao nhân dân. Nhiều cuộc giao lưu hữu nghị giữa nhân dân các tỉnh biên giới Việt Nam với các tỉnh của nước láng giềng đã thực sự góp phần vào việc xây dựng biên giới hữu nghị, củng cố an ninh biên giới, tránh được xung đột, tranh chấp.

Đối ngoại nhân dân trực tiếp quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam, cung cấp minh chứng chân thực, sinh động, tạo dựng lòng tin chiến lược trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại được mở rộng; áp dụng công nghệ số, lồng ghép nội dung thông tin đối ngoại trong hoạt động chuyên môn của cơ quan, tổ chức để tuyên truyền về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam; quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật Việt Nam; hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trong hoạt động song phương và tham gia các cơ chế, diễn đàn nhân dân quốc tế và khu vực, như Diễn đàn Nhân dân ASEAN (APF), Diễn đàn Nhân dân Á - Âu (AEPF), các tổ chức nhân dân đã tổ chức nhiều hội thảo (các Hội thảo quốc tế về Biển Đông do Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với các đối tác quốc tế tổ chức tại Nga từ năm 2016 tới nay), chia sẻ về tình hình thực tế, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, Biển Đông, nguồn nước sông Mê Công... Thông qua các trang web, fanpage, kênh YouTube của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các hội hữu nghị song phương đã giúp lan tỏa thông tin chính xác, trung thực về Việt Nam. Qua đó, bạn bè quốc tế hiểu rõ và ủng hộ Việt Nam, phản bác lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Thông qua hoạt động giao lưu, hợp tác nhân dân, các tổ chức hữu nghị, liên minh quốc tế và đối thoại đa phương, đối ngoại nhân dân giúp lan tỏa giá trị của nền văn hóa Việt Nam và mở rộng ảnh hưởng tích cực tới những cá nhân, tổ chức quốc tế có thiện chí. Từ các sự kiện, như Festival Huế, Lễ hội Áo dài, Tuần lễ Văn hóa Việt Nam ở Pháp, Đức, Hàn Quốc và các chương trình giao lưu nghệ thuật, liên hoan ẩm thực, hội thảo du lịch quốc tế, đối ngoại nhân dân mang hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện, cởi mở và giàu bản sắc “thấm sâu” vào nhận thức cộng đồng quốc tế.

Đối ngoại nhân dân gắn kết kiều bào với Tổ quốc, khơi dậy và phát huy tiềm năng, sức mạnh của người Việt Nam ở nước ngoài trong phát hiện, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là một phần máu thịt của dân tộc, mà còn là những “đại sứ nhân dân” có sức lan tỏa mạnh mẽ trên trường quốc tế. Đây chính là nguồn lực đặc biệt, là “cầu nối” hữu hiệu giúp Việt Nam lan tỏa thông tin, xây dựng hình ảnh, tranh thủ sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế. Đối ngoại nhân dân là cơ sở để các hội đoàn kiều bào ngăn chặn, phản bác kịp thời các luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc về tình hình của Việt Nam. Từ Mỹ, Ca-na-đa, Đức, Pháp, Ôx-trây-li-a... nhiều tổ chức kiều bào đã tổ chức hội thảo, viết bài, lên tiếng trên báo chí, phản đối các thế lực lợi dụng chiêu bài “nhân quyền” để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Sự hiện diện của kiều bào trong các hoạt động ngoại giao nhân dân là minh chứng sống động về tình cảm gắn bó với quê hương, góp phần giúp Việt Nam chống chiến lược “diễn biến hòa bình”.

Đối ngoại nhân dân thúc đẩy hòa bình, tăng cường hợp tác, củng cố vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Hoạt động vận động, đấu tranh của các đoàn thể, tổ chức nhân dân đã góp phần thể hiện rõ thái độ đúng đắn và lập trường chính nghĩa của nhân dân ta; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của dư luận quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Nhờ việc thiết lập và mở rộng các cơ chế hợp tác nhân dân, đối ngoại nhân dân góp phần tích cực củng cố vị thế chính trị, kinh tế và văn hóa của Việt Nam. Quan hệ hữu nghị với các tổ chức nhân dân trên thế giới không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mà còn tạo thành “lá chắn ngoại giao” mềm mại, bền bỉ, giúp Việt Nam đấu tranh hiệu quả với chiến lược “diễn biến hòa bình”. Khi Việt Nam chủ động xây dựng hình ảnh quốc gia thân thiện, hòa bình, phát triển bền vững qua kênh đối ngoại nhân dân, luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ từ các thế lực thù địch trở nên lạc lõng, phi lý.

