Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
19:26 | 31/05/2022 GMT+7

Doanh nghiệp Nhật Bản mang điều gì đến với tỉnh Hải Dương?

aa
Đầu tư vào tỉnh Hải Dương, doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ góp phần tăng cường năng lực sản xuất, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh mà còn giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Nhật Bản đến với người dân Hải Dương nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.
Mong muốn của doanh nghiệp Nhật Bản và cam kết của tỉnh Hải Dương Mong muốn của doanh nghiệp Nhật Bản và cam kết của tỉnh Hải Dương
Hải Dương - Tiềm năng và cơ hội đầu tư FDI Hải Dương - Tiềm năng và cơ hội đầu tư FDI

Sự kiện Gặp gỡ các doanh nhân Nhật Bản 2022 do UBND tỉnh Hải Dương tổ chức ngày 30/5 đã thu hút hơn 500 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp trong nước.

Tại sự kiện này, đại diện một số doanh nghiệp, nhà xúc tiến đầu tư của Nhật Bản đã chia sẻ với tạp chí Thời Đại về những điều họ mang đến cho Hải Dương cũng như những gì họ mong muốn phía Hải Dương có thể cải thiện để thu hút nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào tỉnh hơn nữa.

Doanh nghiệp Nhật Bản mang gì tới Hải Dương?
Ông Yutaka Morimoto, Chủ tịch Công ty TNHH Accord Biz

Ông Yutaka Morimoto, Chủ tịch Công ty TNHH Accord Biz: Tôi đã sống ở Việt Nam 20 năm, trong đó có 10 năm làm công tác xúc tiến đầu tư vào Hải Dương.

Đây là một giai đoạn thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào Hải Dương, nhất là đối với những doanh nghiệp đã có kinh nghiệm đầu tư ở nước ngoài. Đối với những doanh nghiệp, những người làm công việc như tôi sẽ tư vấn cụ thể cho các doanh nghiệp để họ hiểu hơn về Hải Dương.

Khi ở Nhật Bản, tôi cũng tổ chức các hội thảo xúc tiến đầu tư vào Hải Dương. Khi đó tôi liên hệ với cả hai đầu cầu Nhật Bản, Việt Nam và mọi người cùng trao đổi về những vấn đề có thể gặp phải trước, trong và sau khi đầu tư rồi cùng giải quyết, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp Nhật Bản mang gì tới Hải Dương?
Ông Keisuke Kobayashi - Phó trưởng đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) tại Hà Nội

Ông Keisuke Kobayashi - Phó trưởng đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) tại Hà Nội:

Chúng tôi tham gia sự kiện với mục đích quảng bá nhiều điểm tốt đẹp của tỉnh Hải Dương cũng như chỉ ra những điểm mà doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn Hải Dương cải thiện để thu hút nhà đầu tư như vấn đề nguồn cung lao động, chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp...

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Hải Dương sẽ giúp tỉnh nâng cao năng lực sản xuất, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Mặt khác, doanh nghiệp Nhật Bản khi đầu tư vào Hải Dương nói riêng, Việt Nam nói chung đều mong muốn phía Việt Nam hiểu về doanh nghiệp mình, đồng thời có các hoạt động truyền bá văn hóa của Nhật Bản đến người Việt Nam. Thời gian qua, nhiều công ty Nhật Bản đã dạy tiếng Nhật cho nhân viên của mình, qua đó giúp nhân viên hiểu rõ hơn về văn hóa công ty cũng như văn hóa Nhật Bản.

Tôi đã sống ở Việt Nam 6 năm và đây là lần thứ hai tôi sang Việt Nam. Tôi rất yêu thích Việt Nam, thích món bún chả và những nơi có cảnh đẹp tự nhiên như Sa Pa... Vợ tôi cũng rất yêu Việt Nam, khi nghe tin tôi sang Việt Nam công tác dài ngày, cô ấy rất vui và muốn đi cùng. Cá nhân tôi thấy Việt Nam và Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng và dễ đồng cảm với nhau về nhiều vấn đề.

Người Việt Nam rất thẳng thắn khi chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình. Đó là đức tính tốt để hai bên có thể thấu hiểu nhau.

