Doanh nghiệp Việt không bị động trước thuế đối ứng của Mỹ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Từ 7/8, thuế đối ứng với hầu hết đối tác thương mại của Mỹ bắt đầu áp dụng theo mức mới, mức dành cho Việt Nam là 20%. Doanh nghiệp Việt Nam không bị động do đã chuẩn bị tâm thế và phương án ứng phó.
aa
Mỹ áp thuế đối ứng 20%: Doanh nghiệp Việt thay đổi mô hình xuất khẩu để thích nghi
Tin quốc tế ngày 06/8: Hòa giải xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia, ông Trump áp thuế 250%

Nỗ lực đàm phán đã thành công

Sau một thời gian thảo luận với nhiều cung bậc cảm xúc, cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đã có thể "thở phào nhẹ nhõm". Mức thuế đối ứng của Mỹ không còn là ẩn số, mà đã được ấn định ở một con số cụ thể, mang lại sự chắc chắn cần thiết để hoạch định cho tương lai. Theo đó, Nhà Trắng đã đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump, trong đó quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng cho hàng hóa Việt Nam từ 46% xuống còn 20%.

Theo báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh. đây là thành quả của một quá trình đàm phán bền bỉ kéo dài từ cuối tháng 4, với nhiều phiên làm việc ở cả cấp kỹ thuật và cấp Bộ trưởng. Đoàn đàm phán của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn, cùng sự tham gia của nhiều bộ, ngành đã có các cuộc thảo luận sâu rộng với Đại diện thương mại và Bộ trưởng Thương mại Mỹ.

Cảng Lạch Huyện Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân
Cảng Lạch Huyện Hải Phòng. (Ảnh: Lê Tân/VNE).

Với thông tin chính thức này, phản ứng "nửa mừng, nửa lo" trước đây của doanh nghiệp đã chuyển thành sự nhẹ nhõm và cái nhìn lạc quan hơn. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thời trang TP.HCM, nhận định mức thuế Mỹ 20% là một thách thức so với mức thuế 15% mà ngành dệt may đang đóng. Tuy nhiên, trong bối cảnh mức khởi điểm đàm phán là 46%, kết quả thuế 20% giúp cải thiện đáng kể năng lực cạnh tranh của dệt may Việt Nam.

Tương tự, trong lĩnh vực thủy sản, một lãnh đạo công ty xuất khẩu cá tra từng bày tỏ sự lạc quan khi cho rằng Việt Nam vẫn có lợi thế về thuế so với các đối thủ cạnh tranh. Giờ đây, sự lạc quan đó càng được củng cố. Vị này cho rằng Việt Nam vẫn có lợi thế về thuế so với các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt khi Bộ Thương mại Mỹ vẫn giữ nguyên mức thuế chống bán phá giá là 0 USD/kg cho phần lớn doanh nghiệp Việt.

Dù vậy, một số doanh nghiệp tôm vẫn còn đó nỗi lo về việc "thuế chồng thuế" với các loại thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp khác, cho thấy chặng đường phía trước vẫn cần nhiều nỗ lực. "Dù Mỹ có thể áp dụng thuế đối ứng thấp hơn mức công bố ban đầu thì chúng tôi cũng đang oằn mình với xuất khẩu", đại diện một doanh nghiệp tôm lớn nhận xét.

Doanh nghiệp Việt không bị động

Từ 7/8, thuế đối ứng thương mại của Mỹ dành cho Việt Nam là 20%. Việc tăng thuế đặt ra thách thức nhất định. Theo ông Phạm Văn Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Việt Thắng Jean (Viet Thang Jean), ngành dệt may sẽ chịu áp lực từ chi phí đầu vào tăng, biên lợi nhuận bị thu hẹp trong ngắn hạn. "Đặc thù ngành may mặc là sản xuất theo mùa vụ, thời gian xoay vòng đơn hàng rất ngắn. Việc thay đổi thuế suất gây khó cho doanh nghiệp trong tái đàm phán giá, nhất là các hợp đồng đã chốt từ trước", ông nói.

Song thuế đối ứng không khiến các doanh nghiệp xuất khẩu bị động. Thực tế, họ đã xây dựng kịch bản và chuẩn bị phương án ứng phó từ tháng 4 - thời điểm Mỹ công bố về loại thuế này. Nhiều doanh nghiệp thậm chí đã có động thái dịch chuyển, sẵn sàng cho trường hợp kém lạc quan nhất.

"Ban đầu, chúng tôi chuẩn bị tâm thế ứng phó với kịch bản xấu, thuế lên đến 30-46%. Nên con số chính thức 20% là một tín hiệu tích cực, thấp hơn nhiều so với lo ngại ban đầu", ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Vina T&T Group, chia sẻ.

Mỹ hiện là thị trường đầu ra chủ lực, chiếm khoảng 46% tổng kim ngạch xuất khẩu của Vina T&T, tương đương gần 50 triệu USD trong nửa đầu năm nay. Để giảm phụ thuộc vào thị trường này, họ mở rộng xuất khẩu sang nhiều nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU. Điều này giúp tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ của doanh nghiệp giảm từ 65% năm ngoái xuống mức hiện tại (46%).

Ngoài trái cây, Vina T&T đang đa dạng hóa sản phẩm bằng cách đẩy mạnh xuất các mặt hàng chế biến như nước mắm, bánh tráng, ô mai...