Tạp chí cộng sản
Đối ngoại nhân dân trực tiếp quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu)

Đối ngoại nhân dân góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng, ngăn chặn từ sớm, từ xa chiến lược “diễn biến hòa bình”

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Sự nghiệp đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ, vận hội đan xen với nguy cơ, thách thức mới. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” với nhiều thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm, vừa công khai, vừa bí mật hòng hạ thấp uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng lái Việt Nam theo mưu đồ của chúng. Trước tình hình đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tiếp tục phát huy cao độ truyền thống, sức mạnh của đối ngoại nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần tạo thế và lực mới đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để thực hiện được các nội dung trên, cần tiến hành đồng bộ các giải pháp chủ yếu sau:

Một là, nâng cao nhận thức, thống nhất tư duy về đối ngoại nhân dân trong toàn xã hội. Trong bối cảnh chiến lược “diễn biến hòa bình” được các thế lực thù địch ráo riết thúc đẩy, đối ngoại nhân dân là lực lượng tiên phong giữ vững trận tuyến chính trị, tư tưởng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc trên trường quốc tế. Nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình” và phát huy tối đa “sức mạnh mềm” từ đối ngoại nhân dân chính là một trong những chìa khóa then chốt để bảo vệ ổn định chính trị, giữ vững độc lập, chủ quyền và hội nhập quốc tế chủ động, tự tin, đầy đủ và hiệu quả. Tuy nhiên, đây không phải là hoạt động riêng lẻ của một nhóm tổ chức, mà là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới nhận thức, khẳng định vị trí, vai trò của đối ngoại nhân dân trong thế trận an ninh tư tưởng, dư luận quốc tế, biến đối ngoại nhân dân thành một phong trào sâu rộng. Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị trong triển khai nhiệm vụ đề ra, thể chế hóa Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 5/1/2022, của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” bằng chính sách, quy định cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân phù hợp với đối tượng. Căn cứ từng nhóm đối tượng cụ thể để tiến hành phương thức vận động và đấu tranh phù hợp. Đối tượng của đối ngoại nhân dân có thể được chia thành 3 nhóm chính: nhóm đối tượng rất có thiện chí đối với Việt Nam; nhóm đối tượng có định kiến và thiếu thiện chí với Việt Nam; nhóm đối tượng trung gian. Đối ngoại nhân dân thực hiện các biện pháp củng cố và xây dựng lực lượng nòng cốt, tạo điều kiện, cung cấp thông tin thông qua tài liệu chính thức, cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta; thông tin về thành tựu của Việt Nam trong xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh, nạn nhân chất độc da cam; tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm chuyên đề để trực tiếp cung cấp thông tin thực tế về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; tiến bộ về tự do tôn giáo và nhân quyền. Đồng thời, thông qua kênh đối thoại không chính thức với các đối tác, như Viện Can dự Toàn cầu (IGE), các tổ chức khác...

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ. Phải coi đây là nhiệm vụ cốt lõi để xây dựng lực lượng đối ngoại nhân dân. Cần đào tạo đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân có lập trường chính trị vững vàng, hiểu biết sâu sắc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về đối ngoại của Đảng và Nhà nước, luật pháp quốc tế, có kỹ năng vận động đối ngoại chuyên nghiệp, khả năng phản biện sắc bén; nỗ lực nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu; chủ động xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển quan hệ đối tác song phương và đa phương; nâng cao hiệu quả công tác vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả trên các lĩnh vực; tích cực vận động, đa dạng hóa và quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại và vận động người Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp tích cực, hiệu quả trong hoạt động đối ngoại chung.

Bốn là, chủ động mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, đa dạng hóa hình thức giao lưu, hợp tác quốc tế, gắn kết chặt chẽ với kiều bào, kiến tạo “thế trận đối ngoại nhân dân rộng khắp”. Thông qua các chương trình giao lưu nhân dân, hợp tác học thuật, hội thảo, triển lãm văn hóa, diễn đàn thanh niên quốc tế... để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, từ đó ngăn chặn sự tác động của chiến lược “diễn biến hòa bình”. Phát triển mạng lưới đối ngoại nhân dân vững mạnh trên khắp các châu lục là yếu tố quyết định để tạo dựng sức mạnh dư luận quốc tế ủng hộ Việt Nam. Đặc biệt, cần duy trì thường xuyên hoạt động hợp tác với các tổ chức yêu chuộng hòa bình, nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Cần tăng cường các hoạt động gắn kết kiều bào, để kiều bào hiểu biết hơn về tình hình đất nước, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta và thành tựu của công cuộc đổi mới, từ đó ủng hộ thành tựu của đất nước, thành tựu của công cuộc đổi mới.

