Đổi mới chiến lược vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ then chốt, đột phá
Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; bà Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo một số Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh bạn và đông đảo hội viên đại diện các hội thành viên trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hưng Yên (Liên hiệp Hưng Yên).
Ba nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030
Theo báo cáo được trình bày tại Đại hội, với khẩu hiệu "Chủ động - Sáng tạo - Hiệu quả - Hợp tác vì hòa bình, hữu nghị và phát triển", trong nhiệm kỳ 2025-2030, Liên hiệp Hưng Yên đặt mục tiêu xây dựng tổ chức thành cầu nối đối ngoại nhân dân vững mạnh, chuyên nghiệp và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, mở rộng quan hệ hữu nghị, thu hút nguồn lực quốc tế, đặc biệt là viện trợ phi chính phủ nước ngoài, phục vụ các lĩnh vực trọng tâm và giải quyết các vấn đề xã hội bức thiết của địa phương, qua đó từng bước nâng cao vị thế, hình ảnh tỉnh Hưng Yên trên trường quốc tế.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Hùng (bên phải), Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Thành Luân) |
Trên cơ sở đó, Liên hiệp Hưng Yên tập trung triển khai 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:
Thứ nhất, nâng cao tầm vóc và hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân theo hướng đi vào chiều sâu, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, chuyển từ giao lưu văn hóa thuần túy sang xúc tiến đầu tư, thương mại và hợp tác kỹ thuật; tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp.
Liên hiệp Hưng Yên tiếp tục củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt với nhân dân Lào và Campuchia; duy trì hỗ trợ lưu học sinh Lào, Campuchia; tham mưu triển khai thực chất hợp tác với tỉnh Xayabury (Lào), nghiên cứu đề xuất mở rộng các nội dung hỗ trợ và quan hệ kết nghĩa khi có điều kiện. Đồng thời, Liên hiệp Hưng Yên tăng cường giao lưu nhân dân tại các thị trường FDI trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc); vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Đài Loan cấp tỉnh; đổi mới mô hình tổ chức, xây dựng chi hội hữu nghị tại các khu, cụm công nghiệp; phát triển hội viên là doanh nhân, trí thức trẻ, cán bộ khoa học kỹ thuật và lực lượng có kinh nghiệm trong quan hệ quốc tế.
Các hội hữu nghị thành viên phát huy tính chủ động, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với từng đối tác; gắn giao lưu quốc tế với bảo tồn văn hóa, giáo dục lịch sử địa phương và các hoạt động tình nguyện; đồng thời chú trọng kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, chăm lo công tác đối với lưu học sinh, cựu quân nhân, cựu lưu học sinh, qua đó làm sâu sắc nền tảng hữu nghị truyền thống.
Thứ hai, đổi mới chiến lược vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo hướng chủ động và chiến lược, coi đây là nhiệm vụ then chốt, đột phá của nhiệm kỳ. Trọng tâm là các lĩnh vực giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp… Hàng năm, Liên hiệp Hưng Yên xây dựng danh mục dự án chiến lược chuyên biệt, có chiều sâu, gắn với ba lĩnh vực ưu tiên của tỉnh: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu (xử lý rác thải, nước sạch); ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Các dự án được thiết kế chuyên nghiệp, có cơ sở khoa học, cam kết đối ứng rõ ràng và bảo đảm tính bền vững; đồng thời chủ động mở rộng tiếp cận các nguồn viện trợ mới, bên cạnh các đối tác truyền thống.
Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại; ứng dụng truyền thông số để quảng bá tiềm năng, môi trường đầu tư và hình ảnh Hưng Yên; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân Hưng Yên và bạn bè quốc tế. Cùng với đó, Liên hiệp tham mưu nghiên cứu xây dựng Đề án người Hưng Yên ở nước ngoài, nhằm đánh giá thực trạng cộng đồng kiều bào, từ đó đề xuất các giải pháp tuyên truyền, vận động, khuyến khích bà con hướng về quê hương, tham gia đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường sự gắn kết với tỉnh.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và bà Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hưng Yên khóa I. (Ảnh: Báo Hưng Yên) |
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Hưng Yên khóa I gồm 19 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 7 ủy viên. Ông Vũ Đức Hạnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Bình (cũ), được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đối ngoại nhân dân phải đi vào chiều sâu, gắn với lợi ích phát triển
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, Liên hiệp Hưng Yên là liên hiệp địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Đại hội sau sắp xếp tổ chức bộ máy, thể hiện tinh thần chủ động, kịp thời và quyết tâm của tỉnh trong kiện toàn hệ thống tổ chức đối ngoại nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thành Luân) |
Ông đề nghị Liên hiệp Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò, vị trí và nhiệm vụ của đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ cần được tổ chức linh hoạt, hiệu quả, gắn với việc truyền tải thông điệp, thúc đẩy hợp tác với đối tác.
Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, ông Nguyễn Ngọc Hùng đề nghị Liên hiệp Hưng Yên đa dạng hóa hình thức đối ngoại nhân dân, mở rộng đối tác, thúc đẩy giao lưu học thuật, kết nối khoa học - công nghệ, đồng thời coi xúc tiến kinh tế, thương mại, đầu tư là một trọng tâm, nhất là khi Liên hiệp Hưng Yên có sự tham gia của các tổ chức doanh nghiệp với vai trò hội viên liên kết.
Đối với công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, ông đề nghị Liên hiệp Hưng Yên chú trọng củng cố quan hệ với các tổ chức đang hoạt động trên địa bàn, phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, đồng thời tham mưu xây dựng chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn mới, xác định rõ danh mục các dự án trọng điểm, có tính chiến lược và chiều sâu, bảo đảm sự kết nối với định hướng chung của Trung ương.
Bên cạnh đó, ông đề nghị Liên hiệp Hưng Yên nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại, đổi mới nội dung, phương thức, khai thác hiệu quả các kênh thông tin sẵn có, đặc biệt là mạng xã hội, không chỉ để tuyên truyền đối ngoại mà còn giúp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn về công tác đối ngoại nhân dân, về hoạt động của các hội hữu nghị và quan hệ của Việt Nam với các nước đối tác.
Ngoài ra, Liên hiệp Hưng Yên cần ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách, tăng cường hướng dẫn, tập huấn cho các đầu mối làm công tác đối ngoại nhân dân ở cơ sở; đồng thời nghiên cứu thành lập thêm một số hội hữu nghị với các nước bạn bè truyền thống và các đối tác có tiềm năng hợp tác phát triển trong nhiệm kỳ mới.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng tin tưởng, với nền tảng đã có và sự quan tâm của tỉnh, trong nhiệm kỳ mới, Liên hiệp Hưng Yên sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, có nhiều sáng kiến, hoạt động thiết thực, đóng góp hiệu quả hơn cho công tác đối ngoại của tỉnh và của cả nước. Ông khẳng định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp Hưng Yên trong thời gian tới.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: Thành Luân) |
Phát biểu tại Đại hội, bà Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, khẳng định Liên hiệp Hưng Yên giữ vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, là cầu nối tăng cường hữu nghị, mở rộng hợp tác và tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển bền vững của tỉnh. Bà đề nghị Liên hiệp Hưng Yên trong nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn chặt với lợi ích phát triển của địa phương.
Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho 7 cá nhân; tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân có đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Hưng Yên và bạn bè quốc tế. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên cũng tặng Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh giai đoạn 2020-2025.
Kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2020-2025Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Liên hiệp Hưng Yên đã tham mưu ký kết và triển khai Thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Hưng Yên và tỉnh Xayabury (Lào), tạo khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động giao lưu, hợp tác đối ngoại nhân dân lâu dài. Liên hiệp Hưng Yên duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, hỗ trợ lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tập tại địa phương. Trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, giai đoạn 2020-2025, Liên hiệp Hưng Yên đã phối hợp vận động và tiếp nhận gần 3,5 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp và phát triển cộng đồng, góp phần cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và sinh kế cho người dân. Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại được đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung ngày càng thực chất, góp phần quảng bá hình ảnh Hưng Yên và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân tỉnh với bạn bè quốc tế. Liên hiệp Hưng Yên và các hội thành viên đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại nhân dân, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, hội viên, từng bước đưa hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh đi vào nền nếp, hiệu quả hơn. |
Tin bài liên quan
Hiến kế xây dựng nền đối ngoại nhân dân Việt Nam thời kỳ mới
Phát huy thế mạnh của đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới
Phát huy sức mạnh đoàn kết trong công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân Thủ đô
Các tin bài khác
Giao lưu, hợp tác nhân dân Việt Nam - Ả-rập Xê-út còn nhiều tiềm năng phát triển
Quảng Trị, Khánh Hòa triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân cuối năm
Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hà Lan qua những thước phim và ký ức lịch sử
Đỡ đầu lưu học sinh Campuchia: Hướng tới sự đồng hành lâu dài
Đọc nhiều
Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hà Lan qua những thước phim và ký ức lịch sử
Chính phủ Hoa Kỳ trao viện trợ hỗ trợ người dân Gia Lai phục hồi sau thiên tai
Giao lưu, hợp tác nhân dân Việt Nam - Ả-rập Xê-út còn nhiều tiềm năng phát triển
Chống khai thác IUU: Xử lý dứt điểm vi phạm, báo cáo trung thực trước EC
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tuyên truyền - đòn bẩy thay đổi nhận thức người dân vùng biên
Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo
Vĩnh Long rà soát 100% tàu cá, siết chặt kiểm soát khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam










