Trang chủ Hữu nghị
07:04 | 25/06/2025 GMT+7

Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025: Vượt thách thức, nhiều đổi mới

aa
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến mau lẹ, phức tạp, khó lường, trước những yêu cầu ngày càng cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã quyết tâm, nỗ lực, đổi mới tư duy, cách tiếp cận để lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đạt những thành tích đáng khích lệ.
Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2027

Những biến chuyển của tình hình thế giới và khu vực

Trong những năm gần đây, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định. Cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn, chiến tranh, xung đột cục bộ xung đột liên tiếp xảy ra ở nhiều quốc gia và khu vực, xu hướng sử dụng vũ lực trong quan hệ có chiều hướng gia tăng; chủ nghĩa bảo hộ, dân tộc cực đoan gia tăng. Bên cạnh đó là các thách thức an ninh phi truyền thống (thiên tai, dịch bệnh, trong đó nổi bật là đặc biệt là đại dịch COVID-19...) và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với trọng tâm là dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn... phát triển như vũ bão, tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu.

Phong trào nhân dân thế giới ngày càng phát triển, hoạt động trên nhiều lĩnh vực và có vai trò ngày càng gia tăng trong đời sống chính trị quốc tế, nhưng đã có những biểu hiện của sự phân tuyến theo trục các nước lớn.

Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh âm mưu diễn biến hòa bình, lôi kéo, kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng, chống phá Đảng, Nhà nước.

Bối cảnh đó đặt ra cho Việt Nam nhiều vấn đề cấp bách về việc phải bảo đảm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; định hình cách ứng xử phù hợp trong quan hệ quốc tế, vượt qua những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Những yêu cầu mới của Đảng và Nhà nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với công tác đối ngoại nhân dân khi lần đầu tiên Đảng ta khẳng định vai trò “trụ cột” của đối ngoại nhân dân trong “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại”, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.

Tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII (ngày 14/12/2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo “Triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân…”. Ngày 05/01/2022, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh “đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và người dân”.

Ngày 10/02/2025, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương ban hành Quyết định số 22-QĐ/ĐUMTTQ, CĐTTW về việc thành lập Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Đảng bộ) trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) trong công tác đối ngoại nhân dân trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Những thay đổi về nhận thức của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với vai trò của đối ngoại nhân dân và Liên hiệp không chỉ là nền tảng quan trọng mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đối ngoại nhân dân của Liên hiệp, dưới sự dẫn dắt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có những đóng góp ngày càng tích cực hơn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Trong bối cảnh đó, trước những yêu cầu mới của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đảng bộ đã quán triệt sâu sắc, lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng đối ngoại nhân dân trong hệ thống Liên hiệp không ngừng đổi mới tư duy, cách tiếp cận, nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, và đã đạt được những kết quả nổi bật:

Thứ nhất, tích cực tham gia vào các hoạt động đối ngoại cấp cao của Đảng, Nhà nước. Với sự tin tưởng, quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, sự hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và các bộ ngành, cùng với sự tự chủ động, Liên hiệp đã được tham gia nhiều đoàn cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm làm việc tại các nước. Trong khuôn khổ các chuyến thăm, Liên hiệp đã phối hợp tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao tặng các phần thưởng của Đảng, Nhà nước cho bạn bè, đối tác và ký nhiều thỏa thuận hợp tác với các đối tác.

Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025: Vượt thách thức, nhiều đổi mới
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt bạn bè Hoa Kỳ nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 78, ngày 22/9/2023 tại New York (Hoa Kỳ). Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức Việt Nam phối hợp tổ chức. (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc nhân dịp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, ngày 30/6/2024, tại Seoul. Sự kiện do  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp tổ chức. (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc nhân dịp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, ngày 30/6/2024, tại Seoul. Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp tổ chức. (Ảnh: VGP)

Thứ hai, Liên hiệp đã triển khai tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân song phương và đa phương với hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, từ các hoạt động trao đổi đoàn, hội nghị, hội thảo trực tiếp và trực tuyến, liên hoan hữu nghị nhân dân, các lễ kỷ niệm, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao; nội dung đã được mở rộng đến các lĩnh vực xúc tiến du lịch, kết nối thương mại và đâu tư, giáo dục… Đối tượng của đối ngoại nhân dân cũng tiếp tục được mở rộng, từ các tầng lớp, tổ chức nhân dân và phi chính phủ đến chính giới, các cơ quan thuộc chính phủ và quốc hội các nước, các học giả, doanh nghiệp, nghệ sỹ, những người có ảnh hưởng và thế hệ trẻ…

Trình diễn áo dài trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ. Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức ngày 02/12/2023. (Ảnh: Đinh Hòa)
Trình diễn áo dài trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ. Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức ngày 02/12/2023. (Ảnh: Đinh Hòa)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước  Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng các đại biểu tham dự Gặp gỡ  nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc. Sự kiện do Liên hiệp  phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên  Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ngày 23/12/2023. (Ảnh: Báo Nhân dân)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng các đại biểu tham dự Gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc ngày 23/12/2023. Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp tổ chức. (Ảnh: Báo Nhân dân)
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì tổ chức hoạt động  “Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga và các thế hệ cựu sinh viên  Việt Nam học tại Liên bang Nga”, ngày 20/6/2024. (Ảnh: Đinh Hòa)
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì tổ chức hoạt động “Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tại Liên bang Nga”, ngày 20/6/2024. (Ảnh: Đinh Hòa)

Trên kênh đa phương, ngoài các cơ chế đa phương truyền thống như Tổ chức đoàn kết nhân dân Á - Phi, Hội đồng hòa bình thế giới, Hội Quốc tế ngữ thế giới, Hội nghị thế giới chống bom Nguyên tử và Khinh khí, các Diễn đàn Nhân dân Á - Âu, Diễn đàn Nhân dân ASEAN (APF), Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR)…; từ năm 2020 đến nay, Liên hiệp đã mở rộng và làm sâu sắc sự tham gia vào các cơ chế mới và quan trọng, đặc biệt là trong khuôn khổ các cơ chế quan trọng của Liên hợp quốc (UN ECOSOC, Hội đồng nhân quyền, Diễn đàn Chính trị cấp cao…), Quốc tế Tiến bộ, Văn phòng Hòa bình Quốc tế, Mạng lưới Hòa bình và Hành tinh... góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước; bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của Việt Nam, cũng như có nhiều đóng góp quan trọng cho phong trào chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, phát triển bền vững, công lý và tiến bộ xã hội.

Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới tổ chức từ ngày 21-26/11/2022 tại Việt Nam. (Ảnh: Trường Hùng)
Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới tổ chức từ ngày 21 - 26/11/2022 tại Việt Nam. (Ảnh: Trường Hùng)
Ngày 25/6/2024, Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 12, do Liên hiệp và Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức, diễn ra tại thành phố Tương Đàm (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc).
Ngày 25/6/2024, Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 12, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức, diễn ra tại thành phố Tương Đàm (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc).
Ngày 29/11/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Palestine, Hội hữu nghị Việt Nam - Palestine và Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine. (Ảnh: Đinh Hòa)
Ngày 29/11/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Palestine, Hội hữu nghị Việt Nam - Palestine và Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine. (Ảnh: Đinh Hòa)
Ngày 30/4/2025, chương trình giao lưu “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” đã diễn ra trên Tàu Hòa bình tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh). Sự kiện do Liên hiệp, Tổ chức Tàu Hòa bình (Peace Boat) cùng hai tổ chức từng được trao giải Nobel Hòa bình là Liên đoàn Nihon Hidankyo và Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) phối hợp tổ chức. (Ảnh: Đinh Hò
Ngày 30/4/2025, chương trình giao lưu “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” đã diễn ra trên Tàu Hòa bình tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh). Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tổ chức Tàu Hòa bình (Peace Boat) cùng hai tổ chức từng được trao giải Nobel Hòa bình là Liên đoàn Nihon Hidankyo và Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) phối hợp tổ chức. (Ảnh: Đinh Hòa)