Năm là, tăng cường ứng dụng công nghệ số, truyền thông hiện đại vào công tác đối ngoại nhân dân. Không gian mạng là chiến trường nóng bỏng của chiến lược “diễn biến hòa bình”. Do đó, đối ngoại nhân dân cần đẩy mạnh sử dụng công nghệ, truyền thông xã hội, nền tảng số để kịp thời phản bác thông tin sai lệch, quảng bá hình ảnh Việt Nam lan tỏa thông điệp tích cực, đúng đắn, chuẩn xác đến bạn bè quốc tế. Sử dụng hiệu quả các nền tảng truyền thông quốc tế, mạng xã hội để chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Sáu là, tăng cường liên kết giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước. Thực hiện ba trụ cột ngoại giao nhịp nhàng, đồng bộ, Việt Nam mới xây dựng được một thế trận ngoại giao toàn diện, đủ sức hóa giải mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá từ bên ngoài. Cần hình thành cơ chế thông tin liên lạc, hỗ trợ lẫn nhau giữa đối ngoại nhân dân và các kênh ngoại giao khác. Trong bối cảnh quốc tế đầy biến động, khi các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng “diễn biến hòa bình”, đối ngoại nhân dân càng khẳng định vai trò quan trọng. Đó là “pháo đài” tư tưởng vững chắc, vừa ngăn chặn thông tin sai trái, vừa lan tỏa giá trị tốt đẹp, khơi dậy lòng yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của cộng đồng quốc tế vào con đường mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đối ngoại nhân dân không chỉ là sự tiếp nối truyền thống ngoại giao linh hoạt của dân tộc, mà còn là sự cụ thể hóa tinh thần hòa hiếu, trọng nghĩa, yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển. Với tính chất rộng mở, linh hoạt, mềm dẻo, nhưng kiên định, bền bỉ, đối ngoại nhân dân đã và đang tạo dựng niềm tin, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đó cũng chính là “lá chắn mềm”, là tuyến phòng thủ vững chắc trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, ngoại giao, ngăn chặn từ sớm, từ xa “diễn biến hòa bình”; tạo dựng thế trận hòa bình bền vững ngay từ gốc rễ, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.

TS. Lê Xuân Huấn - Trần Ngọc Ngân

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Theo Tạp chí Cộng sản

https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tin-dau-tranh-phan-bac-luan-dieu-sai-trai-thu-dich/-/asset_publisher/s5L7xhQiJeKe/content/doi-ngoai-nhan-dan-gop-phan-giu-vung-moi-truong-hoa-binh-on-dinh-de-phat-trien-dat-nuoc-hoi-nhap-quoc-te-sau-rong-ngan-chan-tu-som-tu-xa-chien-luoc-di

Tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực khoa học công nghệ tại Việt Nam Tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực khoa học công nghệ tại Việt Nam
Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025: Vượt thách thức, nhiều đổi mới Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025: Vượt thách thức, nhiều đổi mới
Theo Tạp chí Cộng sản
Nguồn: www.tapchicongsan.org.vn

Tin bài liên quan

Huy động nguồn lực quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững

Huy động nguồn lực quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững

Năm 2025, trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động phức tạp và trong nước diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, công tác đối ngoại nhân dân của thành phố Cần Thơ đã đạt được những kết quả nổi bật, khẳng định vai trò là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện. Các hoạt động đối ngoại được triển khai linh hoạt, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của địa phương.
Cần Thơ tăng tốc hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới

Cần Thơ tăng tốc hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới

Bước vào thời kỳ phát triển mới khi không gian đô thị được mở rộng sau điều chỉnh địa giới Hậu Giang và Sóc Trăng từ ngày 1/7/2025, Cần Thơ đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong triển khai Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Từ ngoại giao kinh tế, khoa học - công nghệ đến hợp tác địa phương và quảng bá hình ảnh, thành phố đã và đang tạo những dấu ấn rõ nét, khẳng định vai trò trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong dòng chảy hội nhập toàn cầu.
Tăng cường kết nối giữa Thủ đô Hà Nội và thành phố Quảng Châu (Trung Quốc)

Tăng cường kết nối giữa Thủ đô Hà Nội và thành phố Quảng Châu (Trung Quốc)

Chiều 27/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã tiếp ông Vương Hoán Thanh, Chủ tịch Hội hữu nghị Hải ngoại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), nhân dịp đoàn đại biểu Quảng Châu đến Việt Nam tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025.

