Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
12:09 | 20/02/2023 GMT+7

Khảo sát của JETRO: 60% doanh nghiệp Nhật Bản sẵn sàng mở rộng hoạt động tại Việt Nam

aa
Đây là kết quả cuộc khảo sát của Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) về điều kiện kinh doanh của các công ty Nhật Bản ở nước ngoài trong năm tài chính 2022 đã công bố đầu tuần vừa qua.
Việt Nam kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản chuyển giao công nghệ Việt Nam kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản chuyển giao công nghệ
Travel of Path: Việt Nam là một trong bốn quốc gia du lịch tiết kiệm nhất Đông Nam Á Travel of Path: Việt Nam là một trong bốn quốc gia du lịch tiết kiệm nhất Đông Nam Á

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 22/8-1/9/2022 khi nền kinh tế toàn cầu chứng kiến ​​những biến động lớn, bao gồm việc Trung Quốc đóng cửa biên giới như một phần của chính sách Zero-Covid, cũng như tình trạng suy thoái diễn ra tại nhiều nước châu Âu.

Ông Nakajima Takeo, Trưởng đại diện JETRO tại Hà Nội cho biết, cách đây vài năm, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản còn phân vân không biết nên đầu tư vào Việt Nam hay Myanmar. Tuy nhiên, khảo sát năm 2022 cho thấy có tới 60% doanh nghiệp Nhật Bản sẵn sàng mở rộng hoạt động tại Việt Nam, cao nhất trong ASEAN, cao hơn 4,7 % so với khảo sát trước đó và cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Thái Lan (40,3 %), Indonesia (47,8 %) và Myanmar (11,7 %).

Tại Myanmar, có tới 30,9% doanh nghiệp Nhật Bản dự định thu hẹp quy mô hoặc chuyển hoạt động sang quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Trong khi đó, theo khảo sát, tỷ lệ này tại Việt Nam chỉ là 1,1%.

60 per cent of Japanese firms plan expansion in Vietnam, highest in South-East Asia
Các tấm pin năng lượng mặt trời được sản xuất tại Công ty Sunegry Việt Nam có vốn đầu tư Nhật Bản tại Khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang. Doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng chú trọng mở rộng hoạt động tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Theo ông Takeo, lợi thế hàng đầu của Việt Nam đến từ quy mô thị trường hiện tại cũng như tiềm năng tăng trưởng. Trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam chỉ đứng sau Ấn Độ và Bangladesh về tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản sẵn sàng mở rộng kinh doanh.

Kết qủa cuộc khảo sát cũng đề cập đến những hạn chế trong điều kiện kinh doanh là các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm. Tại Việt Nam, doanh nghiệp Nhật Bản còn e ngại trước một số rủi ro liên quan đến hiệu quả của thủ tục hành chính, hệ thống thuế, thủ tục thuế, hệ thống luật pháp, thủ tục visa và giấy phép lao động.

Theo ông Matsumoto Nobuyuki, Trưởng đại diện Jertro tại TP HCM, các doanh nghiệp Nhật Bản lo ngại về thời gian và chi phí để tiến hành các thủ tục trong việc mở rộng đầu tư cũng như đầu tư mới. Thủ tục hành chính thiếu minh bạch làm tăng chi phí. Bên cạnh đó, chi phí lao động ngày càng tăng.

Ông cho biết, Việt Nam thường được so sánh với Indonesia về mức độ hấp dẫn của môi trường kinh doanh. Lý do là vì Việt Nam cũng gặp rủi ro tương tự Indonesia hay Thái Lan như tăng lương và chi phí.

Cụ thể, theo ý kiến chuyên gia, Việt Nam chưa tận dụng hết cơ hội do dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Cụ thể, tỷ lệ mua sắm trong nước của Việt Nam là 37,7%, trong đó mua sắm từ các nhà cung cấp Việt Nam chỉ là 15%, thấp hơn so với Thái Lan (23%) và Ấn Độ (36%).

