Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
05:40 | 06/05/2022 GMT+7

Doanh nghiệp Australia tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam

aa
Ngày 5/5, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành đã có cuộc giao lưu gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp sở tại nhằm quảng bá môi trường đầu tư Việt Nam, đồng thời hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho các doanh nghiệp khi tìm hiểu về Việt Nam.
Doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm khả năng đầu tư tại Đắk Lắk Doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm khả năng đầu tư tại Đắk Lắk
Ngày 28/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc trao đổi về cơ hội hợp tác giữa hai bên.
Bình Dương mời doanh nghiệp Bỉ đến tìm hiểu cơ hội đầu tư Bình Dương mời doanh nghiệp Bỉ đến tìm hiểu cơ hội đầu tư
UBND tỉnh Bình Dương vừa tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư Bỉ hôm 22/4. Theo báo cáo tại Hội nghị, tính đến nay, tỉnh Bình Dương đã thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương với 11 tỉnh, thành phố nước ngoài trong đó có tỉnh Đông Flanders của Vương quốc Bỉ.

Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí ấm cúng tại văn phòng của Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia. Mở đầu, Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã tóm lược về tình hình kinh tế và những tiềm năng phát triển thương mại của Việt Nam trong những năm gần đây.

Đại sứ cho biết mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng nền kinh tế Việt Nam trong năm 2021 vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 2,58%. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo năm 2022, kinh tế Việt Nam sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ, đạt tăng trưởng 6,5% và tiến tới 6,7% vào năm 2023. So với một số các quốc gia khác trong khu vực, sự phục hồi kinh tế của Việt Nam là tương đối tốt.

Doanh nghiệp Australia tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam
Đại sứ Nguyễn Tất Thành phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VOV

Đại sứ nhấn mạnh trong khuôn khổ báo cáo thường niên "Best Countries Rankings" của U.S. News & World Report, Việt Nam hiện là quốc gia đứng thứ 25 trên bảng xếp hạng. Việt Nam có lợi thế về dân số, trong đó số lượng người đạt mức thu nhập trung bình chiếm mức cao. Đây là môi trường đầu tư hứa hẹn dành cho các doanh nghiệp nước ngoài, không chỉ tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng mà còn ở cả các tỉnh, thành phố khác trên khắp cả nước.

Về mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia, Đại sứ cho biết hai bên có chung rất nhiều khuôn khổ hợp tác kinh tế. Hai nước là thành viên chung của ít nhất 3 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, bao gồm Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và mới đây nhất là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP).

Chính phủ Việt Nam và Australia đều ủng hộ mạnh mẽ phát triển và hợp tác kinh tế song phương. Năm 2018, hai nước đã nâng cấp mối quan hệ lên thành đối tác chiến lược và vào tháng 2/2023 tới đây, dự kiến Việt Nam và Australia sẽ tiếp tục đưa mối quan hệ này lên một nấc thang mới là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Những cơ sở này sẽ tạo thuận lợi để các doanh nghiệp của cả hai nước yên tâm hợp tác, cũng như đẩy mạnh đầu tư. Đại sứ khẳng định sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Australia trong quá trình tìm hiểu và mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại với Việt Nam.

Tại sự kiện, Thương vụ Việt Nam tại Australia đã giới thiệu Danh mục quốc gia Các dự án kêu gọi đầu tư vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành vào tháng 11/2021 để giúp các doanh nghiệp Australia hiểu rõ hơn về các lĩnh vực ưu tiên đầu tư tại Việt Nam.

Ông Graham Kinder, Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Australia-Việt Nam hoan nghênh những thành ý mà Đại sứ Nguyễn Tất Thành dành cho cộng đồng doanh nghiệp Australia. Ông Kinder cho biết các doanh nghiệp Australia nhận thấy có rất nhiều cơ hội đầu tư trên tất cả các lĩnh vực tại Việt Nam, từ thương mại đầu tư phát triển cho đến giáo dục, du lịch đến giao thông vận tải…

Những lĩnh vực này là thế mạnh của Australia. Do đó, các doanh nghiệp “xứ chuột túi” luôn mong muốn có thể mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam cũng có thể tận dụng những cơ hội hợp tác đầu tư trên tất cả các khu vực, bang và địa phương của Australia để mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư mà phía Việt Nam có ưu thế.

Ông Kinder nhấn mạnh đây là thời điểm “chín muồi” để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tận dụng các cơ hội hợp tác thời kỳ hậu COVID-19, sau khi chính phủ hai nước đã chính thức mở cửa trở lại biên giới quốc gia và thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư.

Doanh nghiệp Australia tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam
Ông Troy Harvey, Giám đốc điều hành lĩnh vực hạ tầng y tế của bang New South Wales phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: TTXVN

Ông Troy Harvey, Giám đốc điều hành lĩnh vực hạ tầng y tế của bang New South Wales nhận thấy cơ hội để hai nước thúc đẩy giao lưu thương mại và đầu tư là rất lớn. Tại Australia có rất nhiều công nghệ y tế mới. Bang New South Wales có những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hạ tầng y tế. Đại diện của chính quyền bang New South Wales cũng đã có một số cuộc trao đổi về vấn đề này với phía Việt Nam và nhận được sự quan tâm từ Chính phủ Việt Nam.

Ông Harvey và các cộng sự mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư, cũng như sớm có thể thâm nhập thị trường Việt Nam để thúc đẩy phân phối hàng hóa, đa dạng hóa thị trường. Ông khẳng định Việt Nam là một thị trường tốt vì có sự an toàn và môi trường ổn định. Thông qua buổi gặp mặt này, ông Harvey mong muốn Đại sứ Nguyễn Tất Thành sẽ trở thành “người kết nối” cho doanh nghiệp hai nước có thể hợp tác thuận lợi hơn trong tương lai.

Ngoài hai đại diện doanh nghiệp và chính quyền Australia nói trên, cuộc gặp mặt còn có sự tham gia và đóng góp ý kiến, trao đổi của đông đảo các doanh nghiệp Australia khác hiện đang có mối quan hệ thương mại với Việt Nam hoặc đang tìm hiểu để đầu tư, phát triển kinh doanh với đối tác Việt Nam.

Hầu hết đều cho rằng cuộc gặp mặt đã đem lại cái nhìn khái quát về các cơ hội hợp tác giữa Australia và Việt Nam. Các doanh nghiệp khẳng định sẽ tăng cường hơn nữa sự kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong tương lai, hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi đầu tư hai chiều và trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau, theo Chiến lược tăng cường gắn kết kinh tế mà chính phủ hai nước đã ký kết vào cuối năm 2021.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore cùng Viet Lotus 'thắp lửa' cho doanh nghiệp xã hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore cùng Viet Lotus 'thắp lửa' cho doanh nghiệp xã hội
Ngày 20/4, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore đã tổ chức lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác trực tuyến với Công ty CP Viet Lotus. Biên bản thỏa thuận là cơ sở hợp tác để hai bên cùng phối hợp xây dựng và thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xã hội (DNXH) khởi nghiệp tại Việt Nam.
TP.HCM sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Iran đến tìm hiểu, đầu tư TP.HCM sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Iran đến tìm hiểu, đầu tư
Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại buổi tiếp ông Ali Akbar Nazari, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran khi Đại sứ đến chào xã giao nhân chuyến công tác tại TP.HCM.
Kim Hảo (T/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, để tìm một ngành khó hơn ngành ngân hàng trong việc trụ vững, chứ chưa nói đến phát triển, thực sự là việc không dễ dàng. Vậy CEO của một ngân hàng như MB có suy nghĩ thế nào về các khía cạnh liên quan trực tiếp như chính sách điều hành, chương trình hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp…Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động