Thứ ba, Liên hiệp đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Một trong những điểm nhấn của đối ngoại nhân dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội chính là công tác vận động phi chính phủ nước ngoài (PCPNN). Với vai trò là cơ quan đầu mối về quan hệ và vận động viện trợ PCPNN, trong bối cảnh nguồn viện trợ PCPNN bị tác động không nhỏ bởi khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu, dịch bệnh COVID-19, công tác vận động viện trợ vẫn thu được kết quả đáng khích lệ. Giai đoạn 2020 - 2025, tổng giá trị viện trợ PCPNN giải ngân cho Việt Nam đạt gần 1,2 tỷ USD (tính đến hết năm 2024), tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ phát triển kinh tế, y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, cứu trợ khẩn cấp do thiên tai và tăng cường năng lực cho hội nhập, được các bộ, ngành, địa phương, tổ chức nhân dân đánh giá cao.

Ngày 31/10/2022 tại Hà Nội, Liên hiệp tổ chức Hội nghị tăng cường hợp tác, vận động viện trợ của các tổ chức PCPNN và các đối tác. (Ảnh: Báo Tin tức)
Ngày 31/10/2022 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị tăng cường hợp tác, vận động viện trợ của các tổ chức PCPNN và các đối tác. (Ảnh: Báo Tin tức)

Đặc biệt, Liên hiệp đã chủ động, tích cực, vận động quyên góp hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã vận động được hơn 46,7 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống COVID-19; ghi nhận 57 tổ chức PCPNN đóng góp 123 khoản viện trợ, trị giá gần 10,64 triệu USD (khoảng 243 tỷ đồng). Năm 2024, Liên hiệp đã tổ chức quyên góp và vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 (Yagi), Tính đến tháng 9/2024, tổng trị giá quyên góp, vận động đã đạt trên 49 tỷ đồng (khoảng 2 triệu USD).

Ngày 28/5/2021, Liên hiệp vận động các tổ chức PCPNN hỗ trợ một số vật dụng y tế cho tỉnh Bắc Giang gồm khẩu trang, nước sát khuẩn, đồ bảo hộ… (Ảnh: VUFO)
Ngày 28/5/2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vận động các tổ chức PCPNN hỗ trợ một số vật dụng y tế cho tỉnh Bắc Giang gồm khẩu trang, nước sát khuẩn, đồ bảo hộ…
Chủ tịch Liên hiệp Phan Anh Sơn tiếp nhận ủng hộ từ Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani dành cho đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão Yagi. (Ảnh: Đinh Hòa)
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tiếp nhận ủng hộ từ Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani dành cho đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão Yagi. (Ảnh: Đinh Hòa)

Liên hiệp đã vận động các đối tác, các tổ chức PCPNN hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” với tổng số tiền cam kết hỗ trợ hơn 50 tỷ đồng.

Cùng với đó, thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030, Liên hiệp đã phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giữ gìn và tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

Thứ tư, Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã tích cực, chủ động tham gia, đóng góp bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, đặc biệt là trong các vấn đề dân chủ, tôn giáo, nhân quyền, chủ quyền lãnh thổ, Biển Đông, nguồn nước sông Mê-kông… thông qua đấu tranh dư luận, cung cấp thông tin cho bạn bè, công chúng quốc tế; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành trong việc xử lý những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ song phương giữa nước ta với một số nước.

