Doanh nghiệp Việt – Nhật có thêm nhiều cơ hội hợp tác
Cơ hội phát triển thương mại hai chiều
Theo ông Mai Ngọc Thái - Giám đốc Công ty Vinaconex Mart: Thị trường bán lẻ 24h của Việt Nam còn non trẻ và chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia trong khi Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm, thế mạnh ở lĩnh vực này. Vinaconex Mart mong muốn tìm những sản phẩm hợp lý, những mô hình hiệu quả của Nhật Bản áp dụng vào thị trường bán lẻ 24h của Việt Nam. Ông Thái cho biết, Vinaconex Mart mong muốn đưa những sản phẩm tốt của Việt Nam đến với người tiêu dùng Nhật Bản và có thể hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, doanh nghiệp Nhật Bản trên phương diện thương mại hai chiều.
Ông Bùi Văn Thiềng - Giám đốc công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ hiện nay sản phẩm Bia 333 của công ty cổ phần Bia Sài Gòn đã tiếp cận thị trường Nhật Bản dù thị phần chưa nhiều. Ông Thiềng bày tỏ mong muốn xuất khẩu bia Việt qua Nhật và cho biết bia Việt đã đáp ứng được những yêu cầu về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, còn được hưởng ưu đãi về giá khi xuất khẩu.
![]() |
| Vải thiều Việt Nam lên kệ siêu thị Nhật Bản (Ảnh: KT). |
Ông Mori Kazuki - Giám đốc Food Force chia sẻ doanh nghiệp của ông hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến các loại thực phẩm Việt Nam tại Nhật Bản và phát triển với thương hiệu Vietnam Deli. Concept của thương hiệu là hương vị truyền thống Việt Nam đích thực nhưng được sản xuất với dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật Bản. Food Force đã nhập khẩu một số sản phẩm của Việt Nam để phục vụ cho sản xuất chế biến thực phẩm như nước mắm, cà phê... Mục tiêu của Food Force là đưa sản phẩm Việt Nam đến với chuỗi siêu thị tại Nhật Bản. Food Force mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan để thực hiện mục tiêu này, qua đó góp phần gắn kết quan hệ Việt Nam – Nhật Bản thông qua ẩm thực.
Quan tâm đến đề xuất của ông Thiềng, ông Mori Kazuki - Giám đốc Food Force thông tin, thị trường bia Nhật giàu tiềm năng và tới đây sẽ hướng tới phát triển dòng bia không cồn, bia ít cồn. Ông Mori Kazuki cho biết sẽ trao đổi cụ thể về việc hợp tác sản xuất, phát triển bia Việt tại thị trường Nhật với công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
Hợp tác hỗ trợ người lao động
Ông Vũ Minh Phú - Tổng giám đốc Công ty Vinaconex MEC cho biết nhu cầu của lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật rất lớn, đây là cơ hội cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng, tiếp nhận nhân lực. Tuy nhiên, quá trình hoạt động của nhiều doanh nghiệp đã bộc lộ nhiều thiếu sót trong chất lượng lao động cũng như vấn đề tổ chức, phối hợp, dẫn đến khó khăn cho các bên liên quan cũng như đưa đến tình cạnh tranh không bình đẳng. Vinaconex MEC mong muốn sẽ phát triển thêm lĩnh vực cung ứng lao động chất lượng cao từ Việt Nam sang Nhật Bản, có những mô hình hợp tác hiệu quả hơn giữa các doanh nghiệp.
Đại diện Công ty Vinaconex MEC đề xuất Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản sẽ phát triển thêm những hội viên có nhu cầu tiếp nhận người lao động Việt Nam. Đồng thời, Hiệp hội đóng vai trò thiết thực hơn trong việc hỗ trợ và phát triển các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hướng tới là đầu mối tiếp nhận các thông tin liên quan đến vấn đề người lao động Việt Nam ở Nhật Bản. Khi đó các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại Nhật Bản khi có nhu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam có thể trực tiếp liên lạc với Hiệp hội.
Đồng tình, nhiều ý kiến doanh nghiệp tại Hội nghị cũng thống nhất rằng cần một địa chỉ tiếp nhận thông tin ở phía Nhật Bản và kết nối với doanh nghiệp Việt Nam để có nhiều hoạt động hỗ trợ cụ thể, thiết thực hơn cho lao động Việt Nam khi sang làm việc tại Nhật Bản.
Phát biểu tại Tọa đàm, ông Nguyễn Duy Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác Việt - Nhật cho biết: những trao đổi, chia sẻ của đại diện các doanh nghiệp tại tọa đàm đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các bên.
“Người có thị trường, người có chuỗi phân phối, người có sản phẩm… khi hợp tác với nhau tất cả cùng có lợi. Mặt khác, với năng lực cũng như uy tín của các bên và bằng những sự kết hợp như doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam hay ngược lại Việt Nam phát triển hàng hóa ra thị trường Nhật Bản sẽ góp phần tăng thêm niềm tin, uy tín của Hiệp hội. Người Nhật cũng sẽ thấy được giá trị kết nối của Hiệp hội. Do đó, Hiệp hội cần xây dựng các đầu mối thường xuyên kết nối chia sẻ thông tin, khớp nối nhu cầu của nhau, bổ sung thế mạnh cho nhau”, ông Dũng phát biểu.
Ông Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản; Giám đốc Trung tâm hợp tác Việt – Nhật (VJCC) cho biết, thời gian tới Trung tâm sẽ phối hợp tổ chức nhiều hội nghị giao lưu xúc tiến thương mại Việt Nam – Nhật Bản để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin tiến tới hợp tác cùng phát triển…
Tin cùng chủ đề: 50 năm hữu nghị Việt - Nhật: Sen - Đào hợp sắc
Tin bài liên quan
Những điểm mới của Nghị định 200/2026/NĐ-CP doanh nghiệp phát hành trái phiếu cần chú ý
Tăng trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Đổi mới để đồng hành cùng người lao động trong kỷ nguyên mới
Các tin bài khác
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
GS.TSKH Vũ Hoàng Linh nhận Huân chương Hungary hạng Chữ thập Sĩ quan
Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
Đọc nhiều
Đà Nẵng - Turku (Phần Lan) tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị
177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà báo Nakamura Goro: Người mang Việt Nam trong "xương sống" cuộc đời
Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