Từ tháng 4, SK Foods, đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm từ bột gạo như ống hút, bún, mì, nui, phở lập kế hoạch chuyển dịch thị trường xuất khẩu sang EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, UAE. Mở rộng thị trường cũng là giải pháp Dệt may Thành Công đưa ra để ứng phó với tình hình thế giới biến động và đảm bảo kế hoạch kinh doanh.

Ngành dệt may Việt Nam đối mặt thách thức kép là mức thuế Mỹ 20% và nỗi lo đảm bảo đời sống cho người lao động. Ảnh: Q.HUY
Ngành dệt may Việt Nam đối mặt thách thức kép là mức thuế Mỹ 20% và nỗi lo đảm bảo đời sống cho người lao động. (Ảnh: Q.Huy/PL TP HCm).

Việt Nam tham gia 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) với hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 70 cơ chế hợp tác song phương. Theo TS Bùi Quý Thuấn, Khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế (Trường Kinh tế Phenikaa), đây là lợi thế giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu sang EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN, giảm phụ thuộc vào thị trường mua lớn nhất.

Ngoài ra, Mỹ chỉ chiếm khoảng 13% tổng nhập khẩu toàn cầu, đồng nghĩa các doanh nghiệp Việt còn dư địa lớn để khai thác và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu tăng 12%, tương đương 450 tỷ USD. Riêng với thị trường Mỹ, 5 tháng đầu năm, thương mại hai chiều đạt 77,4 tỷ USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Việt Nam xuất đi 71,7 tỷ USD, nhập về 5,7 tỷ USD, tăng trưởng lần lượt 37,3% và 30,7%. Thặng dư thương mại Việt Nam với Mỹ trong giai đoạn này khoảng 64,8 tỷ USD, đứng thứ 4 sau Trung Quốc, Mexico và Iceland.

Về dài hạn, trong bối cảnh cạnh tranh thương mại ngày càng khó lường, các chuyên gia nhận định doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị kỹ về chiến lược, nguồn lực và năng lực cạnh tranh nhằm duy trì vị thế và phát triển bền vững.

Ở khía cạnh này, chuyên gia Đỗ Thiên Anh Tuấn (giảng viên Trường Chính sách công và quản lý Fulbright Việt Nam) cũng cho rằng Chính phủ cần có chiến lược khuyến khích doanh nghiệp nội vươn ra nước ngoài, mở rộng ảnh hưởng kinh tế thông qua sản xuất và đầu tư tại các thị trường có FTA với Việt Nam, học hỏi mô hình "Go global" đã thành công của Hàn Quốc, Thái Lan.

10 năm thiết lập quan hệ giữa Nam Trà My và quận Hamyang (Hàn Quốc): minh chứng cho tình đoàn kết, cùng phát triển 10 năm thiết lập quan hệ giữa Nam Trà My và quận Hamyang (Hàn Quốc): minh chứng cho tình đoàn kết, cùng phát triển
Chiều 1/8, tại xã Nam Trà My (Đà Nẵng) diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa xã Nam Trà My và quận Hamyang (Hàn Quốc),khẳng định tình đoàn kết, giao lưu, hợp tác cùng phát triển giữa hai bên.
Tin quốc tế ngày 03/8: Hamas yêu cầu thành lập Nhà nước Palestine độc lập, Mỹ và NATO xây dựng cơ chế mới viện trợ vũ khí cho Ukraine Tin quốc tế ngày 03/8: Hamas yêu cầu thành lập Nhà nước Palestine độc lập, Mỹ và NATO xây dựng cơ chế mới viện trợ vũ khí cho Ukraine
Hamas yêu cầu thành lập Nhà nước Palestine độc lập; Ông Trump sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Brazil về căng thẳng thuế quan; Mỹ và NATO xây dựng cơ chế mới viện trợ vũ khí cho Ukraine... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 03/8.
Quỳnh Trang (TH)
Nguồn:

Tin bài khác

Thông cáo báo chí 
Diễn đàn xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Philippines

Thông cáo báo chí Diễn đàn xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Philippines

Đòn bẩy chiến lược nâng tầm thương hiệu Việt trên đấu trường Asean
Nâng nội lực, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp Việt

Nâng nội lực, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp Việt

Đầu tư công nghệ, nâng chất lượng và đổi mới đang giúp doanh nghiệp Việt từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng tốt hơn với những thay đổi của thị trường.
Tiếng nói Xanh khởi động mùa 4, lần đầu kết nối cộng đồng tranh biện quốc tế

Tiếng nói Xanh khởi động mùa 4, lần đầu kết nối cộng đồng tranh biện quốc tế

Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) vừa chính thức phát động Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 4 dành cho học sinh THPT trên toàn quốc. Bước sang mùa giải mới, sân chơi không chỉ nâng cấp về chiều sâu chuyên môn khi thúc đẩy thí sinh giải quyết các bài toán thực tiễn, mà còn lần đầu tiên mở rộng quy mô ra khu vực thông qua Vòng Giao hữu Quốc tế, cùng với tổng giá trị giải thưởng kỷ lục, lên tới hơn 18,5 tỷ đồng.
Khởi động chiến dịch “Cùng hành động vì Bầu trời xanh 2026”

Khởi động chiến dịch “Cùng hành động vì Bầu trời xanh 2026”

Ngày 9/9 tại Hà Nội, Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức phát động chiến dịch “Cùng hành động vì Bầu trời xanh 2026”. Tiếp nối thành công của năm 2025, chiến dịch năm nay sẽ diễn ra xuyên suốt trong tháng 9, với chuỗi hoạt động kết nối từ đối thoại chính sách, khoa học đến hành động cộng đồng và thay đổi thói quen hàng ngày.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...