100 kiều bào tiêu biểu tham gia kết nối tại tỉnh Hưng Yên

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 18/1, đoàn 100 kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình Xuân quê hương đã tham gia hoạt động kết nối và tham quan tại tỉnh Hưng Yên.
aa
Đón Tết sớm với kiều bào xa quê, Thủ tướng mong bà con đoàn kết và tự cường
Kiều bào thăm và tặng quà tại Củ Chi (TP.HCM)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy khái quát các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội địa phương năm 2024 và các tiềm năng, cơ hội phát triển và thu hút đầu tư của tỉnh Hưng Yên.

Ông Nguyễn Lê Huy cho biết, hiện có hơn 8.000 người Hưng Yên đang sinh sống, học tập, làm việc tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cộng đồng người Hưng Yên ở nước ngoài luôn chấp hành tốt pháp luật của nước sở tại, luôn hướng về quê hương, đất nước, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ quê hương xây dựng nông thôn mới, các công trình trường học, nhà trẻ, thiết chế văn hóa... góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh, phục vụ mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để bà con có thể trở về và gắn bó với quê hương; đồng thời khuyến khích bà con kiều bào tiếp tục duy trì truyền thống và văn hóa của dân tộc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Giới thiệu một số thông tin về đoàn kiều bào tiêu biểu dự Chương trình Xuân Quê hương năm 2025, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, các kiều bào là những gương mặt nổi bật trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, lãnh đạo các hội đoàn, chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.

100 kiều bào tiêu biểu tham gia kết nối tại tỉnh Hưng Yên
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại chương trình.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, những năm qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên đã rất quan tâm đến công tác đối ngoại của địa phương, trong đó có công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, Hưng Yên đã tổ chức nhiều hoạt động đẩy mạnh sự giao lưu mọi mặt với kiều bào nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tạo môi trường thuận lợi để các tổ chức và các cá nhân kiều bào hướng thăm và đóng góp cho quê hương, đất nước. Nhờ đó, Hưng Yên là một trong những tỉnh thành đi đầu trong việc thiết lập được mối quan hệ bền chặt, sâu rộng với các hội đồng hương kiều bào, như hội đồng hương tỉnh Hưng Yên tại Séc, Nga, Đức…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao mong rằng, thời gian tới, tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt, cùng trao đổi, tìm ra cách làm mới, nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng tốt hơn những mong mỏi, nguyện vọng của bà con kiều bào trong bối cảnh phát triển mới.

Sau cuộc gặp gỡ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao hy vọng, các kiều bào và cơ quan, doanh nghiệp tại tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục trao đổi về tiềm năng, cơ hội đầu tư, kinh doanh tại địa phương. Các đại biểu kiều bào tiêu biểu, với tài năng, tiềm năng, nhiệt huyết và tình yêu quê hương, sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng, có ý tưởng, đề xuất cụ thể với tỉnh Hưng Yên.

100 kiều bào tiêu biểu tham gia kết nối tại tỉnh Hưng Yên
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng mong muốn, các kiều bào sẽ là cầu nối lan tỏa tích cực những thông tin về nét đẹp văn hóa và tiềm năng phát triển của Hưng Yên đến cộng đồng ta ở nước ngoài, kết nối cộng đồng ta với tỉnh trong những dự án phù hợp.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các kiều bào đã chia sẻ những ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của địa phương trong những năm gần đây; đồng thời đề xuất một số cơ hội hợp tác, đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp... tại tỉnh Hưng Yên.

Ông Dương Viết Dũng, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại CH Séc cho biết, ông rất bất ngờ trước sự phát triển mạnh của Hưng Yên. Ông Dũng cho biết, tại CH Séc có 16 hội đoàn, trong đó Hội đồng hương Hưng Yên rất mạnh. Năm 2024 Hội đồng hương Hưng Yên đã quyên góp 170 triệu hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão Yagi. Ngoài ra, còn có các hoạt động kết nối các trường học ở CH Séc và Việt Nam.

Ông Vũ Hoàng Đức, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản đề xuất Hưng Yên phát triển về nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó tập trung phát triển về nông nghiệp dược liệu. Hiệp hội sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất ra các sản phẩm về lương thưc, thực phẩm chức năng đạt tiêu chuẩn để xuất bản sang Nhật Bản.

“Hiệp hội chúng tôi có trung tâm giới thiệu hàng hoá của Việt Nam tại Osaka, Tokyo. Thời gian đầu chúng tôi mong muốn đưa 300 dòng sản phẩm của Việt Nam đến Nhật. Chúng tôi có thể hỗ trợ xúc tiến hàng hoá của Hưng Yên và Việt Nam đến Nhật Bản”, ông Đức chia sẻ.

100 kiều bào tiêu biểu tham gia kết nối tại tỉnh Hưng Yên
Đoàn kiều bào thắp hương tại Đền Đa Hòa thờ Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung (huyện Khoái Châu).

Trước đó, chiều cùng ngày, đoàn kiều bào đã tới tham quan Đền Đa Hòa thờ Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung (huyện Khoái Châu); tham quan Khu Đô thị Vin Ocean Park 2 (huyện Văn Giang).

Trailer Chương trình Trailer Chương trình "Xuân Quê hương 2025"
Đón Tết sớm với kiều bào xa quê, Thủ tướng mong bà con đoàn kết và tự cường Đón Tết sớm với kiều bào xa quê, Thủ tướng mong bà con đoàn kết và tự cường

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài khác

Phát huy nguồn lực người Nghệ An ở nước ngoài phục vụ phát triển địa phương

Phát huy nguồn lực người Nghệ An ở nước ngoài phục vụ phát triển địa phương

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đã làm việc với Lãnh đạo tỉnh Nghệ An về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Chuyên gia, trí thức kiều bào giải quyết bài toán lớn về khoa học công nghệ của nước nhà

Chuyên gia, trí thức kiều bào giải quyết bài toán lớn về khoa học công nghệ của nước nhà

Ngày 10/8/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo “Xây dựng và phát triển các mạng lưới chuyên gia, trí thức trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược”. Tại đây, các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sự tham gia của chuyên gia, trí thức kiều bào trong việc giải quyết các bài toán lớn, các nhiệm vụ khoa học công nghệ ở trong nước.
Tuyển chọn đại biểu tham dự Trại hè "Thanh thiếu niên kiều bào và Tuổi trẻ thành phố"

Tuyển chọn đại biểu tham dự Trại hè "Thanh thiếu niên kiều bào và Tuổi trẻ thành phố"

Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phát thông báo tuyển chọn đại biểu tham dự Trại hè "Thanh thiếu niên kiều bào và Tuổi trẻ thành phố" lần thứ 19 năm 2026.
Kiều bào trẻ tìm hiểu về biển, đảo quê hương

Kiều bào trẻ tìm hiểu về biển, đảo quê hương

Ngày 23/7, 100 thanh niên, sinh viên kiều bào Việt Nam tiêu biểu tham gia Trại hè Việt Nam 2026 đến tham quan, giao lưu tại Học viện Hải quân, Khánh Hòa.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...