Tích cực thu thập nhiều ý kiến có giá trị của các chuyên gia và các nhà hoạt động trên thế giới đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước, bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia, chủ động đấu tranh với các lực lượng chống phá Việt Nam và góp phần vào phong trào nhân dân thế giới vì tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025: Vượt thách thức, nhiều đổi mới
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi chia sẻ thông tin cho các tổ chức nhân dân Việt Nam tham gia đóng góp xây dựng "Báo cáo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Việt Nam", ngày 02/10/2023. (Ảnh: Ngọc Châu)

Đầu năm 2025, trước những diễn biến về chiến tranh thương mại quy mô toàn cầu cũng ảnh hưởng sâu sắc đến Việt Nam, đặc biệt là chính sách về thuế quan của chính phủ Hoa Kỳ, Liên hiệp đã chủ động thu thập, cập nhật thông tin, nghiên cứu, dự báo để tham mưu cho các cơ quan chức năng; đồng thời tích cực vận động bạn bè, đối tác ủng hộ Việt Nam trong đàm phán thuế quan với Hoa Kỳ.

Để có những kết quả tích cực nêu trên, công tác xây dựng Đảng và củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân toàn hệ thống đã được Đảng ủy đặc biệt quan tâm và triển khai hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, các chương trình đào tạo, các chương trình sinh hoạt định kỳ, chương trình giáo dục chính trị và sinh hoạt chuyên đề tại thực địa của Đảng ủy và các chi bộ. Cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong hệ thống Liên hiệp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong cách tiếp cận và tổ chức công việc, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, chủ động thích ứng; xây dựng Đảng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội Đảng bộ Liên hiệp nhiệm kỳ 2025 - 2030 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra một bước chuyển mình mạnh mẽ cả về tư duy, cách tiếp cận, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, để công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp ngày càng hiệu quả, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
Sáng 29/5, tại Hà Nội, ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.
8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2027 8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2027
Từ ngày 07/6 đến ngày 13/6/2025, 08 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2027 theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.
Nhóm PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương: Nhiều ý kiến góp ý thẳng thắn, toàn diện

Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương: Nhiều ý kiến góp ý thẳng thắn, toàn diện

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên trù bị với sự tham dự của 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên. Tại đây, nhiều ý kiến đã được đóng góp thẳng thắn, toàn diện vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Đại hội lần thứ I Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đề ra 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội lần thứ I Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đề ra 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 18/9 tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội dự kiến diễn ra trong hai ngày 22-23/9 tại Hà Nội, tập trung bàn thảo phương hướng, nhiệm vụ và đề ra 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.
Ông Boviengkham Vongdara: Tôi ấn tượng trước  sự lớn mạnh và tinh thần đoàn kết của Việt Nam

Ông Boviengkham Vongdara: Tôi ấn tượng trước sự lớn mạnh và tinh thần đoàn kết của Việt Nam

Tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam vào sáng 2/9 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara bày tỏ sự xúc động và ấn tượng trước sự lớn mạnh, bản sắc văn hóa đậm đà và tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam.

Các tin bài khác

Di sản Gandhi trong tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ

Di sản Gandhi trong tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ

156 năm sau ngày sinh của Lãnh tụ Mahatma Gandhi, những giá trị về độc lập, tự do và tinh thần bất bạo động vẫn vang vọng, trở thành chất keo gắn kết quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, vốn được vun đắp từ tư tưởng lớn của Gandhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga góp phần củng cố "thế trận lòng dân"

Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga góp phần củng cố "thế trận lòng dân"

Ngày 01/10, gặp gỡ đoàn đại biểu Liên bang Nga dự Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết Diễn đàn có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, là hướng đi mới của ngoại giao nhân dân, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Bế mạc Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: thành công trên ba phương diện

Bế mạc Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: thành công trên ba phương diện

Sau hai ngày làm việc tại Hà Nội, ngày 01/10, Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất đã bế mạc. Phát biểu tổng kết, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và Hữu nghị”, thành viên Ban Tổ chức nhận xét, Diễn đàn thành công trên ba phương diện: hiện thực hóa tư tưởng “ngoại giao tâm công” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kế thừa thành quả từ các hoạt động ngoại giao nhân dân giữa hai nước; và áp dụng cách tiếp cận sáng tạo, hiện đại, tạo động lực mới cho quan hệ nhân dân Việt - Nga.
Nhiều đề xuất thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương Việt - Nga