“Vấn đề của Việt Nam trong cuộc cạnh tranh với các nước không chỉ là giá nhân công mà còn là năng suất lao động”, ông nhấn mạnh.

Thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, Nhật Bản đứng thứ 3 trong số 108 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam năm 2022 với tổng vốn đăng ký hơn 4,78 tỷ USD, chiếm gần 17,3% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước.

Quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra thuận lợi nhưng Việt Nam chưa tận dụng được hết.

Những lý do chính dẫn đến tình trạng này được cho là do Việt Nam chưa cung cấp được nguyên phụ liệu, linh kiện đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông Nobuyuki nhấn mạnh: “Chỉ khi Việt Nam có khả năng cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện ổn định, chất lượng thì mới có thể tận dụng được cơ hội này,”.

Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự phát triển của ngành cung ứng phụ tùng tại Việt Nam.

Về lợi nhuận, 47,6% doanh nghiệp Nhật Bản nhận thấy sự cải thiện, cao hơn 16,2 % so với năm 2021. Hơn 53,6% doanh nghiệp kỳ vọng lợi nhuận sẽ cải thiện vào năm 2023, một tỷ lệ cao thể hiện triển vọng trong tương lai.

Nhiều doanh nghiệp tại Fukuoka và khu vực Kyushu, Nhật Bản đang quan tâm đến thị trường Việt Nam Nhiều doanh nghiệp tại Fukuoka và khu vực Kyushu, Nhật Bản đang quan tâm đến thị trường Việt Nam
Trưởng đại diện JETRO: Việt Nam là điểm đến không thể bỏ qua của doanh nghiệp Nhật Bản Trưởng đại diện JETRO: Việt Nam là điểm đến không thể bỏ qua của doanh nghiệp Nhật Bản
Huyền Nhung dịch theo thestar.com
Nguồn:

Tin bài liên quan

Gần 900 vũ công Việt Nam - Nhật Bản biểu diễn vũ điệu Yosakoi truyền thống

Gần 900 vũ công Việt Nam - Nhật Bản biểu diễn vũ điệu Yosakoi truyền thống

Ngày 13/4 tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội) đã diễn ra Lễ Khai mạc Liên hoan Yosakoi Việt Nam lần thứ II và Lễ hội Văn hoá Việt - Nhật 2024. Tại đây, 24 đội Yosakoi với gần 900 vũ công đã tham gia biểu diễn nhằm mang vũ điệu truyền thống và rực rỡ sắc màu của Nhật Bản đến gần hơn với công chúng Việt Nam.
Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta thăm và làm việc tại Nhật Bản

Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta thăm và làm việc tại Nhật Bản

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 31/3-3/4/2024.
76 đội bóng tham gia Đại hội bóng đá người Việt tại khu vực Kanto (Nhật Bản)

76 đội bóng tham gia Đại hội bóng đá người Việt tại khu vực Kanto (Nhật Bản)

Mới đây, Đại hội bóng đá người Việt tại khu vực Kanto năm 2024 đã chính thức được khai mạc tại sân vận động Redsland, tỉnh Saitama (Nhật Bản). Sự kiện có sự tham gia của 76 đội bóng, được lựa chọn từ gần 100 đội bóng không chuyên trong khu vực.

Các tin bài khác

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, để tìm một ngành khó hơn ngành ngân hàng trong việc trụ vững, chứ chưa nói đến phát triển, thực sự là việc không dễ dàng. Vậy CEO của một ngân hàng như MB có suy nghĩ thế nào về các khía cạnh liên quan trực tiếp như chính sách điều hành, chương trình hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp…Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).
Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Ngày 16/4/2024, Quỹ VinFuture chính thức công bố bắt đầu khởi động chuỗi sự kiện kết nối khoa học công nghệ InnovaConnect năm 2024. Mục tiêu là nhằm tăng cường giao lưu học thuật, trao đổi chuyên môn và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học uy tín thế giới với các Viện – Trường hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động