Doanh nghiệp Nhật Bản mang gì tới Hải Dương?
Ông Izumiyama Shuichi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Misawa Engineering Việt Nam

Ông Izumiyama Shuichi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Misawa Engineering Việt Nam: Doanh nghiệp chúng tôi mới đầu tư vào Hải Dương từ năm 2019 và chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2020. Là một doanh nghiệp mới, đến sự kiện này, chúng tôi muốn giới thiệu về công ty và hy vọng nhiều nhân tài sẽ đến công ty làm việc.

Nhằm thu hút lao động có chất lượng, chúng tôi có chế độ thưởng dựa trên mức lợi nhuận của doanh nghiệp. Người lao động cống hiến càng nhiều, lợi nhuận mang lại cho doanh nghiệp càng lớn thì người được hưởng lợi chính là người lao động.

Để thu hút doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào Hải Dương, tôi mong rằng các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết nhanh hơn, tránh mất nhiều thời gian khiến doanh nghiệp bị chậm trễ kế hoạch ban đầu.

Doanh nghiệp Nhật Bản mang gì tới Hải Dương?
Ông Hirakawa Tadashi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso.

Ông Hirakawa Tadashi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong hai năm qua, doanh nghiệp chúng tôi gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận được hướng dẫn từ công ty điện lực yêu cầu tiết giảm sử dụng điện. Đây là một khó khăn, ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp

Tôi tin rằng khi khó khăn được giải quyết, trên tinh thần hợp tác và hỗ trợ nhau, Hải Dương sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn nữa và các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương sẽ mở rộng đầu tư hơn.

Phát biểu tại sự kiện Gặp gỡ các doanh nghiệp Nhật Bản 2022, ông Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương cho biết, Hải Dương xác định đi lên bằng 4 trụ cột kinh tế là: (1) Công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; (2) nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; (3) dịch vụ chất lượng cao; (4) đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Tỉnh mong muốn các nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đầu tư vào tất cả các lĩnh vực để khai thác tối đa những tiềm năng của tỉnh Hải Dương và thế mạnh, nguồn lực của các nhà đầu tư; trong đó mong muốn ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng các khu công nghiệp hiện đại đồng bộ, dịch vụ chất lượng cao và phát triển đô thị thông minh.

Hải Dương khẳng định sẵn sàng trao đổi cởi mở, thẳng thắn trên cơ sở tin cậy và hợp tác, đồng thời cam kết sẽ dành những điều kiện thuận lợi nhất, những cơ hội đầu tư tốt nhất cho các FDI Nhật Bản đầu tư và hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Hải Dương xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà quy mô quốc tế Hải Dương xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà quy mô quốc tế
Hải Dương trong mắt du khách quốc tế Hải Dương trong mắt du khách quốc tế
Thái Thịnh - Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam

Với vai trò dẫn dắt trong làn sóng đầu tư FDI, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang tìm kiếm cơ hội mở rộng sang các thị trường mới, trong đó Việt Nam.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp xúc lãnh đạo cơ quan lập pháp Nhật Bản

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp xúc lãnh đạo cơ quan lập pháp Nhật Bản

Ngày 29/9, tại Tokyo, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc Nhật Bản, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro, hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Fukuyama Tetsuro.
Lập tổ công tác chung Việt Nam - Nhật Bản xử lý các vấn đề trên cơ sở thực tế

Lập tổ công tác chung Việt Nam - Nhật Bản xử lý các vấn đề trên cơ sở thực tế

Sáng 12/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là tọa đàm lần thứ 2 trong năm 2025 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với doanh nghiệp Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư.

Các tin bài khác

Quảng bá hàng Việt Nam tại Campuchia

Quảng bá hàng Việt Nam tại Campuchia

Ngày 4/12, tại thủ đô Phnom Penh, Hội chợ Thương mại Việt Nam tại Campuchia 2025, do Bộ Công Thương tổ chức, chính thức khai mạc.
Một lần bỏ vốn, ba dòng doanh thu: Công thức gia tăng lợi nhuận bền vững tại Asia Vibe

Một lần bỏ vốn, ba dòng doanh thu: Công thức gia tăng lợi nhuận bền vững tại Asia Vibe

Tại tâm điểm giao thương sôi động bậc nhất Móng Cái, nhà phố Asia Vibe (khu đô thị Vinhomes Golden Avenue) không chỉ là không gian để ở hay kinh doanh, mà đã trở thành một mô hình tài sản thương mại có khả năng sinh lời theo ba hướng đồng thời: tự doanh, cho thuê và tăng giá theo thời gian.
EVNGENCO1 tiếp tục ủng hộ đồng bào Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

EVNGENCO1 tiếp tục ủng hộ đồng bào Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong hai ngày 02–03/12/2025, Đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) do ông Trần Nam Trung – Phó Tổng giám đốc làm Trưởng đoàn đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là đợt hỗ trợ tiếp theo, nối tiếp chương trình an sinh xã hội trị giá 3,3 tỷ đồng mà EVNGENCO1 đã triển khai tại Lâm Đồng vào ngày 24/11/2025.
Những công nghệ nông nghiệp giúp nuôi sống 10 tỷ người làm nóng Tọa đàm VinFuture 2025

Những công nghệ nông nghiệp giúp nuôi sống 10 tỷ người làm nóng Tọa đàm VinFuture 2025

Người nông dân sẽ không cần phải bỏ số tiền lớn mua hạt giống để canh tác mua vụ mới vì đã có công nghệ đột phá giúp họ tự “sao y bản chính” hạt giống với chất lượng không thay đổi. Công nghệ đột phá này nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà khoa học quốc tế tại Tọa đàm “Đổi mới trong Nông nghiệp và Thực phẩm” diễn ra chiều 03/12, trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025.

Đọc nhiều

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

Giữa nhịp sống bận rộn nơi xứ người, việc giữ gìn tiếng Việt cho con trẻ luôn là trăn trở của nhiều gia đình kiều bào. Từ trải nghiệm nuôi dạy con của mình, TS Trà My, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế giúp con gái CiCi (SIMONA Tử Mặc) sử dụng thành thạo tiếng Việt, dù sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc. Theo chị, bí quyết cốt lõi nằm ở việc tạo môi trường tiếng Việt tuyệt đối trong gia đình ngay từ khi con chào đời, kết hợp với việc đưa con về Việt Nam giao lưu với đại gia đình trong các kỳ nghỉ dài ngày.
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Trong lớp học nhỏ ở Osaka, có một em bé từng nói “con không thể nói tiếng Việt nữa”. Vậy mà chỉ sau một thời gian đến lớp của cô Ngô Thị Dần (1986), bé không chỉ nói lại được mà còn viết đẹp, thích học và chủ động giao tiếp với ông bà ở Việt Nam. Câu chuyện ấy là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của cô Dần - một cô giáo tình nguyện, đang từng ngày gìn giữ tiếng Việt giữa xứ hoa anh đào.
“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)

“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)

Tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan) có một cộng đồng người Thái gốc Việt đã bền bỉ giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ qua gần một thế kỷ. Udon Thani không chỉ là nơi người Việt tìm đến để lập nghiệp từ những năm 1940 của thế kỷ trước mà còn là điểm khởi phát của một phong trào học tiếng Việt lan tỏa rộng khắp vùng Đông Bắc Thái Lan.
Ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc)

Ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc)

Chiều 9/12, tại Hà Nội đã diễn ra buổi ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc), nhằm kết nối cộng đồng cựu sinh viên, thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước Việt – Trung.
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Giữa đại ngàn trùng điệp nơi cực Tây Tổ quốc, Mường Toong (Điện Biên) đang khoác lên mình diện mạo mới nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hành trình thoát nghèo bền vững bắt đầu từ sự đồng thuận, quyết tâm và những dự án thiết thực, mang lại niềm tin vững chắc cho tương lai.
Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng

Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng

Từ một bản làng nghèo khó, thưa thớt nụ cười, Nà Sự (xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên) hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Nhờ phát triển du lịch cộng đồng, cuộc sống người dân nơi đây thay da đổi thịt, viết nên câu chuyện thoát nghèo bền vững, đầy cảm hứng giữa núi rừng Tây Bắc.
Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới

Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới

Những ngày đầu tháng 12/2025, trước diễn biến phức tạp của vùng áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, các đảo, điểm đảo thuộc Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sinh sống, làm việc trên đảo.
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
Xin chờ trong giây lát...
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
Phiên bản di động