Nhiều đề xuất thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương Việt - Nga

Thành lập Ngôi nhà Việt Nam tại Saint Petersburg; tăng cường kết nối thanh niên Việt - Nga, mở rộng hợp tác văn hóa, kinh tế, giáo dục và khoa học - công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, đồng thời nâng cao vai trò của phụ nữ và doanh nghiệp... là những đề xuất được đưa ra tại Hội thảo "Giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương" diễn ra ngày 01/10 tại Hà Nội. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất.

Đọc nhiều

30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Cùng hướng tới tương lai

30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Cùng hướng tới tương lai

Ngày 02/10 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức hội thảo “30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Thành tựu và Triển vọng”. Đây là sự kiện thứ tư trong chuỗi hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam triển khai nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Vĩnh Long hướng tới trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước

Vĩnh Long hướng tới trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước

Tỉnh Vĩnh Long hoàn toàn có thể trở thành trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo của cả nước - khẳng định này được ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, nhấn mạnh tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra trọng thể sáng 3/10.
Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của công luận cả trong nước lẫn quốc tế khi đất nước bước vào Kỷ nguyên mới là bắt đầu từ ngày 1/7/2025, mô chính chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Đây là cơ hội mới để các địa phương bứt phá phát triển, nhưng song song với đó là những yêu cầu khắt khe hơn trên nhiều lĩnh vực cũng được đặt ra. Thời Đại xin giới thiệu loạt bài về vấn đề này qua góc nhìn của những người trong cuộc là lãnh đạo các địa phương được sáp nhập. Đầu tiên, là bài trả lời phỏng vấn của ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới, bao gồm 3 tỉnh trước đây là Phú Thọ, Hoà Bình và Vĩnh Phúc.
An Giang quyết tâm trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia

An Giang quyết tâm trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới, trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước.
Tư lệnh Hải quân Việt Nam tiếp Tùy viên quốc phòng Liên bang Nga

Tư lệnh Hải quân Việt Nam tiếp Tùy viên quốc phòng Liên bang Nga

Chiều 2/10, tại Hải Phòng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân tiếp Đại tá Sergey Vladimirovich Belosludtsev chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ Tùy viên quốc phòng Liên bang Nga tại Việt Nam. Tham gia buổi tiếp có thủ trưởng Cục Hậu cần-Kỹ thuật và một số cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân.
Việt Nam “Tuyên chiến với tình trạng khai thác IUU”: Vì uy tín của quốc gia

Việt Nam “Tuyên chiến với tình trạng khai thác IUU”: Vì uy tín của quốc gia

Quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu đến ngày 15/11/2025 sẽ chấm dứt tình trạng khai thác IUU; người đứng đầu bộ, ngành, địa phương sẽ bị xử lý xử lý nếu không thực hiện tốt.
Trạm ra đa Hải quân tiếp nhận người dân đến tránh bão

Trạm ra đa Hải quân tiếp nhận người dân đến tránh bão

Ngày 28/9, tại đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), Trạm ra đa 540 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân) đã tiếp nhận 5 người dân trên địa bàn đến tránh trú bão tại đơn vị.
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
Bão Bualoi tiến vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10

Bão Bualoi tiến vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 26/9, bão Bualoi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025. Bão di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tổ hợp nhiều loại hình thiên tai: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ven biển.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Sáng 20/7, cường độ bão số 3 (Wipha) mạnh lên đầu cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong hôm nay và những ngày tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây, sau chuyển tây tây nam hướng về phía nước ta với tốc độ 20-25km/h. Trước diễn biến của bão, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Phiên bản di động