Các tin bài khác

Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trước thềm Đại hội XIV

Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trước thềm Đại hội XIV

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang chuẩn bị tốt các nội dung, kế hoạch, tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đây là thời điểm vô cùng quan trọng, mang tính bước ngoặt để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.
"Kỷ nguyên mới" của Việt Nam sẽ là cơ hội tốt để phát triển quan hệ Nhật Bản - Việt Nam

"Kỷ nguyên mới" của Việt Nam sẽ là cơ hội tốt để phát triển quan hệ Nhật Bản - Việt Nam

Nhân dịp năm mới 2025, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đã trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về tiềm năng phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản. Sau đây là nội dung phỏng vấn:
Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá, đưa đất nước vững bước tiến vào Kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc

Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá, đưa đất nước vững bước tiến vào Kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc

Nhân dịp đón Năm Mới 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài viết "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá, đưa đất nước vững bước tiến vào Kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc". Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng
Đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt-Trung đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt-Trung đi vào chiều sâu, thực chất

Trước thềm chuyến thăm Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương phía Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai đã trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa chuyến công tác cũng như tình hình và triển vọng hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Đọc nhiều

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

Giữa nhịp sống bận rộn nơi xứ người, việc giữ gìn tiếng Việt cho con trẻ luôn là trăn trở của nhiều gia đình kiều bào. Từ trải nghiệm nuôi dạy con của mình, TS Trà My, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế giúp con gái CiCi (SIMONA Tử Mặc) sử dụng thành thạo tiếng Việt, dù sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc. Theo chị, bí quyết cốt lõi nằm ở việc tạo môi trường tiếng Việt tuyệt đối trong gia đình ngay từ khi con chào đời, kết hợp với việc đưa con về Việt Nam giao lưu với đại gia đình trong các kỳ nghỉ dài ngày.
Sẵn sàng hoàn thành xây dựng hơn 1.600 căn nhà mới cho người dân trước Tết Nguyên đán

Sẵn sàng hoàn thành xây dựng hơn 1.600 căn nhà mới cho người dân trước Tết Nguyên đán

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, nhấn mạnh có 2 mốc về nhà ở cho bà con gồm: Sửa chữa trên 34.000 căn hoàn thành trước ngày 31/12 và xây mới trên 1.600 căn trước ngày 31/1/2026.
Ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc)

Ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc)

Chiều 9/12, tại Hà Nội đã diễn ra buổi ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc), nhằm kết nối cộng đồng cựu sinh viên, thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước Việt – Trung.
Hải Phòng tăng cường kết nối Việt Nam - Thái Lan qua giao lưu nhân dân

Hải Phòng tăng cường kết nối Việt Nam - Thái Lan qua giao lưu nhân dân

Ngày 10/12, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã gặp gỡ đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, nhân dịp Hội nghị lần thứ XIV giữa Ban Chấp hành hai Hội tổ chức tại Hải Phòng.
Ninh Bình tổng lực chống khai thác IUU, sẵn sàng cho đợt thanh tra thứ 5 của EC

Ninh Bình tổng lực chống khai thác IUU, sẵn sàng cho đợt thanh tra thứ 5 của EC

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời chuẩn bị cho đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản chỉ đạo khẩn. Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục dứt điểm những tồn tại trong công tác chống khai thác IUU.
Mường Tùng thay đổi nhận thức chìa khóa giảm nghèo bền vững

Mường Tùng thay đổi nhận thức chìa khóa giảm nghèo bền vững

Trong không khí phấn khởi triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, Mường Tùng - một xã vùng cao của tỉnh Điện Biên - đang thực hiện một bước đi quan trọng: đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức, coi đây là "chìa khóa" để người dân cùng chung tay thực hiện giảm nghèo đa chiều bền vững.
Huế dự kiến chi 16 tỷ đồng hỗ trợ giải bản hơn 100 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Huế dự kiến chi 16 tỷ đồng hỗ trợ giải bản hơn 100 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa VIII diễn ra trong hai ngày 08-09/12, các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản hơn 100 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động tiếp tục thu hút sự quan tâm do ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng trăm ngư dân.
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
Xin chờ trong giây lát...
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
Phiên bản di động