Doanh nghiệp Mỹ rất quan tâm tới thị trường Việt Nam
Đây là chia sẻ của Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Susan Burns trong buổi gặp mặt báo chí vừa tổ chức. Tại sự kiện này, vị tân Tổng lãnh sự đã dành nhiều thời gian đề cập tới triển vọng tươi sáng trong hợp tác kinh tế Việt Nam - Mỹ nói riêng và nâng cao mối quan hệ giữa hai quốc gia nói chung.
![]() |
| Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Susan Burns (phải) trong cuộc họp báo (Ảnh: Tổng lãnh sự quán Mỹ). |
Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, bà Susan Burns cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai bên rất lớn. Việt Nam được coi là vùng đất trong mơ để phát triển năng lượng tái tạo, do có tài nguyên phong phú về điện mặt trời và điện gió. Việt Nam đã cam kết giảm phát thài ròng bằng 0 vào năm 2050 tại COP 27, vì thế, Washington rất mong chờ tăng cường hợp tác với Việt Nam về năng lượng tái tạo và công nghệ pin.
Cũng theo bà Burns, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch nhằm đa dạng hóa và ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là lĩnh vực vật liệu bán dẫn của Mỹ.
"Con số kim ngạch thương mại song phương vào khoảng 113 tỉ USD trong năm 2021 là rất đáng kể. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, còn ở chiều ngược lại, Việt Nam là thị trường đang tăng trưởng, có tiềm năng lớn cho các sản phẩm Mỹ. Điều đó thể hiện tầm cỡ liên kết và hợp tác kinh tế giữa hai nước", vị Tổng lãnh sự cho biết.
Dự báo về nền kinh tế Việt Nam, bà Susan Burns bày tỏ tin tưởng, dù năm 2023 có thể là một năm thách thức nhưng về lâu dài, viễn cảnh của nền kinh tế Việt Nam rất mạnh mẽ.
“Sự quan tâm của doanh nghiệp Mỹ với Việt Nam chỉ có tăng và tăng. Tôi không thấy có bất cứ lo ngại nào về lâu dài", bà Susan Burns nhận định.
Tuy nhiên, để thực sự nắm bắt được cơ hội tham gia chuỗi cung ứng ổn định và đa dạng, bà cho rằng Việt Nam cần phải đào tạo đội ngũ lao động tay nghề, chuyên môn cao và Việt Nam sẽ trải qua giai đoạn chuyển tiếp trong vài năm tới để đạt được điều này.
Trong năm 2023, Việt Nam và Mỹ sẽ kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện. Sau chuyến thăm từ ngày 12-15/2 của Đại diện Thương mại Katharine Tai, một số chuyến thăm cấp cao khác được kỳ vọng sẽ diễn ra trong năm nay.
Tổng lãnh sự Susan Burns bày tỏ hy vọng hai nước có thể nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược trong năm 2023 bởi theo bà, quan hệ Việt - Mỹ thực chất đã “mang tính chất chiến lược” với sự hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng…
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
GELEX lãi 2.611 tỷ đồng sau 6 tháng, tiếp tục đầu tư cho chu kỳ tăng trưởng mới
EVNNPC lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm thiết thực
Lễ kí kết thỏa thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam
Tiện ích số đến gần hơn với cộng đồng qua Trạm Công dân số đầu tiên ở phố đi bộ Nguyễn Huệ
Đọc nhiều
Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên
Kiều bào Việt Nam hỗ trợ người dân khó khăn ở Cộng hòa Séc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm
Xây dựng hệ thống lý luận về đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





