Đổi mới cách tiếp cận phòng, chống HIV/AIDS
Đưa dịch vụ đến gần hơn với người cần hỗ trợ
Ở nhiều xã vùng cao của tỉnh Điện Biên, có thời điểm người điều trị Methadone phải đi hàng chục cây số đường đồi núi mỗi ngày để đến cơ sở cấp phát thuốc. Đường đi lại xa xôi khiến việc duy trì điều trị háng ngày trở thành áp lực không nhỏ đối với nhiều bệnh nhân HIV/AIDS.
Đặc thù địa bàn miền núi, dân cư phân tán cũng là một trong những lý do ngành y tế triển khai rồi tiếp tục duy trì mô hình cấp thuốc Methadone nhiều ngày tại Điện Biên. Theo Cục Phòng, chống HIV/AIDS (nay là Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế), việc giảm số lần phải đến cơ sở điều trị giúp người bệnh thuận lợi hơn trong duy trì điều trị, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa.
Từ những khó khăn thực tế đó, công tác phòng, chống HIV/AIDS hiện nay đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Nếu giai đoạn đầu chủ yếu tập trung vào tuyên truyền và điều trị tại cơ sở y tế thì nay nhiều hoạt động được triển khai theo hướng tiếp cận trực tiếp nhóm có nguy cơ, giảm tâm lý e ngại và giữ người bệnh ở lại với điều trị lâu dài.
![]() |
| Tư vấn xét nghiệm HIV tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên) |
Theo Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam thực hiện tư vấn, xét nghiệm HIV cho khoảng 3,4-3,5 triệu lượt người, phát hiện khoảng 13.000 trường hợp nhiễm HIV. Hơn 96% người điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế. Chương trình PrEP hiện đã tiếp cận hơn 129.000 người có nguy cơ cao trong bối cảnh HIV/AIDS không còn tập trung chủ yếu ở một vài nhóm như trước mà có xu hướng xuất hiện ở nhiều nhóm nguy cơ khác nhau, đặc biệt là người trẻ, nam quan hệ tình dục đồng giới, người sử dụng ma túy và bạn tình của người nhiễm HIV.
Hiện nay, nhiều địa phương đã mở rộng hoạt động xét nghiệm HIV tại cộng đồng. Thay vì chờ người dân đến cơ sở y tế, nhiều địa phương và tổ chức cộng đồng đã triển khai tư vấn trực tuyến, xét nghiệm lưu động, hỗ trợ tự xét nghiệm HIV hoặc kết nối qua các nhóm đồng đẳng. Cách làm này giúp giảm tâm lý ngại tiếp cận dịch vụ, đặc biệt với những người lo ngại bị kỳ thị hoặc lộ thông tin cá nhân.
Cùng với xét nghiệm cộng đồng, PrEP cũng đang được mở rộng tại nhiều địa phương. Theo cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế, nếu sử dụng đúng hướng dẫn, PrEP có thể giảm nguy cơ lây nhiễm HIV qua đường tình dục tới 96-99%. PrEP giúp người có nguy cơ cao chủ động hơn trong phòng bệnh, thay vì chỉ tìm đến cơ sở y tế sau khi đã có nguy cơ phơi nhiễm.
Một số mô hình tư vấn và hỗ trợ PrEP từ xa qua nền tảng số cũng đang được duy trì, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ đối với người trẻ hoặc người ở khu vực chưa có điều kiện tiếp cận trực tiếp.
Điều trị HIV hiện nay cũng được nhìn nhận theo hướng khác so với trước đây. Theo ngành y tế, người nhiễm HIV điều trị ARV tốt và có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế gần như không lây truyền HIV qua đường tình dục. Thông điệp “K=K” (Không phát hiện = Không lây truyền) đang góp phần giảm kỳ thị và khuyến khích điều trị sớm.
Linh hoạt hơn với địa bàn miền núi
Tại các tỉnh miền núi như Điện Biên, việc duy trì điều trị liên tục vẫn là một trong những khó khăn lớn của công tác phòng, chống HIV/AIDS.
Theo báo cáo của ngành y tế từ năm 2023, HIV/AIDS xuất hiện tại hầu hết huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Điện Biên. Nhiều xã vùng cao cách xa trung tâm khiến người bệnh gặp khó khăn trong việc đi lại và duy trì điều trị lâu dài.
Trong bối cảnh đó, mô hình cấp thuốc Methadone nhiều ngày tiếp tục được áp dụng nhằm giảm áp lực đi lại cho người bệnh. Bộ Y tế cho biết, việc cho người bệnh mang thuốc về sử dụng giúp giảm thời gian di chuyển, giảm chi phí điều trị và tăng khả năng tuân thủ điều trị.
Với nhiều người bệnh ở vùng cao, việc phải đến cơ sở điều trị hằng ngày từng là nguyên nhân dẫn tới bỏ điều trị giữa chừng hoặc khó duy trì việc làm ổn định.
Các tổ chức cộng đồng cũng tham gia ngày càng nhiều vào công tác phòng, chống HIV/AIDS. Tại nhiều địa phương, các nhóm cộng đồng hỗ trợ kết nối xét nghiệm, tư vấn điều trị và theo dõi người bệnh sau điều trị.
Theo các chuyên gia y tế, đây là lực lượng có lợi thế trong tiếp cận nhóm nguy cơ nhờ sự gần gũi và hiểu đặc điểm cộng đồng.
Tại Điện Biên, mô hình huy động các tổ chức xã hội tham gia cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS từng được triển khai thí điểm. Cách làm này cho thấy xu hướng tăng sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, thay vì chỉ dựa vào hệ thống y tế công lập.
Từ thực tế tại nhiều địa phương có thể thấy, những thay đổi trong công tác phòng, chống HIV/AIDS hiện nay chủ yếu tập trung vào việc giảm rào cản tiếp cận dịch vụ, duy trì điều trị ổn định và hỗ trợ người bệnh thuận lợi hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030, việc triển khai phù hợp với đặc thù từng địa bàn sẽ quyết định hiệu quả của công tác phòng, chống HIV/AIDS trong giai đoạn tới.
Tin bài liên quan
Truyền thông HIV/AIDS trong kỷ nguyên số: Lan tỏa hiểu biết, xoá bỏ rào cản kỳ thị
"Cánh tay nối dài" trong phòng, chống HIV/AIDS
Hoa Kỳ hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của hơn 100 nghìn người nhiễm HIV tại Việt Nam
Các tin bài khác
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Đặc xá phải gắn với tái hòa nhập cộng đồng
Mùa khô 2026-2027: Tây Ninh phấn đấu quy tập 440 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine




